Đại hội Công đoàn TP. Quảng Ngãi lần thứ IX: Đoàn viên tăng mạnh số lượng lẫn chất lượng

Trần Hóa |

Ngày 2.2, đã diễn ra Đại hội Công đoàn TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Trần Thanh Tuấn tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ thành phố.

Nhiệm kỳ vừa qua, đội ngũ đoàn viên CĐ và CNVCLĐ, LĐLĐ TP. Quảng Ngãi tăng đột biến về số lượng cả chất lượng. Cụ thể, tính đến tháng 1.2018, thành phố có 8.722 CNVCLĐ, trong đó đoàn viên CĐ là 7.843 người, chiếm 90% tổng số CNVCLĐ; 180 CĐCS...

Nhìn chung, đời sống CNVCLĐ được cải thiện, thu nhập bình quân của CNVCLĐ trên địa bàn TP.Quảng Ngãi có tăng lên so với đầu nhiệm kỳ, đến cuối năm 2017 là khoảng 3,9 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn như: Tình trạng DN nợ lương, các chế độ bảo hiểm của công nhân, lao động trong nhiều năm chưa khắc phục được.

Điều kiện nhà ở, nhà giữ trẻ, các thiết chế văn hóa dành cho công nhân, lao động chưa đáp ứng được yêu cầu; tình trạng ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm còn diễn ra phức tạp, làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, việc làm của CNVCLĐ.

Về hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện được LĐLĐ TP.Quảng Ngãi tập trung chỉ đạo, được đoàn viên, CNVCLĐ nhiệt tình hưởng ứng như: Tổ chức trao quà cho 319 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán với số tiền hơn 227 triệu đồng; thăm trao quà, tiền phụng dưỡng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng với số tiền hơn 292 triệu đồng.

Khảo sát, hoàn thành thủ tục hỗ trợ xây mới, bàn giao 9 nhà và sửa chữa 5 nhà “Mái ấm CĐ” cho 14 đoàn viên có khó khăn về nhà ở với số tiền 460 triệu đồng...

Phát biểu ra mắt Đại hội khóa mới, ông Trần Thanh Tuấn – Chủ tịch LĐLĐ TP.Quảng Ngãi khẳng định, sẽ tập trung xây dựng tổ chức Công đoàn TP.Quảng Ngãi vững mạnh về mọi mặt; đổi mới phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn viên có chất lượng, năng động, có ý thức kỷ luật cao, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Trần Hóa
TIN LIÊN QUAN

CĐ ngành Y tế Sóc Trăng: Phát triển đoàn viên đạt tỉ lệ hơn 98% trong tổng số CCVCLĐ

CTV |

CĐ ngành Y tế tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với 111 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 4.555 đoàn viên, công chức, viên chức lao động (CCVCLĐ) ngành y tế tỉnh Sóc Trăng.

Bình Định: “Tết sum vầy” cho CNVCLĐ vùng lũ

Xuân Nhàn |

Ngày 2.2, tại TP Quy Nhơn, LĐLĐ Bình Định đã tổ chức “Tết sum vầy” 2018 cho CNVCLĐ.

Hơn 3.200 CNLĐ tỉnh Tiền Giang vui Tết sum vầy

Kỳ Quan |

Trong 3 đêm 30, 31.1 và 1.2, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã lần lượt tổ chức vui Tết sum vầy cho công nhân lao động (CNLĐ) ở các KCN Long Giang, Tân Hương và Mỹ Tho (và cụm công nghiệp Trung An).

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

CĐ ngành Y tế Sóc Trăng: Phát triển đoàn viên đạt tỉ lệ hơn 98% trong tổng số CCVCLĐ

CTV |

CĐ ngành Y tế tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với 111 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 4.555 đoàn viên, công chức, viên chức lao động (CCVCLĐ) ngành y tế tỉnh Sóc Trăng.

Bình Định: “Tết sum vầy” cho CNVCLĐ vùng lũ

Xuân Nhàn |

Ngày 2.2, tại TP Quy Nhơn, LĐLĐ Bình Định đã tổ chức “Tết sum vầy” 2018 cho CNVCLĐ.

Hơn 3.200 CNLĐ tỉnh Tiền Giang vui Tết sum vầy

Kỳ Quan |

Trong 3 đêm 30, 31.1 và 1.2, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã lần lượt tổ chức vui Tết sum vầy cho công nhân lao động (CNLĐ) ở các KCN Long Giang, Tân Hương và Mỹ Tho (và cụm công nghiệp Trung An).