TP.Buôn Ma Thuột tính toán kỹ đề xuất đốn hạ 38 cây cổ thụ mục, dễ gãy đổ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng TP.Buôn Ma Thuột đang tính toán kỹ đề xuất đốn hạ nhiều cây xanh, cổ thụ có dấu hiệu mục, dễ gãy đổ trên địa bàn để đảm bảo an toàn cho người dân.

Ngày 22.2, trao đổi với Lao Động, ông Trần Đức Nhật - Phó Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - cho biết: "Công ty CP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk đã có đề xuất đốn hạ 38 cây cổ thụ bị sâu bệnh, mục gốc, nghiêng có nguy cơ bị gãy, đổ, gây nguy hiểm cho tài sản và tính mạng người dân".

Hiện, mật độ cây xanh toàn thành phố đang ở mức 18m2/người, còn mật độ cây xanh vùng nội thị khoảng 9m2/người, tỉ lệ cao nhất trong các đô thị lớn trong cả nước. Cây xanh, cổ thụ lâu đời đang là niềm tự hào của chính quyền, người dân thành phố, tạo nên bản sắc riêng, rất khó lẫn với đô thị nào trên cả nước. Ngoài ra, để mỗi cây cổ thụ lớn lên sinh trưởng tới kích cỡ đạt tiêu chuẩn cần hàng chục năm trời, mất công chăm sóc, theo dõi kỹ lưỡng.

Vì vậy, UBND thành phố sẽ phải tính toán, có thể sẽ chỉ bỏ đi những cây đã không còn có thể cứu được, có nguy cơ gãy đổ và sẽ lưu giữ, cố gắng xử lý những cây còn có thể sinh trưởng, chèn chống đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Cần nhấn mạnh rằng, những vụ cây gãy đổ gây tai nạn cho người dân trong thời gian qua đều do người dân, tổ chức quản lý. Còn những cây xanh do thành phố chăm sóc đều được bảo quản tốt".

Theo ông Nhật, UBND thành phố đã và đang xác định mục tiêu trọng tâm cần làm và đang đạt được trong tương lai gần đó là phát triển đô thị theo hướng xanh (sinh thái), sạch, đẹp. Thực tế, TP.Buôn Ma Thuột đã được Hiệp hội các đô thị Việt Nam đánh giá là một trong những đô thị xanh, sinh thái hàng đầu của Việt Nam. Vì vậy, nếu đốn hạ một lượng lớn cây xanh rất dễ gây ra những phản ứng trái chiều nên cần phải bàn bạc đánh giá kỹ lưỡng bản chất vấn đề từ nhiều hướng để đi đến quyết định phù hợp.

Như đã thông tin, khoảng 9h15 sáng 13.2, một cây tùng hàng chục năm tuổi bên trong khuôn viên Tòa Giám mục Giáo phận Buôn Ma Thuột bất ngờ ngã đổ, đè bị thương một cô gái 16 tuổi, đứng lề đường, đang bán hoa phục vụ nhu cầu mua sắm ngày Valentine.

Sau đó, cô gái được người dân xung quanh gọi xe đưa đi Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Ngoài ra, sáng 13.1, tại TP Buôn Ma Thuột, một cây đa cổ thụ trên đường Phan Chu Trinh (đoạn trước khách sạn Elephants, phường Thắng Lợi) cũng bất ngờ gãy đổ một phần thân đã đè khiến một người phụ nữ bị thương, phải đi cấp cứu.

Tại hiện trường, một số căn nhà bị ảnh hưởng, nhiều xe máy bị đè hỏng, các cành nhánh của cây đa gãy đổ xuống đường trên diện tích rộng hàng trăm mét vuông.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Ngỡ ngàng trước dáng vẻ đồ sộ của một gốc sanh cổ thụ ở Huế

NGUYỄN LUÂN - MINH THÁI |

HUẾ - Nhiều du khách ngỡ ngàng trước dáng vẻ đồ sộ, nguy nga của cây sanh cổ thụ hơn 70 tuổi ở phía quảng trường Quốc học Huế; cây sanh này là địa điểm check-in, nghỉ ngơi hóng mát của nhiều người dân Huế cũng như du khách.

Chiêm ngưỡng cây chè Shan Tuyết cổ thụ 500 năm tuổi đẹp nhất Tây Bắc

An Nhiên |

Nằm trên độ cao gần 1.400m, cây chè Shan Tuyết cổ thụ 500 năm tuổi với địa y phủ kín ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái được đánh giá đẹp nhất vùng Tây Bắc.

Chiêm ngưỡng cặp đại lão đa cổ thụ tươi tốt, bề thế ở Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Hai cây đa lông và đa tía cổ thụ tươi tốt, bề thế ở xóm 10 (xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) được công nhận là cây di sản năm 2015, có tuổi đời hàng trăm năm.

Bệnh viện Lâm Đồng lý giải vụ bệnh nhân bị mổ oan do trả nhầm kết quả khám

Mai Hương |

Ngày 23.2, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã báo cáo Sở Y tế tỉnh về vụ trả nhầm kết quả chụp X quang cho bệnh nhân tại bệnh viện và hướng khắc phục.

Láng giềng của Nga hợp tác với Mỹ vận chuyển khí đốt đến châu Âu

Khánh Minh |

Azerbaijan - nước láng giềng của Nga - và Mỹ nhất trí hợp tác mở rộng Hành lang khí đốt phía Nam, tuyến vận chuyển khí đốt của Azerbaijan tới châu Âu.

9 trung tâm đăng kiểm ở TPHCM sẽ được kiểm định thiết bị tại chỗ

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi tiếp nhận kiến nghị của Sở GTVT vào ngày 19.2, Tổng Cục Tiêu chuẩn do lường chất lượng - thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã phân công cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST3) tại TPHCM thực hiện kiểm định các thiết bị đo tại 9 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn TPHCM.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng làm Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra

Bảo Nguyên |

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra - Bộ Công an từ ngày 26.2.

"Đào, phở và piano" không bán vé online khi website Trung tâm Chiếu phim quốc gia mở lại

Thùy Trang |

Website Trung tâm Chiếu phim quốc gia hoạt động trở lại nhưng không bán online vé xem phim "Đào, phở và piano".

Ngỡ ngàng trước dáng vẻ đồ sộ của một gốc sanh cổ thụ ở Huế

NGUYỄN LUÂN - MINH THÁI |

HUẾ - Nhiều du khách ngỡ ngàng trước dáng vẻ đồ sộ, nguy nga của cây sanh cổ thụ hơn 70 tuổi ở phía quảng trường Quốc học Huế; cây sanh này là địa điểm check-in, nghỉ ngơi hóng mát của nhiều người dân Huế cũng như du khách.

Chiêm ngưỡng cây chè Shan Tuyết cổ thụ 500 năm tuổi đẹp nhất Tây Bắc

An Nhiên |

Nằm trên độ cao gần 1.400m, cây chè Shan Tuyết cổ thụ 500 năm tuổi với địa y phủ kín ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái được đánh giá đẹp nhất vùng Tây Bắc.

Chiêm ngưỡng cặp đại lão đa cổ thụ tươi tốt, bề thế ở Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Hai cây đa lông và đa tía cổ thụ tươi tốt, bề thế ở xóm 10 (xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) được công nhận là cây di sản năm 2015, có tuổi đời hàng trăm năm.