Sản lượng đánh bắt giảm, nhiều tàu cá Tiền Giang nằm bờ vì thua lỗ

Thành Nhân |

Các chủ tàu cá ở Tiền Giang quyết định "treo tàu" nằm bờ, tạm ngưng hoạt động do sau mỗi chuyến đi đánh bắt xa bờ trừ các chi phí đều bị thua lỗ. Bên cạnh đó, bạn tàu thu nhập ít nên không mặn mà gắn bó với nghề biển. Tại cảng cá Mỹ Tho, không còn cảnh nhộn nhịp như trước mà mỗi ngày chỉ lác đác vài chiếc tàu, ghe chở hải sản cập cảng.

Những ngư dân bỏ nghề biển

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, dọc hai bên bờ sông Tiền Giang gần Cảng cá Mỹ Tho (thuộc địa bàn TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) có vài chục chiếc tàu đánh bắt cá neo đậu.

Phóng viên tìm đến nhà ông Trần Minh Thành (68 tuổi, ngụ ở phường 9, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) là chủ của 14 tàu cá đánh bắt xa bờ ở Biển Đông. Ông Thành cho biết, trong 14 tàu cá đánh bắt xa bờ của ông, hiện nay chỉ hoạt động 7 chiếc tàu. Còn lại đang neo đậu.

Theo ông Thành, những năm gần đây, sản lượng hải sản đánh bắt được ngày càng ít đi. Trong khi đó, chi phí phục vụ cho đánh bắt ngày càng tăng nên mỗi chuyến đi biển đều phải chịu lỗ. Bên cạnh đó, những người đi theo tàu đánh bắt hải sản bây giờ không còn gắn bó với nghề biển nữa, vì thu nhập của họ thấp mà đi đánh bắt xa bờ nhiều tháng trời nên họ không mặn mà theo tàu.

“7 chiếc tàu đang neo đậu từ tháng 9.2022 đến nay giờ cũng bị xuống cấp. Hiện tại, tôi đang sửa chữa lại để bán 7 chiếc tàu này để thu hồi vốn. Sắp tới, nếu như việc đánh bắt không thuận lợi chắc tôi sẽ “giải nghệ” với nghề đi biển luôn”, ông Thành tâm sự.

Các tàu đánh bắt vẫn nằm bờ dọc sông Tiền trên địa bàn TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang). Ảnh: Thành Nhân
Các tàu đánh bắt cá vẫn nằm bờ dọc sông Tiền trên địa bàn TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang). Ảnh: Thành Nhân

Ngư dân Huỳnh Tấn Đức (62 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) cho biết, ông đã theo tàu làm thuê được hơn 2 năm. Gần đây, sản lượng thủy sản ngư dân đánh bắt được ít, phải thu mua từ nhiều tàu nên đợt này, tàu đi biển hơn nửa tháng mới về tới đất liền.

“Nghề đi biển khá vất vả, sức lực bỏ ra nhiều, lênh đênh trên biển cả tháng trời nhưng thu nhập chưa xứng với công sức nên nhiều ngư dân trẻ tuổi đã bỏ nghề biển lên bờ vào các công ty làm công nhân, có người làm thợ hồ. Tôi đã già rồi, công ty chắc chăn sẽ không thuê nên tôi phải bám trụ với nghề biển để mưu sinh”, ông Đức chia sẻ.

Cảng cá đìu hiu, vắng lặng

Trước đó rạng sáng ngày 17.5, ghi nhận của PV Báo Lao Động tại cảng cá Mỹ Tho cho thấy, số lượng tàu, ghe đánh bắt thủy sản về Cảng cá Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) ít, sản lượng thủy sản theo đó cũng ít khiến không khí nơi đây khá vắng lặng. Đa phần người ở cảng làm nghề chở cá và thương lái thu mua các loại cá biển để đưa đi tiêu thụ tại các chợ nhỏ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Một tiểu thương tại Cảng cá Mỹ Tho cho biết, thời gian gần đây, nhiều tàu, thuyền ra khơi đánh bắt với sản lượng thủy sản cập bến giảm đáng kể. Do đó, các tiểu thương ở đây phải “nhập” thủy sản từ các tỉnh, thành khác về thì mới đủ số lượng giao bạn hàng.

Số lượng tàu, ghe đánh bắt thủy sản cặp về Cảng cá Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) ít, sản lượng thủy sản theo đó cũng ít khiến không khí nơi đây khá vắng lặng. Ảnh: Thành Nhân
Số lượng tàu, ghe đánh bắt thủy sản cặp về Cảng cá Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) ít, sản lượng thủy sản theo đó cũng ít khiến không khí nơi đây khá vắng lặng. Ảnh: Thành Nhân

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tiền Giang, trong 4 tháng đầu năm 2023, sản lượng thủy sản khai thác của tỉnh được 31.211 tấn, giảm 41% so với cùng kỳ.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Mẫn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang cho biết, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có 1.301 tàu đánh bắt thủy sản. Hiện nay có 68 tàu trên 15m đậu bờ ngưng hoạt động. Trong đó, có 4 tàu bị chìm chưa xóa đăng ký do còn nợ ngân hàng, 3 tàu đã bán cho tỉnh khác nhưng chưa sang tên do chưa nhập được vào tỉnh mua, còn lại là 61 tàu ngưng hoạt động.

Nhiều tàu, thuyền ra khơi đánh bắt với sản lượng thủy sản cập bến giảm đáng kể. Do đó, các tiểu thương ở cảng cá Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) phải “nhập” thủy sản từ các tỉnh, thành khác về thì mới đủ số lượng giao bạn hàng. Ảnh: Thành Nhân
Nhiều tàu, thuyền ra khơi đánh bắt với sản lượng thủy sản cập bến giảm đáng kể. Do đó, các tiểu thương ở Cảng cá Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) phải “nhập” thủy sản từ các tỉnh, thành khác về thì mới đủ số lượng giao bạn hàng. Ảnh: Thành Nhân

Theo ông Mẫn, nguyên nhân các chủ tàu nằm bờ là do thiếu vốn, thiếu ngư dân đi theo tàu. Bên cạnh đó, một số tàu đã cũ đang sửa chữa và neo đậu bờ chờ bán.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Sản lượng đánh bắt giảm, Cảng cá Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang đìu hiu

Thành Nhân |

Trong 4 tháng đầu năm 2023, sản lượng thủy sản khai thác của tỉnh Tiền Giang được 31.211 tấn, giảm 41% so với cùng kỳ. Việc sản lượng đánh bắt hải sản giảm khiến không khí ở Cảng cá Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đìu hiu, vắng lặng. Không còn cảnh nhộn nhịp như trước mà mỗi ngày chỉ lác đác vài chiếc tàu, ghe chở hải sản cập cảng.

Giá thanh long tăng cao, nông dân Tiền Giang không còn để bán

Thành Nhân |

Giá thanh long tại Tiền Giang hiện đã tăng đến 43.000 đồng/kg. Tuy nhiên, nhiều nông dân trồng thanh long ở huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) không có hàng nhiều để bán cho thương lái.

Tôm liên tục rớt giá, người nuôi tôm Tiền Giang quyết định "treo ao"

Thành Nhân |

Người nuôi tôm ở Tiền Giang hiện đứng ngồi không yên khi giá tôm liên tục giảm. Thời tiết không thuận lợi kéo dài, dịch bệnh trên tôm nuôi diễn biến phức tạp, chi phí sản xuất tăng cao... khiến người nuôi tôm quyết định "treo ao".

Bằng chứng thẩm mỹ trái phép Wonjin làm thủ thuật xâm lấn

NHÓM PV |

Ngay sau khi thực hiện dịch vụ nâng ngực "không chạm" ở Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin, khách hàng của cơ sở làm đẹp này nhận thấy ngực nhô lên, biến dạng, đau đớn, bóp ra chất lỏng sệt.

Bắt giữ cụ ông U80 đi xe máy, mua thuốc phiện

THANH BÌNH |

Điện Biên - Lực lượng Bộ đội Biên phòng vừa bắt giữ một người đàn ông hơn 70 tuổi về hành vi tàng trữ trái phép ma túy, tang vật là 50 gram thuốc phiện.

Nam Định bị Hải Phòng cầm chân, Hà Tĩnh hoà Sông Lam Nghệ An đáng tiếc

MINH PHONG |

Các trận đấu giữa câu lạc bộ Nam Định - Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 8 Night Wolf V.League 2023 đều kết thúc với tỉ số hoà.

Tin 20h: Người lao động gặp khó vì chờ quá lâu mới được hưởng lương hưu

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 20.5: Nắng như đổ lửa, người dân thủ đô chật vật vì bị cắt điện; Công nhân không thể làm việc đến 60 tuổi để hưởng lương hưu; Sở Y tế Hà Nội yêu cầu kiểm tra, xử lý ngay Viện thẩm mỹ Wonjin...

Làn sóng tháo chạy khỏi mặt bằng "đất vàng" Hà Nội lan rộng

Thu Giang |

Kinh doanh ảm đạm khiến tỉ lệ lấp đầy văn phòng cho thuê tại các khu vực trung tâm Hà Nội tiếp tục lao dốc khi nhiều đơn vị đã và đang “tháo chạy” khỏi các tòa nhà văn phòng, chung cư.

Sản lượng đánh bắt giảm, Cảng cá Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang đìu hiu

Thành Nhân |

Trong 4 tháng đầu năm 2023, sản lượng thủy sản khai thác của tỉnh Tiền Giang được 31.211 tấn, giảm 41% so với cùng kỳ. Việc sản lượng đánh bắt hải sản giảm khiến không khí ở Cảng cá Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đìu hiu, vắng lặng. Không còn cảnh nhộn nhịp như trước mà mỗi ngày chỉ lác đác vài chiếc tàu, ghe chở hải sản cập cảng.

Giá thanh long tăng cao, nông dân Tiền Giang không còn để bán

Thành Nhân |

Giá thanh long tại Tiền Giang hiện đã tăng đến 43.000 đồng/kg. Tuy nhiên, nhiều nông dân trồng thanh long ở huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) không có hàng nhiều để bán cho thương lái.

Tôm liên tục rớt giá, người nuôi tôm Tiền Giang quyết định "treo ao"

Thành Nhân |

Người nuôi tôm ở Tiền Giang hiện đứng ngồi không yên khi giá tôm liên tục giảm. Thời tiết không thuận lợi kéo dài, dịch bệnh trên tôm nuôi diễn biến phức tạp, chi phí sản xuất tăng cao... khiến người nuôi tôm quyết định "treo ao".