Cty TNHH TM&DV Hoàng Đức - TP. Huế: Công nhân khóc ròng vì bị nợ lương

NGUYỄN ĐẮC THÀNH |

Do bị chậm lương, nợ tiền bảo hiểm, hàng chục người lao động (NLĐ) là nhân viên, lái xe, phụ xe của Cty TNHH TM&DV Hoàng Đức (Cty Hoàng Đức), tại địa chỉ lô C2, khu Đông Nam Thủy An, phường An Đông, TP. Huế đã đồng loạt nghỉ việc và kéo đến trụ sở của công ty này, chặn các tuyến xe buýt để đòi quyền lợi; một số đã nhờ LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế đứng đơn kiện ra tòa án.

Điệp khúc hứa rồi quên

Đã nhiều lần những công nhân của Cty Hoàng Đức kéo đến bao vây trụ sở của Cty, chặn các phương tiện của Cty để đòi quyền lợi nhưng vẫn không được giải quyết quyền lợi. Đến ngày 20.7, do quá bức xúc, các công nhân này lại kéo nhau cầm băng rôn đến trụ sở Cty để đòi và rồi sau buổi làm việc với cơ quan chức năng, phía Cty lại hứa cuối tháng 8 sẽ giải quyết. Anh Phạm Văn Hiệp - lái xe buýt - cho biết: “Từ khi chuyển qua Cty Hoàng Đức này chúng tôi bị hành lên hành xuống đủ thứ chuyện, lương chậm, BHXH thì không đóng. Ngay cả thưởng dịp lễ 100.000 đồng cũng... nợ. Trước đây, khi còn thuộc quản lý của Cty TNHH Nhà nước MTV Quản lý bến xe Thừa Thiên - Huế, chúng tôi được hưởng lương cao và được bảo đảm chế độ đầy đủ”.

Những lao động ở đây cho biết, bắt đầu từ tháng 4.2015, họ qua Cty Hoàng Đức làm việc và từ tháng 10.2015 đến nay, Cty tháng nào cũng trừ tiền NLĐ nhưng lại không đóng BHXH đầy đủ. “Cty nợ lương bổng đến khi công nhân đến tìm đòi thì hứa hẹn qua tuần sẽ trả đầy đủ. Thế nhưng, tuần này qua tuần khác vẫn không thấy trả, lên hỏi thì cứ hứa qua tuần sẽ trả. Chúng tôi đi làm còn nuôi vợ, nuôi con nữa chứ” - anh Hiệp bức xúc.

Theo nhiều công nhân ở đây phản ánh, trong thời gian hoạt động, Cty Hoàng Đức không thực hiện chế độ chính sách khi NLĐ nghỉ việc, chốt sổ BHXH để NLĐ hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc chuyển công tác. Anh Đào Thanh Hoàng cho hay: “Nguyện vọng của anh em khi đến đây là yêu cầu Cty Hoàng Đức thực hiện đầy đủ chế độ, quyền lợi cho NLĐ. Trước đây tôi là nhân viên điều độ của Cty, nghỉ làm từ tháng 2.2017 đến nay nhưng Cty không chốt sổ bảo hiểm”.

Trước đó, vào tháng 3.2017, hàng chục lái xe, nhân viên, phụ xe cũng đã kéo tới trụ sở của Sở LĐTBXH để phản ánh về tình trạng nợ BHXH, chậm trả lương của Cty Hoàng Đức. Sau khi làm việc với các ban ngành liên quan, cơ quan chức năng đã yêu cầu Cty Hoàng Đức đóng BHXH trong tháng 3.2017 để BHXH giải quyết chế độ cho những NLĐ đã nghỉ việc đồng thời lập cam kết lộ trình trả nợ phù hợp trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên, phía Cty vẫn không thực hiện. Tháng 5.2017, LĐLĐ phối hợp với BHXH tỉnh, trực tiếp về làm việc tại Cty Hoàng Đức, phía Cty đưa ra cam kết sẽ chuyển trả 500 triệu đồng trước ngày 15.5; tháng 6.2017 chuyển 20% tổng số nợ; tháng 7.2017 chuyển tiếp 20%. Và sau khi được UBND tỉnh bù lỗ, sẽ chuyển nốt số nợ còn lại. Tuy nhiên, phía Cty vẫn tiếp tục chây ỳ và không thực hiện như cam kết.

Ông Hoàng Đức Định - Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự Cty - thông tin, Cty khai thác 13 tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh và có 5 tuyến trợ giá của nhà nước. Trong thời gian gần đây, tình hình hoạt động của Cty gặp nhiều khó khăn, doanh thu thấp, NLĐ nghỉ việc nhiều, biến động nên Cty còn nợ bảo hiểm và chưa thực hiện chốt sổ BHXH cho những người đã nghỉ việc. “Chúng tôi cam kết trong tuần tới sẽ giải quyết những vướng mắc về chế độ cho NLĐ” - ông Định hứa hẹn.

