Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng cho biết, trong số 4 tỷ đồng nói trên, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng sẽ chi 1,5 tỉ đồng cho 1.500 suất, mỗi suất 1 triệu đồng để hỗ trợ cho 1.500 công nhân lao động đang gặp khó khăn trong mùa dịch COVID-19 vừa qua.
Thống kê chưa đầy đủ, đến thời điểm này, Đà Nẵng có hơn 60 ngàn lao động bị mất việc làm, thiếu việc làm do ảnh hưởng dịch COVID-19. Trong số hơn 60 ngàn lao động bị mất và thiếu việc làm, có hơn 46 ngàn lao động ở các đơn vị có tổ chức Công đoàn do LĐLĐ thành phố Đà Nẵng quản lý.
Cũng theo ông Nguyễn Duy Minh thì Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 có chủ đề: “Đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động - Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, diễn ra từ ngày từ ngày 1.5.2020 đến 31.5.2020.
Các nội dung hoạt động chính gồm: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước như “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; “Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo An toàn vệ sinh lao động”; hướng đến mục tiêu “Công đoàn chung tay cùng doanh nghiệp khắc phục hậu quả COVID -19”.
Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có cách làm hay, hiệu quả, cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất; đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức đào tạo lại để người lao động có thể chuyển đổi nghề nghiệp, thích nghi tình hình mới, nhằm đạt được “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.
Thăm hỏi, trợ cấp, động viên những trường hợp bị tai nạn lao động, bị suy giảm sức lao động, những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày, những trường hợp bị giảm sâu thu nhập, bị ngừng việc vì ảnh hưởng dịch COVID-19. Tiếp tục tham mưu, đề xuất chính quyền có giải pháp hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị mất việc làm.
Công đoàn cơ sở đề xuất chính quyền đồng cấp tăng cường cấp phát khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn, phun thuốc khử trùng phân xưởng sản xuất, nhà ăn, nơi sinh hoạt cộng đồng. Tùy tình hình thực tế, cân đối ngân sách công đoàn cơ sở để cùng với chính quyền hỗ trợ đoàn viên, người lao động mua khẩu trang, nước rửa tay. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp sắp xếp nơi làm việc, nơi ăn ca đảm bảo khoảng cách an toàn phòng chống dịch bệnh theo quy định của Chính phủ…