Đắk Nông nhiều cơ hội xuất khẩu lao động nhưng ít... người tham gia

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Cơ hội xuất khẩu lao động với mức thu nhập khá luôn rộng mở với người lao động ở tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy cơ hội làm việc thì nhiều nhưng lại có rất ít người tham gia.

Người lao động Đắk Nông chủ yếu làm việc thời vụ trong các ngành nghề nông nghiệp ở địa phương. Ảnh: Phan Tuấn
Người lao động Đắk Nông chủ yếu làm việc thời vụ trong các ngành nghề nông nghiệp ở địa phương. Ảnh: Phan Tuấn

Đơn cử như anh Nguyễn Quốc Thanh, ở huyện Đắk Song từng có ý định xuất khẩu lao động nhưng rồi phải từ bỏ, ở nhà làm việc thời vụ ở địa phương. Anh Thanh cho biết: "Do nhà không có nhiều rẫy vườn nên tôi tính đi xuất khẩu lao động để có thu nhập ổn định. Nhưng do khó tiếp cận được với chương trình đào tạo ngoại ngữ nên bản thân đành gác lại ý định xuất khẩu lao động, tiếp tục lao động phổ thông, thời vụ ở địa phương". 

Theo Sở Lao động - Thương bình và Xã hội tỉnh Đắk Nông, trong giai đoạn 2016 - 2020, số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng là 900 người, chiếm 0,99% tổng số lao động được tạo việc làm. Thị trường lao động chủ yếu được lựa chọn là Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc...

Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Đắk Nông đánh giá, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc số lượng người đi xuất khẩu lao động còn thấp so với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Trong đó, phần lớn người lao động không đáp ứng được tiêu chí về trình độ, gặp khó khăn trong việc học nghề, học ngoại ngữ…

Mặt khác, qua khảo sát, các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông nhận thấy, nhu cầu đi xuất khẩu lao động của một số địa phương không nhiều. Thế nên, thời gian qua, các đơn vị có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động cũng không mặn mà thực hiện việc tuyển dụng lao động xuất khẩu lao động ở địa phương.

Trong khi đó, phạm vi tuyên truyền cho người lao động cũng chưa được sâu rộng, cơ chế thanh quyết toán kinh phí đối với doanh nghiệp còn nhiều bất cập.

Ông Hoàng Viết Nam, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông cho rằng, hiện tại dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhưng chúng ta đã mở cửa trở lại, với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt. Năm 2022, tỉnh đặt mục tiêu đưa 200 người đi xuất khẩu lao động. Để làm được điều này, điều quan trọng nhất là thay đổi nhận thức của người lao động, gắn với nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần tăng cường phối hợp với các sở, ngành để tổ chức định hướng nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên nông thôn. Trong đó, chú trọng những thông tin về thị trường lao động, cung cấp những số liệu tin cậy giúp người lao động có điều kiện tiếp xúc, nắm bắt những cơ hội tìm kiếm việc làm một cách đầy đủ và chính xác nhất. Qua đó, từng bước thay đổi quan điểm, cách nhìn của người lao động ở Đắk Nông về chương trình xuất khẩu lao động.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bắt giam nhóm người đi 14 xe ô tô từ Đắk Lắk qua Đắk Nông đánh người

Bảo Lâm |

Đắk NôngCông an huyện Đắk Song (Đắk Nông) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng trong nhóm 80 người đi trên 14 xe ô tô từ tỉnh Đắk Lắk sang Đắk Nông tấn công, làm bị thương nhân viên công ty bảo vệ điện gió.

Nhà thầu ở Đắk Nông gặp khó vì giá vật liệu xây dựng "leo thang"

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, giá cả nhiều loại vật liệu xây dựng ở tỉnh Đắk Nông đã tăng cao, vượt chỉ số giá xây dựng do Sở Xây dựng công bố. Điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp thi công công trình Nhà nước gặp khó khăn do phải “gánh" thêm chi phí sau khi đã đấu thầu trọn gói.

Đắk Nông: Xe mô tô tông trực diện xe ô tô khách, 2 người tử vong tại chỗ

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe mô tô và xe ô tô khách, khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Bắt giam nhóm người đi 14 xe ô tô từ Đắk Lắk qua Đắk Nông đánh người

Bảo Lâm |

Đắk NôngCông an huyện Đắk Song (Đắk Nông) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng trong nhóm 80 người đi trên 14 xe ô tô từ tỉnh Đắk Lắk sang Đắk Nông tấn công, làm bị thương nhân viên công ty bảo vệ điện gió.

Nhà thầu ở Đắk Nông gặp khó vì giá vật liệu xây dựng "leo thang"

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, giá cả nhiều loại vật liệu xây dựng ở tỉnh Đắk Nông đã tăng cao, vượt chỉ số giá xây dựng do Sở Xây dựng công bố. Điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp thi công công trình Nhà nước gặp khó khăn do phải “gánh" thêm chi phí sau khi đã đấu thầu trọn gói.

Đắk Nông: Xe mô tô tông trực diện xe ô tô khách, 2 người tử vong tại chỗ

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe mô tô và xe ô tô khách, khiến 2 người tử vong tại chỗ.