Đà Nẵng: Nhu cầu thuê trọ của sinh viên, người lao động tăng cao sau Tết

Nguyễn Linh |

Sau thời gian dài nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều sinh viên, người lao động ở các khu vực lân cận đổ về TP Đà Nẵng để tìm kiếm việc làm, khiến nhu cầu thuê trọ sau Tết tăng cao.

Nguyễn Thị Kim Nga - sinh viên năm 2, khoa Giáo dục Mầm non, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng - đã tìm thuê nhà trọ từ trước Tết nhưng đến nay vẫn chưa tìm được.

Ở chung phòng trọ với bạn của mình trên đường Phạm Như Xương, phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng từ trước Tết, tuy nhiên, do phải đi làm thêm nhiều, về muộn nên Kim Nga muốn tìm trọ mới để tiện sinh hoạt.

"Với số tiền hằng tháng bố mẹ chu cấp và đi làm thêm, tôi dự định tìm thuê một căn phòng vừa đủ cho một người ở để tiện sinh hoạt cũng như học tập. Dù đã đi tìm vài nơi nhưng tôi chưa ưng ý lắm vì hơi xa trường" - Kim Nga chia sẻ.

Mỗi tháng bố mẹ chu cấp cho việc ăn ở, đi lại là 2 triệu đồng, vì vậy, Nguyễn Thị Kim Nga chỉ dám tìm thuê một căn phòng có giá dưới 800.000 đồng thì mới có thể chi tiêu cho các khoản khác.

Ngoài những sinh viên, người lao động đã có phòng trọ từ trước thì những người lao động như anh Nguyễn Văn Long (tỉnh Đắk Lăk) dự định tìm nơi ở, phòng trọ mới trong ngày đầu năm lại càng vất vả.

Người lao động quay trở lại Đà Nẵng để làm việc. Ảnh: Nguyễn Linh
Người lao động quay trở lại Đà Nẵng để làm việc. Ảnh: Nguyễn Linh

Anh Long vừa tốt nghiệp đại học tại Đà Nẵng được một năm và quyết định ở lại thành phố này để lập nghiệp. Tuy nhiên, thu nhập năm đầu tiên của anh Long còn khá thấp, vì vậy anh đã tìm và thuê một căn trọ nhỏ có giá 1.000.000 đồng/tháng trong kiệt, đường Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng từ trước tết.

Khu vực anh Nguyễn Văn Long chọn thuê khá xa trung tâm thành phố vì vậy giá thuê phòng trọ cũng rẻ hơn nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của những người lao động mới ra trường như anh Long.

Tình hình dịch COVID-19 trong thời gian qua tại Đà Nẵng phần nào đã được kiểm soát, cuộc sống người dân cũng dần trở lại bình thường vì vậy nhu cầu tìm và thuê trọ sau Tết cũng được nhiều sinh viên và người lao động quan tâm.

Anh Phạm Quang, chủ nhà trọ trên đường Mẹ Suốt, TP Đà Nẵng cho biết: "Từ giữa năm 2022, rất đông sinh viên và người lao động đến tìm thuê trọ, tuy nhiên, phòng trọ của chúng tôi đã kín phòng từ trước".

Theo anh Quang, trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 dãy trọ của anh còn trống một phòng ở tầng 1 và có rất nhiều bạn sinh viên và công nhân đến hỏi thuê trọ nhưng đã có người đặt cọc trước, qua Tết sẽ dọn vào ở.

Mỗi phòng trọ anh Quang cho thuê có giá 1.300.000 đồng, có thể ở 2 đến 3 người vì vậy, rất đông sinh viên chọn thuê phòng trọ của anh Quang để tiết kiệm chi phí.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Tặng 225 sổ BHXH, thẻ BHYT cho người khó khăn tại Đà Nẵng

Hữu Long |

BHXH TP.Đà Nẵng trao tặng quà và 225 sổ BHXH tự nguyện, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Gần 70 chuyến xe Công đoàn tại Đà Nẵng đưa công nhân về quê ăn tết

Nguyễn Linh |

Sáng 19.1 (ngày 28 tháng Chạp), tại quảng trường Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Liên đoàn TP Đà Nẵng đã tổ chức đưa hơn 2.700 công nhân, người lao động về quê đón tết.

Đà Nẵng: Trao 320 suất quà hỗ trợ công nhân các Tổ công nhân tự quản

Tường Minh |

Đà Nẵng - Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố thăm và trao 320 suất quà cho công nhân lao động tại các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ.

Chị lấy thân mình che cho em suốt 36 tiếng bị kẹt vì động đất ở Syria

Khánh Minh |

Hai chị em bị kẹt giữa đống đổ nát trong động đất ở Syria đã được giải cứu sau 36 giờ.

Tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động tinh vi qua các nhóm kín

Việt Dũng |

Bộ Công an cho rằng, tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động ngày càng tinh vi, chủ yếu qua các nhóm kín trên mạng xã hội.

Thanh Hóa: "Điểm mặt" những doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tỉ đồng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tính đến đầu tháng 1.2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hàng nghìn doanh nghiệp nợ BHXH với số tiền hơn 466 tỉ đồng. Thậm chí có những doanh nghiệp nợ BHXH hơn 6 năm, với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Sách Giáo khoa Hoà Phát: 2.100 tỉ đồng trái phiếu đè nặng khả năng trả nợ

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, HTP đang phải gánh khoản nợ trái phiếu hơn 2.100 tỉ đồng do Công ty Danh Việt và Hưng Vượng Developer phát hành. Trong khi đó, 3/7 cổ đông chiến lược đã chốt lãi thu về hàng trăm tỉ đồng.

Lừa đảo bán, nhượng vé máy bay: Hàng loạt nạn nhân sập bẫy

Minh Ánh - Sơn Trần |

Bạn T, Tây Hồ, Hà Nội là một trong rất nhiều nạn nhân bị đối tượng có tên facebook Phạm Hùng lừa mua vé máy bay. Theo đó, vì có nhu cầu tìm mua vé đi du lịch, T cũng như nhiều người khác đăng tải nhu cầu lên các hội nhóm facebook và từ đó bị các đối tượng giăng bẫy lừa đảo.

Tặng 225 sổ BHXH, thẻ BHYT cho người khó khăn tại Đà Nẵng

Hữu Long |

BHXH TP.Đà Nẵng trao tặng quà và 225 sổ BHXH tự nguyện, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Gần 70 chuyến xe Công đoàn tại Đà Nẵng đưa công nhân về quê ăn tết

Nguyễn Linh |

Sáng 19.1 (ngày 28 tháng Chạp), tại quảng trường Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Liên đoàn TP Đà Nẵng đã tổ chức đưa hơn 2.700 công nhân, người lao động về quê đón tết.

Đà Nẵng: Trao 320 suất quà hỗ trợ công nhân các Tổ công nhân tự quản

Tường Minh |

Đà Nẵng - Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố thăm và trao 320 suất quà cho công nhân lao động tại các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ.