Đại hội công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An

Quỳnh Trang |

Chiều ngày 11.5, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An tổ chức đại hội công đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tham dự đại hội có ông Vũ Xuân Thủy - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam; Kha Văn Tám – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An; Phùng Thành Vinh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT,  Thường trực, UV Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo các trung tâm, chi cục trực thuộc Sở NNPTNT; các công đoàn ngành địa phương và 196 đoàn viên công đoàn ưu tú đại diện cho lực lượng đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) toàn ngành.

Toàn cảnh buổi đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang
Toàn cảnh buổi đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang

Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có hiện có 69 Công đoàn cơ sở 43 Công đoàn cơ sở thành viên, với tổng số 8.918 cán bộ, công nhân, viên chức, lao động...

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, các CĐCS đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, người sử dụng lao động trong việc triển khai thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Chương trình văn nghệ của Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An chào mừng Đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang
Chương trình văn nghệ của Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An chào mừng Đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang

Phát biểu báo cáo tại hội nghị, ông Phú Văn Lĩnh - Chủ tịch Công đoàn ngành  nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An cho biết, nhiệm kỳ 2017- 2023 hoạt động công đoàn có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm kỳ.

Xây dựng được đội ngũ giai cấp công nhân lao động vững tay nghề, bản lĩnh chính trị tốt, ý thức kỷ luật cao, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập.

Đồng chí Phú Văn Lĩnh- Chủ tịch Công đoàn ngành  nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An phát biểu tại đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang
Ông Phú Văn Lĩnh- Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An phát biểu tại đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang

Trong nhiệm kỳ  qua, giai cấp công nhân lao động ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An đã được Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Độc lập hạng nhất, 1 Huân chương Độc lập hạng ba, 5 Huân chương Lao động hạng nhất, 3 Huân chương Lao động hạng nhì, 10  Huân chương Lao động hạng ba và rất nhiều  tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua và Bằng khen.

Công đoàn ngành được Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tặng Bằng khen, Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen. Công đoàn cơ sở: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể; 9 tập thể và 57 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam tặng Bằng khen; 96 tập thể và 244 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen; 8 tập thể và 45 cá nhân được Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tặng Bằng khen; 604 tập thể và 2.422 cá nhân được Công đoàn ngành tặng Giấy khen.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An phát biểu tại đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang
Ông Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An phát biểu tại đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang

Phát biểu tai đại hội, ông Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An đề nghị Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT Nghệ An tập trung đổi mới toàn diện, phát huy vai trò nòng cốt, xây dựng giai cấp công nhân ngành nông nghiệp  hiện đại, vững mạnh toàn diện, là lực lượng tiên phong trong thực hiện mọi nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của ngành.

Ông Kha Văn Tám, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An ghi nhận, biểu dương những kết quả Công đoàn ngành đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, chỉ đạo, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cần trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Triển khai có hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đây là nhiệm vụ sống còn của tổ chức công đoàn; làm tốt công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức giai cấp, bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, dám nghĩ dám làm, năng động, sáng tạo; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho đoàn viên, người lao động...

Đồng chí Kha Văn Tám – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang
Ông Kha Văn Tám – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang

Đại hội đã tập trung thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, biểu quyết thông qua 18 chỉ tiêu và 8 giải pháp triển khai trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Vũ Xuân Thủy - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang
Ông Vũ Xuân Thủy - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 15 thành viên và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An.

Quỳnh Trang
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trăn trở về đạo đức công vụ của cán bộ công chức

QUANG ĐẠI |

Tại Hội nghị đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo cấp phòng trong Khối Các cơ quan tỉnh diễn ra vào ngày 11.5, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã đặt ra những vấn đề “nóng” liên quan đến đạo đức công vụ.

Công đoàn Nghệ An đạt nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2018 - 2023

Quỳnh Trang |

Chiều  10.5, tại TP. Vinh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo Chính trị Đại hội công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Công nhân Nghệ An kiến nghị Quốc hội tăng lương, xây nhà ở xã hội

Quỳnh Trang |

Sáng 7.5, tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa Đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ X, Quốc hội khoá XV.

Đàm phán mua điện Trung Quốc trong 3 tháng qua đường Thâm Câu - Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đoàn công tác của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc vừa có buổi làm việc với Công ty Lưới điện Quảng Tây (Trung Quốc) tại thành phố Đông Hưng, Trung Quốc, để thống nhất phương án mua bán điện qua đường dây 110kV Thâm Câu - Móng Cái trong 3 tháng cao điểm của năm 2023.

Tin 20h: Cường độ nắng nóng tại TP Hồ Chí Minh và Nam Bộ vẫn tiếp diễn

Thái Mạnh - Bắc Hà |

Tin 20h: Cường độ nắng nóng tại TP Hồ Chí Minh và Nam Bộ vẫn tiếp diễn; Hàng nghìn người xếp hàng dài vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Xe ôtô chính thức được lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Chủ đầu tư nhà ở xã hội NHS Trung Văn lên tiếng việc cò lộng hành chênh giá...

Cháy lớn tại xưởng mùn cưa rộng 2.000m2 ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tối ngày 19.5, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Huỳnh Văn Thiệt - Chủ tịch UBND xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ cháy nhà xưởng rộng khoảng 2.000m2 tại ấp Vàm, xã Thiện Tân. Hiện lực lượng phòng cháy chữa cháy đang khống chế đám cháy.

Sản lượng đánh bắt giảm, nhiều tàu cá Tiền Giang nằm bờ vì thua lỗ

Thành Nhân |

Các chủ tàu cá ở Tiền Giang quyết định "treo tàu" nằm bờ, tạm ngưng hoạt động do sau mỗi chuyến đi đánh bắt xa bờ trừ các chi phí đều bị thua lỗ. Bên cạnh đó, bạn tàu thu nhập ít nên không mặn mà gắn bó với nghề biển. Tại cảng cá Mỹ Tho, không còn cảnh nhộn nhịp như trước mà mỗi ngày chỉ lác đác vài chiếc tàu, ghe chở hải sản cập cảng.

Hoảng hồn danh mục hơn 50 đầu sách với học sinh lớp 9

Vân Trang |

Chưa hết năm học, phụ huynh đã phải rục rịch đăng ký mua sách giáo khoa mới cho con em. Có trường đưa ra danh mục sách lên đến hơn 50 cuốn bao gồm cả sách giáo khoa và tự chọn. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trăn trở về đạo đức công vụ của cán bộ công chức

QUANG ĐẠI |

Tại Hội nghị đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo cấp phòng trong Khối Các cơ quan tỉnh diễn ra vào ngày 11.5, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã đặt ra những vấn đề “nóng” liên quan đến đạo đức công vụ.

Công đoàn Nghệ An đạt nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2018 - 2023

Quỳnh Trang |

Chiều  10.5, tại TP. Vinh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo Chính trị Đại hội công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Công nhân Nghệ An kiến nghị Quốc hội tăng lương, xây nhà ở xã hội

Quỳnh Trang |

Sáng 7.5, tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa Đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ X, Quốc hội khoá XV.