Công nhân Sóc Trăng kiến nghị sớm triển khai xây dựng nhà ở công nhân

Văn Sỹ |

Sáng 11.5, tại buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Sóc Trăng với công nhân lao động, trên 10 lượt ý kiến đã được ghi nhận. Trong đó, đa phần công nhân bày tỏ mong muốn cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách liên quan để bảo vệ quyền lợi và chế độ an sinh xã hội liên quan đến người lao động.

Dự hội buổi tiếp xúc có ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, lãnh đạo một UBND, một số ngành cùng với 130 cử tri là đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

 
130 cử tri là đại diện của một số công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng dự buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề dành cho công nhân. Ảnh: Văn Sỹ

Đại diện tổ chức công đoàn, công nhân lao động đã nêu lên nhiều ý kiến, bày tỏ sự quan tâm đến những vấn đề liên quan đến đời sống của công nhân, người lao động.

Cụ thể, công nhân bày tỏ lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm trong hoạt động mua bán ở những chợ tự phát gần khu công nghiệp và đề xuất đầu tư khu vực cung ứng hàng hóa với mức giá ưu đãi cho công nhân; sớm triển khai dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Đầu tư xây dựng trường học, khu vui chơi giải trí cho con em công nhân lao động.

 
Công nhân tỉnh Sóc Trăng phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Văn Sỹ

Ngoài ra, người lao động cũng nêu lên tình trạng, một số công ty thiếu đơn hàng, tỉnh cần có giải pháp thu hút đầu tư, cải thiện việc làm cho công nhân.

Cần xem xét rút ngắn thời gian chờ rút bảo hiểm xã hội một lần; có những chế tài mạnh hơn đối với các doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân; xem xét thay đổi một số quy định về đóng bảo hiểm xã hội và thời gian, chế độ được thụ hưởng theo hướng có lợi hơn cho công nhân lao động.

 
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Thanh Sơn gợi ý cho công nhân phát biểu. Ảnh: Văn Sỹ

Đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các sở, ngành đã giải đáp thắc mắc, làm rõ những vấn đề của cử tri quan tâm. Bà Tô Ái Vang - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng - tiếp thu và ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri và sẽ tổng hợp gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

 
Bà Tô Ái Vang - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng - trao đổi ý kiến với công nhân. Ảnh: Văn Sỹ

Dịp này, Đoàn ĐBQH và LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng đã trao 130 phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Thanh Sơn tặng quà cho công nhân. Ảnh: Văn Sỹ
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Thanh Sơn tặng quà cho công nhân. Ảnh: Văn Sỹ
 
Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn trao quà cho công nhân. Ảnh: Văn Sỹ

Trước đó, ông Lâm Văn Mẫn cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm hỏi tình hình đời sống, việc làm và tặng quà cho 80 công nhân, lao động tại khu nhà trọ tự quản công nhân ở Phường 7, TP Sóc Trăng, mỗi phần quà 500.000 đồng.

Văn Sỹ
TIN LIÊN QUAN

168 công nhân tham dự Hội thi Đào lò nhanh năm 2023

Minh Hạnh |

Hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Công ty CP Than Vàng Danh đã tổ chức khai mạc Hội thi đào lò nhanh năm 2023.

Trên 2.100 công nhân mỏ được khám sức khỏe định kỳ

Minh Hạnh |

Thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công nhân lao đông, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho trên 2.100 người. Đây là các đối tượng được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm theo quy định.

Công nhân mong tiếp cận nguồn tín dụng lãi suất thấp, tránh tín dụng đen

Hà Vi |

Nhiều công nhân lao động tại Hải Dương bày tỏ mong muốn được tiếp cận nguồn vay của các tổ chức tín dụng, ngân hàng với lãi suất thấp để hạn chế tín dụng đen xâm nhập khu nhà trọ.

Nguyễn Thị Huyền là hình tượng bền bỉ, hi sinh vì thể thao Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG (TỪ PHNOM PENH) |

Ở tuổi 30, Nguyễn Thị Huyền vẫn chạy thoăn thoắt trên đường chạy 400m, tiếp tục mang về vinh quang cho điền kinh nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo bay flycam để chỉ ra sai phạm đất đai ở 6 huyện

KHÁNH AN |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, cách đây hơn 2 tháng từng trực tiếp chỉ đạo lập tổ công tác, bay flycam toàn bộ 6 huyện ven sông, sau đó gửi hình ảnh sai phạm cho địa phương.

Metro số 1 liên tục bị vẽ bậy và mất trộm, chủ đầu tư cầu cứu công an

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Ngoài vẽ bậy lên tàu metro, thời gian qua trên tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) còn bị các đối tượng trộm cắp vật tư. Ban Quản lý Đường sắt đô thị vừa đề nghị công an hỗ trợ an ninh và truy tìm thủ phạm.

Chứng khoán có tuần tăng điểm ấn tượng

Lam Duy |

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, thị trường chứng khoán chứng kiến sự hồi phục mạnh với chỉ số VN-Index tăng tới 26,59 điểm so với tuần trước.

Ca sĩ Anh Thơ lên tiếng về thông tin đột ngột hủy đêm diễn tri ân 5 nhạc sĩ

QUANG ĐẠI |

Thông tin ca sĩ Anh Thơ đột ngột thông báo bỏ biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Mạch nguồn Ví, Giặm” gây xôn xao dư luận. Nữ ca sĩ đã lên tiếng giải thích về sự việc.

168 công nhân tham dự Hội thi Đào lò nhanh năm 2023

Minh Hạnh |

Hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Công ty CP Than Vàng Danh đã tổ chức khai mạc Hội thi đào lò nhanh năm 2023.

Trên 2.100 công nhân mỏ được khám sức khỏe định kỳ

Minh Hạnh |

Thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công nhân lao đông, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho trên 2.100 người. Đây là các đối tượng được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm theo quy định.

Công nhân mong tiếp cận nguồn tín dụng lãi suất thấp, tránh tín dụng đen

Hà Vi |

Nhiều công nhân lao động tại Hải Dương bày tỏ mong muốn được tiếp cận nguồn vay của các tổ chức tín dụng, ngân hàng với lãi suất thấp để hạn chế tín dụng đen xâm nhập khu nhà trọ.