Công ty giải thể, công nhân khốn khổ vì chờ chế độ

Lương Hà |

Công ty Ắc quy Kornam đã xin chấm dứt hoạt động, giải thể từ tháng 8.2020 nhưng đến nay, nhiều công nhân lao động của công ty vẫn chưa chốt được sổ BHXH do doanh nghiệp còn nợ hơn 2 tỉ đồng tiền bảo hiểm.

Dừng hoạt động nhưng vẫn nợ BHXH

Ông Phạm Văn Hữu (nguyên Tổ trưởng nhà máy Công ty Ắc quy Kornam) cho biết: “Chúng tôi gắn bó với công ty từ những năm đầu. Nay công ty giải thể, người lao động không được chốt thời gian tham gia BHXH nên suốt nhiều năm không thể lấy được các chế độ liên quan”.

“Công ty đã thu tiền đóng BHXH của người lao động nhưng không nộp cho cơ quan BHXH. Có thời gian lao động phải bỏ ra đủ 100% số tiền đóng BHXH (gồm cả phần trách nhiệm của công ty). Đến thời điểm này, người lao động không được chốt quá trình đóng BHXH, như vậy rất thiệt thòi” - ông Vũ Công Đình (nguyên thủ kho Công ty Ắc quy Kornam) - cho hay.

Chị Phạm Thị Hằng (nguyên là công nhân Công ty Ắc quy Kornam) chia sẻ, chị nghỉ thai sản từ năm 2006, năm 2011 chị nghỉ làm tại công ty nhưng đến nay vẫn chưa được nhận chế độ thai sản.

Bà Trần Thị Quyên (nguyên Kế toán Công ty Ắc quy Kornam) cũng cho biết: “Việc công ty thu tiền đóng BHXH của người lao động mà không nộp cho cơ quan BHXH đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người lao động. Ông Đào Công Hạnh - Phó Tổng Giám đốc khi đó là người đại diện cho công ty, không trả lời được số tiền đã thu dùng để làm gì...

Hỗ trợ giới thiệu việc làm cho công nhân bị nợ đóng BHXH

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Bùi Thái Mạnh - Trưởng Phòng Quản lý Thu - Sổ, Thẻ BHXH tỉnh Thái Bình cho hay: “Từ tháng 9.2010, Công ty Ắc quy Kornam còn nợ hơn 2 tỉ đồng tiền đóng BHXH của 26 công nhân lao động. Sau phản ánh của người lao động, BHXH đã nhiều lần tiến hành đòi nợ đối với công ty này, phía Ban Quản lý Khu kinh tế - Khu công nghiệp và tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra nhưng vẫn chưa có kết luận gì”.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh, ngày 17.10.2021, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình đã tổ chức gặp mặt, làm việc với 23 người nguyên là cán bộ, công nhân lao động Công ty Ắc quy Kornam để ghi nhận ý kiến, thu thập hồ sơ và hướng dẫn công đoàn công ty, công nhân lao động đề nghị mở thủ tục phá sản đối với công ty.

Ông Trần Đức Hiền - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình - cho biết: “Là người tiếp nhận hồ sơ liên quan đến Công ty Ắc quy Kornam, phía Công đoàn Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh quan tâm giúp đỡ công nhân bằng việc hỗ trợ giới thiệu, tìm việc làm. Đồng thời tiếp tục theo dõi, phối kết hợp với các ban đơn vị có liên quan để giải quyết các vấn đề liên quan kịp thời, chính xác”.

Công ty Ắc quy Kornam là doanh nghiệp có vốn đầu tư Hàn Quốc (Tổng Giám đốc là ông Kim Jun Hwan, Phó Tổng Giám đốc là ông Đào Công Hạnh) - được UBND tỉnh Thái Bình cho thuê 14.950m2 tại Lô D (khu công nghiệp Phúc Khánh, TP Thái Bình) để thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất bình ắc quy. Năm 2011, UBND tỉnh Thái Bình thu hồi lại 5.500m2 trong tổng số 14.950m2 trước đó đã cho công ty thuê, diện tích thực tế còn 9.450m2.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty Ắc quy Kornam đã thế chấp quyền sử dụng 9.450m2 đất và tài sản trên đất gồm nhà xưởng, nhà điều hành, dây chuyền sản xuất, máy móc các loại cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình. Do không có khả năng trả nợ, ngày 29.9.2017, ngân hàng đã tổ chức phát mại bán đấu giá các tài sản thế chấp của công ty này.

