Ngày 26.4, tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang của Đoàn Đại biểu quốc hội TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Quang (trú xã Hoà Châu, huyện Hoà Vang) phản ánh, ông có người thân là ông H. đã mất vào tháng 2.2023 nhưng gia đình nộp hồ sơ nhiều lần vẫn chưa nhận được tử tuất.
Ông H là người hưởng chế độ hưu trí từ ngân sách nhà nước nên sau khi lo xong việc mai táng, gia đình làm thủ tục để nhận chế độ tử tuất theo quy định của cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH).
"Nhưng chúng tôi nộp đơn lần thứ 5 vẫn bị trả về. Hồ sơ còn vướng lại vì việc xác nhận giữa ngày sinh 1.1.1930 trên căn cước công dân và năm sinh 1930 trên hồ sơ hưởng chế độ của ông H.
Việc thay đổi này là do quy định khi làm căn cước công dân, trên chứng minh nhân dân chỉ ghi năm sinh 1930 thì mặc nhiên lấy ngày 1.1 của năm đó làm ngày tháng sinh. Nhưng đến nay gia đình chưa thể nhận được chế độ tử tuất cho ông H" - ông Quang cho hay.
Trao đổi về việc này, ông Phạm Quốc Khánh - Phó Giám đốc BHXH TP Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, nhiều người có tên, bí danh hoặc ngày, tháng, năm sinh không khớp nhưng đều được cơ quan BHXH tại địa phương hướng dẫn để hoàn thiện thủ tục.
Phòng BHXH của BHXH TP Đà Nẵng không có trường hợp nào chưa giải quyết.
"Với phản ánh của cử tri, nếu thiếu sót chưa được giải quyết đối với người thân của gia đình ông Quang thì trước mắt tôi xin lỗi và sẽ cho kiểm tra giải quyết ngay" - Phó Giám đốc BHXH TP Đà Nẵng cho biết.