CĐ ngành Y tế Sóc Trăng: Phát triển đoàn viên đạt tỉ lệ hơn 98% trong tổng số CCVCLĐ

CTV |

CĐ ngành Y tế tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với 111 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 4.555 đoàn viên, công chức, viên chức lao động (CCVCLĐ) ngành y tế tỉnh Sóc Trăng.

Trong nhiệm kỳ qua, CĐ ngành Y tế Sóc Trăng đã phát huy rõ vai trò của tổ chức CĐ trong công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động; các cấp CĐ không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã thu hút đông đảo đội ngũ y, bác sĩ tham gia, với nhiều đề tài, sáng kiến hữu ích, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, các CĐCS đã phát triển được 1.023 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên toàn ngành là 4.477/4.555 CCVCLĐ. Hàng năm, hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, CĐ ngành xây dựng kế hoạch, phát động đến các CĐCS. Các CĐCS thực hiện việc trang bị, cấp bảo hộ lao động cá nhân các loại cho 11.279 lượt CCVCLĐ với số tiền trên 8 tỉ đồng.

Nhân dịp lễ, tết, các CĐCS tổ chức thăm hỏi, tặng hàng nghìn phần quà cho đoàn viên. Tổ chức hiếu hỷ, thăm hỏi đoàn viên ốm đau, tai nạn, vận động giúp đỡ đoàn viên gặp khó khăn 5.157 trường hợp; tổ chức cho 1.542  đoàn viên đi tham quan trong nước và nước ngoài... Hỗ trợ xây dựng và bàn giao 27 căn nhà mái ấm công đoàn...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thanh -  Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của đoàn viên, CCVCLĐ ngành Y tế Sóc Trăng đối với phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh Sóc Trăng.

Đồng chí mong rằng, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, CĐ ngành Y tế Sóc Trăng tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho cán bộ, đoàn viên; nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn với phương châm “Hướng về cơ sở”, “Vì lợi ích đoàn viên”; tham gia có hiệu quả với chuyên môn đồng cấp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân...

Đại hội đã bầu BCH CĐ ngành Y tế tỉnh Sóc Trăng gồm 21 đồng chí và bầu đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên. Bà Âu Nguyệt Đào được bầu làm Chủ tịch CĐ ngành Y tế tỉnh Sóc Trăng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

CTV
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.