Lương Hà
TIN LIÊN QUAN

Những doanh nghiệp có số nợ bảo hiểm xã hội nhiều nhất tại Hà Nội

Hà Anh |

Theo Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội bên cạnh các đơn vị đóng nộp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đầy đủ, tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT vẫn còn xảy ra ở một số các đơn vị làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Quảng Trị yêu cầu xử lý nghiêm đơn vị nợ bảo hiểm xã hội 3 tháng trở lên

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tình hình nợ, chậm đóng bảo hiểm xã hội tại các đơn vị gia tăng ở nhiều doanh nghiệp, làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động.

Phối hợp thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện và Bảo hiểm xã hội huyện Phúc Thọ ký Quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2028 với một số nội dung như trong công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

Gian nan lấy giấy ủy quyền của người lao động khi khởi kiện nợ bảo hiểm xã hội

Quế Chi |

Công đoàn chỉ được đại diện cho người lao động khởi kiện khi người lao động ủy quyền - quy định này khiến công đoàn gặp nhiều khó khăn khi khởi kiện các doanh nghiệp nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH).

Hơn 82.000 doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội, TPHCM đề nghị công an vào cuộc

MINH QUÂN |

TPHCM - Trước thực trạng hơn 82.000 doanh nghiệp chậm đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế cho người lao động, UBND giao công an phối hợp với Bảo hiểm xã hội xác minh, củng cố hồ sơ và đề nghị khởi tố một vài đơn vị.

Người lao động tiếp tục bức xúc, doanh nghiệp vẫn trây ỳ nợ bảo hiểm xã hội

Thành Nhân |

Tiền Giang - Người lao động Tiền Giang tiếp tục bức xúc vì doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội kéo dài khiến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của họ bị "treo".

Công ty giải thể trước khi hết hạn hợp đồng lao động thì sao?

nam dương |

Hợp đồng lao động của tôi với công ty giao kết là một năm bắt đầu từ 5.5.2022. Mới đây, công ty thông báo sẽ ngừng hoạt động, giải thể từ đầu tháng 4.2023. Vậy công ty có phải thực hiện HĐLĐ với tôi đến khi hết hạn không? Bạn đọc có email hoanghienxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Phạt lãnh đạo Novaland 100 triệu đồng vì bán chui cổ phiếu

Đức Mạnh |

Ông Huỳnh Minh Lâm - Kế toán trưởng Novaland - đã bán 603.790 cổ phiếu NVL vào ngày 28.7.2023 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Những doanh nghiệp có số nợ bảo hiểm xã hội nhiều nhất tại Hà Nội

Hà Anh |

Theo Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội bên cạnh các đơn vị đóng nộp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đầy đủ, tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT vẫn còn xảy ra ở một số các đơn vị làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Quảng Trị yêu cầu xử lý nghiêm đơn vị nợ bảo hiểm xã hội 3 tháng trở lên

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tình hình nợ, chậm đóng bảo hiểm xã hội tại các đơn vị gia tăng ở nhiều doanh nghiệp, làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động.

Phối hợp thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện và Bảo hiểm xã hội huyện Phúc Thọ ký Quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2028 với một số nội dung như trong công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

Gian nan lấy giấy ủy quyền của người lao động khi khởi kiện nợ bảo hiểm xã hội

Quế Chi |

Công đoàn chỉ được đại diện cho người lao động khởi kiện khi người lao động ủy quyền - quy định này khiến công đoàn gặp nhiều khó khăn khi khởi kiện các doanh nghiệp nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH).

Hơn 82.000 doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội, TPHCM đề nghị công an vào cuộc

MINH QUÂN |

TPHCM - Trước thực trạng hơn 82.000 doanh nghiệp chậm đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế cho người lao động, UBND giao công an phối hợp với Bảo hiểm xã hội xác minh, củng cố hồ sơ và đề nghị khởi tố một vài đơn vị.

Người lao động tiếp tục bức xúc, doanh nghiệp vẫn trây ỳ nợ bảo hiểm xã hội

Thành Nhân |

Tiền Giang - Người lao động Tiền Giang tiếp tục bức xúc vì doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội kéo dài khiến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của họ bị "treo".

Công ty giải thể trước khi hết hạn hợp đồng lao động thì sao?

nam dương |

Hợp đồng lao động của tôi với công ty giao kết là một năm bắt đầu từ 5.5.2022. Mới đây, công ty thông báo sẽ ngừng hoạt động, giải thể từ đầu tháng 4.2023. Vậy công ty có phải thực hiện HĐLĐ với tôi đến khi hết hạn không? Bạn đọc có email hoanghienxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.