Sẽ khởi kiện Cty Hoàng Đức

Sau khi hàng loạt công nhân kéo đến tiếp tục bao vây trụ sở Cty Hoàng Đức, lãnh đạo Sở LĐTBXH, Sở GTVT, BHXH TP. Huế, LĐLĐ tỉnh, công nhân Cty và đại diện Cty Hoàng Đức đã có buổi làm việc, sau đó ông Hoàng Đức Hoài - Giám đốc Cty - hứa đến ngày 20.8 sẽ trả đầy đủ tiền lương và bảo hiểm cho công nhân. Ông Hoàng Văn Nam - Ủy ban Kiểm tra, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế - cho biết, phía Cty Hoàng Đức cho rằng nợ lương, bảo hiểm công nhân là do UBND tỉnh chưa chuyển tiền trợ giá xe buýt qua cho Cty. “UBND tỉnh họ chuyển tiền trợ giá cho Cty thường thường là 3 tháng sẽ chuyển một lần, những đợt trước thì đã chuyển đầy đủ, duy chỉ có đợt này là chưa trả. Phía Cty Hoàng Đức vin vào lý do đó là không được, vì công nhân ở đây bị nợ lương cả mấy tháng trời, thậm chí lên tới cả năm” - ông Nam cho biết.

Ông Nam cũng cho hay, hiện LĐLĐ tỉnh đã nhận được sự ủy quyền của NLĐ để khởi kiện Cty Hoàng Đức ra TAND TP. Huế và các thủ tục, hồ sơ đang được thụ lý. Trong hồ sơ khởi kiện có 31 công nhân ủy quyền cho LĐLĐ tỉnh với số tiền là gần 700 triệu đồng. “Cả Cty có 57 công nhân bị nợ với tổng số tiền gần 2 tỉ đồng, tuy nhiên đợt này chỉ có 31 người đứng ra ủy quyền và nộp đơn cho chúng tôi khởi kiện. Nếu khởi kiện nhóm này thành công thì đợt sau, những công nhân khác có nhu cầu cần chúng tôi khởi kiện tiếp thì tổ chức công đoàn cũng đứng ra đòi quyền lợi cho NLĐ” - ông Nam nói.

NGUYỄN ĐẮC THÀNH
TIN LIÊN QUAN

BP “bỏ túi” 22,3 tỉ đồng tiền lương công nhân?

CAO HÙNG |

Ngày 13.7, báo Lao Động đăng bài “28 công nhân kiện Tập đoàn BP” phản ánh lần đầu tiên toà án Việt Nam đã áp dụng biện pháp uỷ thác tư pháp quốc tế, triệu hồi đại diện Tập đoàn dầu khí BP (Vương quốc Anh) sang Việt Nam. Việc triệu hồi này để BP phải tham gia xét xử vụ án 28 công nhân Việt Nam khởi kiện BP xung quanh khoản tiền lương 22,3 tỉ đồng mà công nhân cho rằng BP đã tự cắt, khấu trừ và tự giành là “của mình” trong nhiều năm.

Hàng nghìn công nhân chưa được trả lương

ĐÔNG ANH |

Không phải bây giờ, tình hình bi đát đối với hàng nghìn công nhân (CN) tại các Cty dịch vụ công ích, chuyên vệ sinh môi trường trên địa bàn TPHCM đã diễn ra từ cuối năm 2016. Hàng loạt Cty kêu cứu vì không có tiền trả lương cho CN, thiếu tiền mua nguyên liệu, sửa chữa xe, thiết bị phục vụ cho vận chuyển rác.

Hà Tĩnh: Công nhân ngừng việc tập thể vì làm việc quá sức, chậm lương

PV |

Ngày 23.6, nhiều công nhân Cty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh (phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) ngừng việc tập thể vì bị ép làm việc quá sức, chậm trả tiền lương, tiền tăng ca không thanh toán đầy đủ…

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

BP “bỏ túi” 22,3 tỉ đồng tiền lương công nhân?

CAO HÙNG |

Ngày 13.7, báo Lao Động đăng bài “28 công nhân kiện Tập đoàn BP” phản ánh lần đầu tiên toà án Việt Nam đã áp dụng biện pháp uỷ thác tư pháp quốc tế, triệu hồi đại diện Tập đoàn dầu khí BP (Vương quốc Anh) sang Việt Nam. Việc triệu hồi này để BP phải tham gia xét xử vụ án 28 công nhân Việt Nam khởi kiện BP xung quanh khoản tiền lương 22,3 tỉ đồng mà công nhân cho rằng BP đã tự cắt, khấu trừ và tự giành là “của mình” trong nhiều năm.

Hàng nghìn công nhân chưa được trả lương

ĐÔNG ANH |

Không phải bây giờ, tình hình bi đát đối với hàng nghìn công nhân (CN) tại các Cty dịch vụ công ích, chuyên vệ sinh môi trường trên địa bàn TPHCM đã diễn ra từ cuối năm 2016. Hàng loạt Cty kêu cứu vì không có tiền trả lương cho CN, thiếu tiền mua nguyên liệu, sửa chữa xe, thiết bị phục vụ cho vận chuyển rác.

Hà Tĩnh: Công nhân ngừng việc tập thể vì làm việc quá sức, chậm lương

PV |

Ngày 23.6, nhiều công nhân Cty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh (phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) ngừng việc tập thể vì bị ép làm việc quá sức, chậm trả tiền lương, tiền tăng ca không thanh toán đầy đủ…