Đắk Nông đào tạo nghề theo nhu cầu của người lao động

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Năm 2023, có rất nhiều lao động ở khu vực nông thôn được đào tạo nghề miễn phí theo nhu cầu. Công tác này giúp hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ... hiệu quả, gia tăng thu nhập, giảm nghèo cho người dân địa phương.

Trao "cần câu" cho người lao động

Hiện nay, tỉnh Đắk Nông chú trọng tăng cường thực hiện công tác đào tạo nghề theo nhu cầu của người lao động nhằm giúp bộ phận này nâng cao tay nghề để phát triển kinh tế - xã hội.

Chị Trần Thị Huyền ở xã Thuận Hà, huyện Đắk Song cho biết, khi cơ quan chức năng thực hiện công tác điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề ở địa phương, chị đăng ký tham gia lớp đào tạo nghề nấu ăn.

"Ước mong của tôi là mở một quán ăn để kinh doanh phục vụ người dân có nhu cầu ở địa phương. Tuy nhiên, bản thân tôi chưa có tay nghề nên đã đăng ký theo học lớp nấu ăn do địa phương tổ chức. Tôi hi vọng sẽ học được nhiều điều bổ ích và có kinh nghiệm để thực hiện ước mơ của mình" - chị Huyền chia sẻ.

Tương tự, cách đây mấy tháng, chị H'Jang ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong đã tham gia khóa đào tạo nghề dệt thổ cẩm sơ cấp, miễn phí được tổ chức tại địa phương.

Theo chị H'Jang, lớp đào tạo nghề dệt thổ cẩm rất bổ ích đối với chị và nhiều người ở địa phương vì nó giúp người dân tộc thiểu số bảo tồn được nét đẹp văn hóa do ông bà, tổ tiên để lại.

Đặc biệt, trong bối cảnh du lịch cộng đồng đang phát triển, việc biết và phát huy nghề dệt thổ cẩm cũng là một thế mạnh để bà con có thể kết hợp phát triển kinh tế, gia tăng thu nhập cho gia đình.

Cơ quan chức năng huyện Đắk Mil trao chứng chỉ dạy nghề cho người dân địa phương. Ảnh: Phan Tuấn
Cơ quan chức năng huyện Đắk Mil trao chứng chỉ dạy nghề cho người dân địa phương. Ảnh: Phan Tuấn

Tạo việc làm cho 18.498 lượt người

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông, trong năm 2023, các ngành chức năng, địa phương đã tổ chức đào tạo nghề cho 8.491 người, đạt 212,27% kế hoạch năm, bằng 147,25% so với cùng kỳ năm 2022.

Ông Nguyễn Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp huyện Đắk Mil, cho biết, công tác đào tạo nghề đều được đơn vị thông qua việc điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động.

Từ đó, Trung tâm sẽ xây dựng kế hoạch đào tạo sát với tình hình thực tế và nhu cầu đào tạo nghề của từng xã trên địa bàn huyện, tránh tình trạng đào tạo tràn lan không có định hướng.

Theo ông Hoàng Viết Nam - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện nay, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh đã được gắn kết chặt chẽ giữa khâu sản xuất với khâu tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động...

Thông qua các lớp dạy nghề người lao động nông thôn đã biết vận dụng những kỹ thuật mới, tiến tiến, hiện đại vào quá trình sản xuất, chăn nuôi, làm ăn phát triển kinh tế cho gia đình.

Năm 2023 cho thấy, số lao động được tạo việc làm là 18.498 lượt người, đạt 101,64% so với kế hoạch năm, bằng 88,44% so với cùng kỳ năm 2022.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Phấn đấu 90% lao động sau đào tạo nghề có việc làm

Minh Hạnh |

Hà Nam - Thống kê, toàn tỉnh hiện có 18 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, với tổng quy mô tuyển sinh gần 27.000 học sinh, sinh viên/năm, công tác đào tạo nghề đã từng bước đáp ứng được nhu cầu thị trường lao động của các doanh nghiệp.

Tiền hỗ trợ đào tạo nghề không giải ngân được thì trả, chi sai là chết

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chia sẻ những khó khăn khi Quảng Ngãi đang loay hoay trong việc giải ngân kinh phí từ ngân sách hỗ trợ đào tạo nghề, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, tiền hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, không giải ngân được thì trả, chi sai là… chết.

Hà Nam tập trung đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Minh Hạnh |

Theo Sở Lao động Thương binh - Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Hà Nam, công tác giáo dục, đào tạo nghề đã góp phần nâng cao tỉ lệ lao động qua đào tạo, phần lớn học viên sau khi tốt nghiệp nghề đã tìm được việc làm với thu nhập ổn định.

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hàng chục lớp đào tạo nghề đã được mở tại huyện vùng cao Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, qua đó giúp người dân có thêm kiến thức, giảm tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm.

Công ty Công trình Giao thông Đồng Nai liên tiếp chậm trả lãi 4 kỳ trái phiếu

Anh Kiệt |

Số tiền lãi CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai chậm thanh toán đến nay với lô trái phiếu DGTH2224001 là 32 tỉ đồng.

Hà Nội kiểm tra 2.400 cơ sở kinh doanh dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm

PHẠM ĐÔNG |

Các đơn vị chức năng của Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra 2.400 cơ sở kinh doanh dịch vụ như khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, vũ trường, quán bar, karaoke, massage, xoa bóp, cà phê đèn mờ... để phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm, các tệ nạn xã hội khác.

Lý do khán giả bỗng săn lùng, làm sập web đặt phim Đào, phở và piano

Thùy Trang |

Bộ phim "Đào, phở và piano" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được khán giả quan tâm.

Dùng tiền lì xì mua vàng ngày vía Thần Tài để cầu may và làm vốn cho con

Đền Phú - Hải Danh |

Trước ngày vía Thần Tài, giá vàng trong nước bất ngờ điều chỉnh giảm. Nhiều người đổ xô tới các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn Hà Nội để mua vàng. Một số bậc phụ huynh dùng tiền lì xì để mua vàng cho con "làm vốn" sau này.

Phấn đấu 90% lao động sau đào tạo nghề có việc làm

Minh Hạnh |

Hà Nam - Thống kê, toàn tỉnh hiện có 18 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, với tổng quy mô tuyển sinh gần 27.000 học sinh, sinh viên/năm, công tác đào tạo nghề đã từng bước đáp ứng được nhu cầu thị trường lao động của các doanh nghiệp.

Tiền hỗ trợ đào tạo nghề không giải ngân được thì trả, chi sai là chết

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chia sẻ những khó khăn khi Quảng Ngãi đang loay hoay trong việc giải ngân kinh phí từ ngân sách hỗ trợ đào tạo nghề, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, tiền hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, không giải ngân được thì trả, chi sai là… chết.

Hà Nam tập trung đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Minh Hạnh |

Theo Sở Lao động Thương binh - Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Hà Nam, công tác giáo dục, đào tạo nghề đã góp phần nâng cao tỉ lệ lao động qua đào tạo, phần lớn học viên sau khi tốt nghiệp nghề đã tìm được việc làm với thu nhập ổn định.

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hàng chục lớp đào tạo nghề đã được mở tại huyện vùng cao Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, qua đó giúp người dân có thêm kiến thức, giảm tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm.