Công ty sẵn sàng cho lao động nghỉ luân phiên để thu hoạch cà phê, hồ tiêu

Phan Tuấn |

Nhiều doanh nghiệp ở thành phố Buôn Ma Thuột đã không ngừng nỗ lực cải thiện môi trường làm việc, phối hợp với công đoàn cơ sở chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động bằng các việc làm rất cụ thể, xuất phát từ nhu cầu của công nhân bản địa.

Chăm lo đời sống người lao động

Công ty Cổ phần Thép ASEAN đóng tại Khu công nghiệp Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột. Không chỉ quan tâm hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Thép ASEAN còn chú trọng chăm lo cho đời sống, bảo đảm thu nhập tốt cho người lao động.

Theo ông Hồ Văn Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép ASEAN, trong năm 2023, mặc dù khó khăn nhưng công ty luôn chú trọng đến vấn đề an sinh xã hội. Công ty đã xây dựng và trao tặng 5 căn nhà “Gắn kết niềm tin” cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, trị giá 150 triệu đồng/căn.

Hiện nay, Công ty TNHH May mặc Lực Thiêm Đắk Lắk đóng tại Cụm công nghiệp Tân An (thành phố Buôn Ma Thuột) 2 có hơn 1.000 công nhân làm việc.

Ông Trần Chí Vĩ - Giám đốc Công ty TNHH May mặc Lực Thiêm Đắk Lắk - cho biết, đơn hàng năm 2024 của công ty tăng 20% so với năm 2023. Năm 2024, công ty dự định mở rộng nhà xưởng, tuyển dụng thêm lao động nhằm tăng năng suất hoạt động. Chính vì thế, ngoài bảo đảm thu nhập và các chế độ cho công nhân, người lao động, công ty còn đào tạo tay nghề, tạo điều kiện linh động về thời gian và động viên công nhân để tạo khí thế hăng hái trong sản xuất.

Tương tự, Công ty TNHH May mặc Able Joy Đắk Lắk (Khu công nghiệp Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột) đang có hơn 1.000 công nhân lao động làm việc.

Bà Nguyễn Thị Kiều, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH May mặc Able Joy Đắk Lắk - cho biết, với người lao động chưa có tay nghề khi có nhu cầu vào làm việc ở công ty thì sẽ được đơn vị đào tạo nghề miễn phí. Quá trình sản xuất, công nhân lao động có sản lượng cao sẽ được công ty khen thưởng xứng đáng.

Ngoài ra, người lao động khi ốm đau, sinh nhật, thai sản, lễ, Tết... được công đoàn thăm hỏi, động viên.

“Đặc biệt, do phần lớn người lao động còn có vườn, rẫy nên công ty đã sắp lịch cho người lao động nghỉ luân phiên để bảo đảm thu hoạch cà phê, hồ tiêu... Hàng tháng, công ty còn hỗ trợ thêm tiền xăng xe, nhà trọ... để người lao động yên tâm gắn bó với công việc” - bà Kiều cho biết thêm.

Chị Hồ Tố Hương (SN 1986), đang làm việc cho Công ty TNHH May mặc Able Joy Đắk Lắk cho biết: “Ngoài việc trả lương, bảo đảm cho đời sống của người lao động thì công ty còn thực hiện tốt công tác khen thưởng, hỗ trợ, thăm hỏi người lao động một cách kịp thời khi có ma chay, hiếu hỷ. Tôi sẽ tâm huyết, gắn bó lâu dài với công ty”.

Công đoàn góp phần ổn định quan hệ lao động

Theo ông Bùi Văn Từ, Trưởng Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, hiện nay, trong Khu công nghiệp Hòa Phú đã có hơn 3.000 lao động làm việc ổn định với mức lương bình quân 6,4 triệu đồng/người/tháng.

Quá trình hoạt động, đơn vị luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về lao động; đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn và giám sát doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động; giải quyết kịp thời các vấn đề mới phát sinh, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, bảo đảm quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ. Nhờ có chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp, thời gian qua, đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp đã phần nào được bảo đảm.

“Đơn vị cũng kịp thời động viên, khuyến khích doanh nghiệp chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Việc này nhằm giữ và thu hút thêm nhiều người lao động gắn bó lâu dài, cùng doanh nghiệp phát triển” - Trưởng Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk Bùi Văn Từ cho biết thêm.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Chuẩn bị khoan đường hầm trên tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Nhà thầu thực hiện dự án cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa đã sẵn sàng tiến hành các bước mở cửa hầm đèo Phượng Hoàng có chiều dài khoảng 1,7km.

TP.Buôn Ma Thuột tính toán kỹ đề xuất đốn hạ 38 cây cổ thụ mục, dễ gãy đổ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng TP.Buôn Ma Thuột đang tính toán kỹ đề xuất đốn hạ nhiều cây xanh, cổ thụ có dấu hiệu mục, dễ gãy đổ trên địa bàn để đảm bảo an toàn cho người dân.

Nạn nhân trong vụ cây xanh ngã đổ ở TP Buôn Ma Thuột đã tử vong

BẢO TRUNG |

Ngày 13.2, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, chị N.T.H.T (phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) vừa tử vong sau khi bị cây xanh đè đã được gia đình đưa về lo hậu sự.

Nhọc nhằn mưu sinh ở chợ cá lúc rạng sáng

Hoàng Bin |

Chợ cá Tam Tiến, huyện Núi Thành được xem là chợ cá lớn nhất nhì tại Quảng Nam. Đây là nơi mưu sinh của hơn 500 lao động bình dân, hoạt động mua bán nhộn nhịp nhất đều diễn ra trước bình minh.

Mbappe bị thay giữa chừng, PSG hòa trận thứ hai liên tiếp

TAM NGUYÊN |

Kylian Mbappe im tiếng, thủ môn Gianluigi Donarumma trở thành người hùng giành về 1 điểm cho PSG trên sân AS Monaco.

Bổ nhiệm 3 phó giám đốc Công an cùng 15 lãnh đạo cấp tỉnh

Quang Việt |

Trong tuần qua (từ ngày 26.2 - 1.3), ngoài quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm 3 phó giám đốc, còn có việc luân chuyển, điều động 15 nhân sự ngành Công an.

Nhiếp ảnh gia đi khắp Việt Nam chụp khoảnh khắc ‘Mẹ yêu con’

Chí Long |

Năm 2005, Lê Bích bắt gặp một em bé H’Mông ngủ trên lưng mẹ - khung cảnh chạm đến trái tim. Từ đó, nhiếp ảnh gia bắt đầu hành trình ghi lại khoảnh khắc cảm động về tình mẫu tử.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới ở Hà Nội, TPHCM và loạt tỉnh thành

PHẠM ĐÔNG |

Trong tuần qua (từ ngày 26.2 - 1.3), các tỉnh, thành phố: Hà Nội, An Giang, Bắc Giang, Cần Thơ, Ninh Bình, Sóc Trăng, Thái Nguyên, Đắk Nông, Đồng Tháp, TPHCM... đã triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm, bầu và chuẩn y nhân sự.

Chuẩn bị khoan đường hầm trên tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Nhà thầu thực hiện dự án cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa đã sẵn sàng tiến hành các bước mở cửa hầm đèo Phượng Hoàng có chiều dài khoảng 1,7km.

TP.Buôn Ma Thuột tính toán kỹ đề xuất đốn hạ 38 cây cổ thụ mục, dễ gãy đổ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng TP.Buôn Ma Thuột đang tính toán kỹ đề xuất đốn hạ nhiều cây xanh, cổ thụ có dấu hiệu mục, dễ gãy đổ trên địa bàn để đảm bảo an toàn cho người dân.

Nạn nhân trong vụ cây xanh ngã đổ ở TP Buôn Ma Thuột đã tử vong

BẢO TRUNG |

Ngày 13.2, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, chị N.T.H.T (phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) vừa tử vong sau khi bị cây xanh đè đã được gia đình đưa về lo hậu sự.