Đã có phương án mới để cấp giấy phép cho lao động nước ngoài

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có tờ trình Chính phủ Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, tại dự thảo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất 2 phương án quy định quyền thực hiện công tác quản lý lao động nước ngoài (trong đó có cấp giấy phép lao động…).

Phương án 1: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện công tác quản lý lao động nước ngoài (trong đó có cấp giấy phép lao động…) trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Bộ đánh giá, phương án này sẽ đảm bảo thực hiện theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân được tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện, là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của cơ quan nhà nước cấp trên.

Đồng thời, khắc phục được những bất cập về việc thực hiện cấp giấy phép lao động cho đơn vị không phải cơ quan chuyên môn là Ban quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế theo Nghị định 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Thực tế hầu hết các địa phương đang thực hiện việc cấp giấy phép lao động trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 hoặc trung tâm hành chính công của tỉnh.

Vì vậy, trường hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tại địa phương giúp cho người sử dụng lao động chỉ đến một cơ quan nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động.

Mặc dù vậy, phương án này sẽ không linh hoạt trong trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần phân cấp cấp, ủy quyền cho cơ quan khác tại địa phương để thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

Phương án 2: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện về công tác quản lý lao động nước ngoài (trong đó có cấp giấy phép lao động…) trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Ưu điểm của phương án này là quyền tự chủ cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc phân cấp cấp, ủy quyền cho cơ quan chuyên môn tại địa phương trong việc thực hiện việc quản lý và cấp giấy phép lao động.

Tuy nhiên, thực tế tại địa phương hiện nay, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thường ủy quyền việc chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện phân cấp cấp, ủy quyền cho các cơ quan khác trong tỉnh sẽ không đảm bảo việc thống nhất quản lý nhà nước về tuyển dụng, quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ Trung ương đến địa phương.

Lí giải về việc đưa ra hai phương án trên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết do còn có nhiều ý kiến khác nhau trong việc thẩm quyền quản lý lao động nước ngoài (trong đó có việc cấp giấy phép lao động…) ở địa phương.

Nếu Nghị định Chính phủ quy định việc cấp giấy phép lao động cho Ban quản lý thì sẽ phát sinh bộ máy, con người, ngân sách để thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin để cấp giấy phép lao động cho toàn bộ lao động nước ngoài là hoàn toàn đáp ứng được.

Theo Bộ này, hiện nay nhiều địa phương, đặc biệt là những thành phố lớn, tập trung đông lao động nước ngoài như: Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu... đã triển khai cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Vì vậy, Bộ đề xuất lựa chọn phương án 1 thực hiện về công tác quản lý lao động nước ngoài (trong đó có cấp giấy phép lao động… ) tại địa phương, và trách nhiệm quản lý nhà nước thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là một đầu mối duy nhất tại địa phương.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Phạt nặng doanh nghiệp nước ngoài để xảy ra nhiều sai phạm tại Yên Bái

Bảo Nguyên |

Sau bài đăng trên Báo Lao Động, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã kiểm tra và và xử phạt Công ty TNHH Cabinetry Sunwell Giang Tô (Công ty Giang Tô) với hàng loạt sai phạm tại Khu công nghiệp (KCN) Minh Quân.

Nhiều công dân Việt Nam bị lừa ra nước ngoài lao động trái phép

Song Minh thực hiện |

Để đưa được các công dân Việt Nam bị lừa ra nước ngoài lao động trái phép về nước còn rất nhiều thách thức, khi mà cái bẫy “việc nhẹ, lương cao” ngày ngày vẫn dụ dỗ được nhiều người tin vào một “cơ hội đổi đời dễ dàng” ở nước ngoài - ông Hồ Anh Vũ, Trưởng phòng Bảo hộ Công dân, Trợ lý Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, chia sẻ với báo giới.

Những cửa khẩu được cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài

Tiến Nguyễn |

Việc cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ giúp người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh vào Việt Nam thuận lợi hơn.

Hành trình ngược miền biên giới làm "con" đồng bào

Khánh Linh |

Rời thủ đô phồn hoa phố thị, ngược miền biên viễn nhận nhiệm vụ đặc biệt tại công an xã, sau gần 2 năm, những cán bộ từ Bộ Công an biệt phái lên vùng biên giới Sơn La đã thực sự trở thành những người con của bản làng nơi đây.

Chốt thời gian cưỡng chế biệt thự vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn

Thu Giang |

Đại diện UBND huyện Sóc Sơn cho biết, chính quyền đã ấn định thời điểm cưỡng chế công trình sai phép trên đất rừng phòng hộ ở hai điểm nóng là xã Minh Phú và Minh Trí (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) trong tháng 8.2023.

Ngắm ruộng bậc thang đầu mùa lúa chín ở Y Tý

Chí Long |

Từ giữa tháng 8, mùa lúa chín bắt đầu nhuộm vàng những thửa ruộng bậc thang ở Y Tý, huyện Bát Xát, Lào Cai, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc.

Người già được tăng lương hưu, trợ cấp: Thêm được đồng nào, hay đồng đó

Quế Chi |

Từ 14.8, người già được tăng lương hưu, trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP. Đối với nhiều người được thụ hưởng, việc tăng thêm số tiền được hưởng “được đồng nào, hay đồng đó”, giúp họ cải thiện phần nào cuộc sống về già.

Bắt khẩn cấp nghi phạm làm con riêng 3 tháng tuổi của người tình tử vong

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Liên quan đến việc cháu bé 3 tháng tuổi tử vong với đa chấn thương, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với người tình của mẹ cháu bé để làm rõ hành vi bạo hành.

Phạt nặng doanh nghiệp nước ngoài để xảy ra nhiều sai phạm tại Yên Bái

Bảo Nguyên |

Sau bài đăng trên Báo Lao Động, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã kiểm tra và và xử phạt Công ty TNHH Cabinetry Sunwell Giang Tô (Công ty Giang Tô) với hàng loạt sai phạm tại Khu công nghiệp (KCN) Minh Quân.

Nhiều công dân Việt Nam bị lừa ra nước ngoài lao động trái phép

Song Minh thực hiện |

Để đưa được các công dân Việt Nam bị lừa ra nước ngoài lao động trái phép về nước còn rất nhiều thách thức, khi mà cái bẫy “việc nhẹ, lương cao” ngày ngày vẫn dụ dỗ được nhiều người tin vào một “cơ hội đổi đời dễ dàng” ở nước ngoài - ông Hồ Anh Vũ, Trưởng phòng Bảo hộ Công dân, Trợ lý Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, chia sẻ với báo giới.

Những cửa khẩu được cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài

Tiến Nguyễn |

Việc cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ giúp người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh vào Việt Nam thuận lợi hơn.