Cty CP công nghệ và dịch vụ môi trường ECO: Đơn phương chấm dứt hợp đồng sai luật với người lao động

NAM DƯƠNG |

TAND Q.Tân Bình (TPHCM) vừa ra quyết định thụ lý vụ án đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) mà nguyên đơn là ông Trần Hoàng Vũ và bị đơn là Cty CP công nghệ và dịch vụ môi trường ECO (Q.Tân Bình, TPHCM). Nguyên nhân của vụ kiện là do Cty CP công nghệ và dịch vụ môi trường ECO đã “hiểu nhầm” quy định của pháp luật về việc phải ký tiếp HĐLĐ sau khi HĐLĐ xác định thời hạn lần thứ nhất hết hạn và NLĐ vẫn tiếp tục làm việc. Đáng nói, không chỉ Cty này mà còn nhiều doanh nghiệp khác cũng có cách hiểu nhầm tương tự.

Trích đúng điều luật...

Theo hồ sơ do anh Vũ cung cấp cho PV Báo Lao Động, ngày 10.12.2014, anh Vũ vào làm cho Cty CP công nghệ và dịch vụ môi trường ECO (xin viết tắt là Cty ECO). Đến ngày 1.6.2015, Cty và anh Vũ mới ký HĐLĐ thời hạn 1 năm, đến 31.5.2016. “Sau khi hết hạn HĐLĐ, tôi vẫn tiếp tục làm việc và có kiến nghị được tăng lương, nhưng ngày 25.6.2016, Cty tổ chức cuộc họp và những người có trách nhiệm thông báo không tiếp tục ký HĐLĐ với tôi nữa. Ngày 28.6.2016, Cty đã ra quyết định cho tôi nghỉ việc với lý do: Hết hạn HĐLĐ và Cty không tái ký HĐLĐ” - anh Vũ kể.

Trong biên bản ngày 25.6.2016 do anh Vũ cung cấp (và được những người có trách nhiệm tại Cty ECO xác nhận đó là thật tại buổi làm việc với PV Báo Lao Động vào ngày 10.4), phía Cty thừa nhận đã sai khi không thông báo bằng văn bản ít nhất 15 ngày trước khi hết hạn HĐLĐ với ông Vũ như quy định tại khoản 1, Điều 47, Bộ luật Lao động 2012.

Đại diện của Bộ phận Hành chính - Nhân sự Cty ECO tham dự buổi họp hôm đó là bà Phạm Thị Nhung đã cho rằng: “Theo khoản 2, Điều 22, Bộ luật Lao động 2012, khi HĐLĐ xác định thời hạn hết hạn, mà NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày HĐLĐ hết hạn, hai bên phải ký HĐLĐ mới. Nếu không ký HĐLĐ mới thì HĐLĐ xác định thời hạn trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn. Tuy nhiên, thời điểm Cty ra thông báo không tái ký HĐLĐ với ông Vũ thì vẫn trong thời hạn 30 ngày này. Sau khi Cty cân nhắc mà không muốn tái ký HĐLĐ với NLĐ thì vẫn được, không trái quy định của pháp luật. Vì trong khoảng thời gian này, NLĐ chưa được ký HĐLĐ mới, quyền lợi và nghĩa vụ vẫn đang ở HĐLĐ cũ, mà HĐLĐ cũ đã hết hạn, vì vậy Cty có thể thỏa thuận không tái ký HĐLĐ với NLĐ. Nếu NLĐ không muốn chấm dứt HĐLĐ thì Cty vẫn có quyền chấm dứt, không tái ký HĐLĐ”. Đến ngày 28.6.2016, ông Trần Ứng Long - Giám đốc Cty ECO - ra quyết định cho ông Vũ nghỉ việc từ 29.6.2016 với lý do “Hết hạn HĐLĐ và Cty không tái ký HĐLĐ”.

Nhưng lại hiểu sai

Ông Trần Văn Triều - Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TPHCM - sau khi xem xét biên bản này, nhận xét: “Khoản 2, Điều 22, Bộ luật Lao động quy định rõ trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ (xác định thời hạn lần thứ nhất - PV) hết hạn, hai bên phải ký HĐLĐ mới. Nếu không ký thì HĐLĐ đã ký trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn”. Có nghĩa là hai bên không được phép cân nhắc có hay không ký tiếp HĐLĐ mà buộc phải ký. Thời hạn 30 ngày là để cho hai bên hoàn thành thủ tục ký HĐLĐ.

Luật sư Nguyễn Hữu Học - Hãng luật Giải phóng - phân tích thêm: “Trong 30 ngày kể từ khi HĐLĐ xác định thời hạn lần thứ nhất hết hạn, nếu hai bên ký HĐLĐ mới thì được quyền cân nhắc để ký tiếp HĐLĐ xác định thời hạn thêm một lần nữa hoặc là ký HĐLĐ không xác định thời hạn. Còn nếu không ký thì mặc nhiên HĐLĐ đã ký sẽ trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn. Do đó, việc Cty ECO cho rằng không muốn tái ký HĐLĐ với NLĐ sau khi HĐLĐ xác định thời hạn lần thứ nhất hết hạn mà NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì không trái luật là sai”.

Trong buổi làm việc với PV Báo Lao Động ngày 10.4, bà Phạm Thị Nhung cho rằng vào ngày 17.6.2016, giữa ông Vũ và bà Nhung có buổi làm việc trong đó ông Vũ có đề nghị được tăng lương và tuyên bố nếu không tăng lương thì sẽ nghỉ việc, như vậy hai bên đã thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ, nhưng bà Nhung sơ sót không ghi lại bằng biên bản.

Với thông tin này, có thể nhận thấy vào ngày 17.6.2016, HĐLĐ xác định thời hạn của ông Vũ cũng đã hết hạn 17 ngày, đồng thời ông Vũ vẫn làm việc cho Cty ECO, thì hai bên phải ký tiếp HĐLĐ như đã phân tích ở trên. Ngoài ra, theo quy định tại Điều 35, Bộ luật Lao động 2012, trong quá trình thực hiện HĐLĐ, một trong hai bên có quyền đề nghị thay đổi nội dung của HĐLĐ (tiền lương là một trong nhiều nội dung của HĐLĐ), nếu thỏa thuận được phải ký HĐLĐ mới hay phụ lục HĐLĐ; còn nếu không thỏa thuận được, hai bên thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ theo khoản 3, Điều 36, Bộ luật Lao động hoặc tiếp tục thực hiện HĐLĐ đã giao kết. Đằng này, Cty ECO lại chọn giải pháp đơn phương chấm dứt HĐLĐ với ông Vũ như đã nêu là không đúng luật.

Từ đề nghị của anh Vũ, Văn phòng Tư vấn pháp luật của Báo Lao Động đã nhờ luật sư hỗ trợ pháp lý, bảo vệ quyền lợi cho anh Vũ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

NAM DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.