Công nhân ở Trà Vinh mỏi mòn chờ nhà ở xã hội

HOÀNG LỘC |

Nhà ở xã hội là niềm mong mỏi của mọi công nhân, người lao động thu nhập thấp. Thời gian qua, ở một số địa phương, các dự án nhà ở xã hội bước đầu đến được với người có nhu cầu. Tuy nhiên, ở không ít tỉnh, thành phố, dự án nhà ở xã hội kéo dài, công nhân rơi cảnh mỏi mòn chờ đợi... Trà Vinh là một ví dụ.

Anh Nguyễn Thượng Đỉnh (1986), quê ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đến làm việc cho một công ty trong khu công nghiệp Long Đức, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Mỗi tháng, anh Đỉnh tốn thêm chi phí ở trọ khoảng 1 triệu đồng.
“Tôi có vợ và con nhỏ. Nếu thuê phòng trọ cả nhà ở cùng rất bất tiện vì không gian quá nhỏ nên hiện tại mỗi người ở một nơi, cuối tuần mới được gặp nhau. Nếu thuê nhà riêng thì không đủ khả năng vì mức thu nhập chưa đến 10 triệu đồng/tháng” - anh Đỉnh nói.
Anh Đỉnh cho biết thêm, từ cuối năm 2020, công ty nhiều lần thông báo về việc triển khai về dự án nhà ở xã hội nhưng đến nay chưa thấy thực hiện. Bản thân anh và anh chị em công nhân rất trông chờ để có ngôi nhà rộng hơn và là nơi gia đình sum họp sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Cùng với những lo lắng đó, chị Dương Thị Mộng Bình (1995, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) cho biết, 4 năm đi làm công nhân cũng là từng ấy năm gắn liền với nhà trọ vì nhà cách khu công nghiệp Long Đức đến hơn 50 km.
“Với mức thu nhập chỉ gần 7 triệu mỗi tháng, tôi đã chi hơn 1 triệu đồng để ở trọ. Tôi rất mong có nhà ở xã hội để được thanh toán tiền hàng tháng như thuê trọ, lâu dài có được tài sản này. Mong ước là vậy nhưng chưa thấy có dự án nào tiến triển nên tôi tiếp tục ở trọ và chờ đợi” - chị Bình chia sẻ.
Ngày 13.7, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Lê Thị Kim Chi - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Trà Vinh - thông tin, Tổng LĐLĐVN đang triển khai các bước thủ tục cho Dự án Thiết chế Công đoàn tỉnh Trà Vinh. Mục tiêu của dự án là xây dựng nhà ở xã hội, siêu thị và các công trình thương mại dịch vụ theo Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12.5.2017 và Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 04.11.2020 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 655/QĐ-TTG ngày 12.5.2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Dự án có diện tích đất sử dụng khoảng 10.520 m2, trong đó có 2 tòa nhà ở xã hội với diện tích đất 6.420,5m2, quy mô 12 tầng, diện tích xây dựng khoảng 4.419 m2 (diện tích đất ở), diện tích sàn xây dựng khoảng 28.668 m2, tổng số khoảng 418 căn hộ có diện tích từ 30m2 đến 70m2.
Tòa nhà ở thương mại, dịch vụ có diện tích đất 2.098,6m2, quy mô 12 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.100 m2 (diện tích đất ở), diện tích sàn xây dựng khoảng 13.304 m2, tổng số căn hộ khoảng 187 căn hộ có diện tích từ 30m2 đến 70m2.
Dự kiến tổng vốn đầu tư thực hiện dự án trên 441 tỉ đồng. Dự án được chia ra thành 2 tiến độ thực hiện: Giai đoạn I: 2023 - 2025, Giai đoạn II: 2025-2027.
Hiện nay, tỉnh đang trong giai đoạn hoàn tất các thủ tục để tiến hành triển khai xây dựng trong thời gian sớm nhất.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông ở Trà Vinh tử vong nghi do bom nổ

AN NHIÊN |

Trên địa bàn thị xã Duyên Hải, (tỉnh Trà Vinh) có trường hợp tử vong cơ thể không nguyên do, nghi do nổ bom.

Công đoàn Công ty Điện lực Trà Vinh đã có 83 sáng kiến

Huy Hoàng |

Công đoàn Công ty Điện lực Trà Vinh đã về đích Chương trình thi đua “10 nghìn sáng kiến” trong CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN).

Gần 5 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ TP Trà Vinh

TRÍ DŨNG |

Ngày 16.6, Liên đoàn Lao động thành phố Trà Vinh tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chủ hụi ôm hàng chục tỉ đi biệt tích, người dân ở Nghệ An kêu cứu

QUANG ĐẠI |

Hàng chục hộ dân tại tại huyện Yên Thành (Nghệ An) có đơn tố giác về việc bị một chủ hụi ôm hàng chục tỉ đồng rồi trốn khỏi địa phương, tuy nhiên cơ quan công an cho rằng chỉ là vụ việc dân sự.

Hiện trường vụ cháy nhà khiến 2 trẻ em tử vong, 3 người bị thương

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà lúc nửa đêm khiến 2 trẻ em tử vong, 3 người bị thương.

Điều trị kịp thời cho trẻ bị lõm ngực bẩm sinh

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Mỗi năm, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) phẫu thuật khoảng 100 ca bị dị tật lõm ngực, tập trung chủ yếu vào dịp hè. Bác sĩ khuyến cáo trẻ lõm ngực nên được khám chuyên khoa để xác định hướng can thiệp kịp thời.

Khởi tố 16 cán bộ, nhân viên công ty bán hàng giả, lừa đảo hàng nghìn người

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà vừa khởi tố 16 bị can là cán bộ và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh (số 110 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhiều trường hot tại Hà Nội tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2023

Vân Trang |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã giao 3.339 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024 cho 34 cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Người đàn ông ở Trà Vinh tử vong nghi do bom nổ

AN NHIÊN |

Trên địa bàn thị xã Duyên Hải, (tỉnh Trà Vinh) có trường hợp tử vong cơ thể không nguyên do, nghi do nổ bom.

Công đoàn Công ty Điện lực Trà Vinh đã có 83 sáng kiến

Huy Hoàng |

Công đoàn Công ty Điện lực Trà Vinh đã về đích Chương trình thi đua “10 nghìn sáng kiến” trong CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN).

Gần 5 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ TP Trà Vinh

TRÍ DŨNG |

Ngày 16.6, Liên đoàn Lao động thành phố Trà Vinh tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.