Đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn là “rất cần thiết”

Quế Chi |

Theo khảo sát của Viện Công nhân Công đoàn (Tổng LĐLĐVN), có 54,7% cán bộ công đoàn cho rằng việc đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn là “rất cần thiết”, 44,4% cho là “cần thiết”, chỉ có 0,9% cho là “không cần thiết”.

Sáng 5.12, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo hướng dẫn đánh giá, xếp loại tổ chức CĐ. Viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn Vũ Quang Thọ, Phó Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN Nguyễn Duy Vũ chủ trì hội thảo.

Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Đoàn Chủ tịch giao, trong tháng 10-11.2017, Viện Công nhân và Công đoàn phối hợp với Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn đã tiến hành khảo sát phục vụ nhiệm vụ “Đổi mới nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn”.

Quá trình khảo sát, nhóm nghiên cứu đã thực hiện 234 phiếu hỏi đối với cán bộ công đoàn, trong đó 104 phiếu cán bộ CĐCS, chiếm 44,4%; 76 phiếu cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở, chiếm 32,5% và 54 cán bộ công đoàn tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, chiếm 23,1%.

Kết quả, có 54,7% cán bộ công đoàn cho rằng việc đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn là “rất cần thiết”; 44,4% cho là “cần thiết”; chỉ có 0,9% cho là “không cần thiết”. Nhất là đối với việc đánh giá, xếp loại ở cấp CĐCS, 76,1% cho rằng cần phải duy trì thực hiện, vì đây là cấp quan trọng thể hiện chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn; đối với công đoàn cấp trên cơ sở là 63,2%; cấp tỉnh, ngành là 38,0% và cấp Tổng Liên đoàn chỉ 16,3%.

Do đó, có tới 93,2% đại biểu cho rằng, cần tiếp tục triển khai, song nhất thiết phải sửa đổi và cải tiến (nội dung, tiêu chí và quy trình, phương thức) các văn bản đã có như 1931, 1932; chỉ có 5,6% muốn thay đổi hình thức khác và 0,9% cho rằng không nên tiếp tục.  

Tại hội thảo, các đại biểu đóng góp ý kiến cho Dự thảo về hướng dẫn đánh giá, xếp loại CĐCS (sửa đổi bổ sung 1931/HD-TLĐ ngày 27.12.2014 của Tổng LĐLĐVN); dự thảo về hướng dẫn đánh giá, xếp loại CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở (sửa đổi bổ sung 1932/HD-TLĐ, ngày 27.12.2014 của Tổng LĐLĐVN); dự thảo về hướng dẫn đánh giá, xếp loại LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Hưng Yên: Phối hợp truyền thông hiệu quả về công đoàn, công nhân

PHƯƠNG LÊ |

Ngày 4.12, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc  Hiển đã trao tặng giấy khen cho đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên vì đã có thành tích trong công tác phối hợp truyền thông về công đoàn và công nhân lao động.

LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi: Tổ chức bán hàng giảm giá cho đoàn viên Công đoàn

TRẦN HÓA |

Thực hiện chủ đề năm 2017 là “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, chiều 4.12, tại KCN VSIP Quảng Ngãi, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức hoạt động bán hàng ưu đãi giảm giá cho đoàn viên Công đoàn tại KKT Dung Quất và Các KCN tỉnh.

LĐLĐ Bắc Giang trao 30 triệu đồng ủng hộ nhân dân vùng lũ Yên Bái

Thanh Xuân |

Với tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá rách ít đùm lá rách nhiều”, ngày 3.12, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, do đồng chí Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao 30.000.000 đồng ủng hộ cho nhân dân tỉnh Yên Bái bị thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua. 

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

LĐLĐ Hưng Yên: Phối hợp truyền thông hiệu quả về công đoàn, công nhân

PHƯƠNG LÊ |

Ngày 4.12, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc  Hiển đã trao tặng giấy khen cho đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên vì đã có thành tích trong công tác phối hợp truyền thông về công đoàn và công nhân lao động.

LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi: Tổ chức bán hàng giảm giá cho đoàn viên Công đoàn

TRẦN HÓA |

Thực hiện chủ đề năm 2017 là “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, chiều 4.12, tại KCN VSIP Quảng Ngãi, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức hoạt động bán hàng ưu đãi giảm giá cho đoàn viên Công đoàn tại KKT Dung Quất và Các KCN tỉnh.

LĐLĐ Bắc Giang trao 30 triệu đồng ủng hộ nhân dân vùng lũ Yên Bái

Thanh Xuân |

Với tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá rách ít đùm lá rách nhiều”, ngày 3.12, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, do đồng chí Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao 30.000.000 đồng ủng hộ cho nhân dân tỉnh Yên Bái bị thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua.