Đà Nẵng: Phun thuốc khử trùng tại Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ

Ngọc Chân |

LĐLĐ thành phố phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ thành phố phun thuốc khử trùng tại 36 điểm (gần 15.000m2) và trao 300 chai gel sát khuẩn ở 13 Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ trên địa bàn phường Hoà Thọ Tây, Cẩm Lệ để phòng, chống dịch Covid-19.

Nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCov) gây ra, bên cạnh việc triển khai nhiều biện pháp thiết thực cùng với các đơn vị, doanh nghiệp tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn sức khỏe cho NLĐ, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh cùng nhiều hỗ trợ cụ thể khác cho đoàn viên nói chung, lực lượng lao động sống tập trung ở các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ cũng được LĐLĐ thành phố đặc biệt chú trọng.

“Cùng với việc phun thuốc khử trùng tại các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ khu vực Cẩm Lệ, tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức phun thuốc ở các khu vực còn lại trong tổng số 49 Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ hiện có trên toàn thành phố, dự kiến có hơn 3.500 phòng trọ được phun thuốc và 3.500 chai gel sát khuẩn sẽ được phát miễn phí cho NLĐ” - đồng chí Nguyễn Duy Minh, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố cho biết.

Ông Lê Đức Bán, Tổ trưởng Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ ở Kiệt 26, Trường Sơn, phường Hoà Thọ Tây chia sẻ: “Chúng tôi rất vui vì được sự quan tâm của LĐLĐ thành phố. Ngay từ những ngày đầu khi dịch bệnh vừa diễn ra, chúng tôi đã được tuyên truyền thông qua các apphich được tổ chức Công đoàn dán xung quanh khu nhà trọ, giúp chúng tôi biết và thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh tại nơi ở và nơi làm việc, tăng cường bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, cộng đồng”.

Trước đó, từ nguồn Quỹ hoạt động xã hội Công đoàn, LĐLĐ thành phố đã hỗ trợ cho 500 trường hợp là đoàn viên, NLĐ bị mất việc làm tại các trường mầm non tư thục và công ty du lịch, lữ hành với tổng số tiền 500 triệu đồng; cấp phát hàng nghìn apphich, 65.000 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, tặng 3.000 khẩu trang vải kháng khuẩn cho lực lượng cán bộ Công đoàn chuyên trách và đoàn viên, NLĐ ở 10 khách sạn thuộc các đơn vị tham gia ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm ngành Du lịch dịch vụ trên địa bàn.

Bên cạnh đó, LĐLĐ thành phố cũng đã chỉ đạo các CĐCS đơn vị, doanh nghiệp trang bị bình sát khuẩn, phát khẩu trang miễn phí cho người lao động sử dụng. Đến nay, tổng số tiền các đơn vị, doanh nghiệp đã chi cho công tác chăm sóc bảo vệ sức khoẻ NLĐ gần 4 tỷ đồng.

Ngọc Chân
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Hỗ trợ đoàn viên bị mất việc do dịch COVID-19

Hoàng Văn Minh |

Ngày 20.3, ông Nguyễn Duy Minh - Ủy viên Ban chấp hành (BCH) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng - đã đến thăm và trao quà cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị mất việc làm trên địa bàn quận Hải Châu và Ngũ Hành Sơn do dịch COVID-19.

Đà Nẵng: Trao 500 triệu đồng cho người lao động bị mất việc làm

Ngọc Chân |

Ngày 20.3, đồng chí Nguyễn Duy Minh, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố đã đến thăm và trao quà cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị mất việc làm trên địa bàn quận Hải Châu và Ngũ Hành Sơn do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Công đoàn Cảng Đà Nẵng với "Ghen cô Vy" để xua tan COVID-19

Linh Chu |

Trong thời gian qua, Công đoàn Cảng Đà Nẵng cũng như các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã có rất nhiều hành động, việc làm thiết thực đồng hành cùng chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, không chỉ đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên, NLĐ mà còn làm cho đối tác, khách hàng yên tâm khi đến làm việc tại Cảng Đà Nẵng và các Công ty thành viên.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đà Nẵng: Hỗ trợ đoàn viên bị mất việc do dịch COVID-19

Hoàng Văn Minh |

Ngày 20.3, ông Nguyễn Duy Minh - Ủy viên Ban chấp hành (BCH) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng - đã đến thăm và trao quà cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị mất việc làm trên địa bàn quận Hải Châu và Ngũ Hành Sơn do dịch COVID-19.

Đà Nẵng: Trao 500 triệu đồng cho người lao động bị mất việc làm

Ngọc Chân |

Ngày 20.3, đồng chí Nguyễn Duy Minh, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố đã đến thăm và trao quà cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị mất việc làm trên địa bàn quận Hải Châu và Ngũ Hành Sơn do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Công đoàn Cảng Đà Nẵng với "Ghen cô Vy" để xua tan COVID-19

Linh Chu |

Trong thời gian qua, Công đoàn Cảng Đà Nẵng cũng như các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã có rất nhiều hành động, việc làm thiết thực đồng hành cùng chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, không chỉ đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên, NLĐ mà còn làm cho đối tác, khách hàng yên tâm khi đến làm việc tại Cảng Đà Nẵng và các Công ty thành viên.