Công nhân lo khoản chi phí đi lại tăng cao dịp Tết

Bảo Hân - Lương Hạnh |

Thu nhập thấp, chỉ dành dụm được số tiền ít ỏi sau 1 năm làm việc khiến nhiều công nhân lo lắng về khoản chi phí đi lại tăng cao cũng như các khoản chi tiêu khác vào dịp Tết.  

“Tết gần mà xa” 

“Phải có ít nhất 15 triệu đồng mới có tiền về quê ăn Tết, nhưng giờ trong túi còn chưa đến 1,5 triệu đồng. Tết gần mà xa quá” - chị Trần Thị Hòa (quê Nghệ An) than thở.  Những ngày cận Tết, không khí trầm lắng bao trùm lên căn phòng trọ 20m2 của gia đình chị Hòa - một nữ công nhân trong Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội).

Hai vợ chồng chị Hòa làm công nhân được gần 4 năm, thu nhập trung bình mỗi tháng của cả 2 chỉ khoảng hơn 10 triệu đồng. Mới đây, con trai 8 tuổi bị mắc căn bệnh hiểm nghèo, chị Hòa tốn cả chục triệu đồng để chữa bệnh cho con.

Quê ở xa, gia đình chị thường bắt đầu di chuyển về quê từ ngày 27 Tết Âm lịch. Một lượt tiền vé xe về quê của 3 người mất 600.000 đồng; tiền taxi đi từ trung tâm TP.Vinh (Nghệ An) về đến nhà chị mất thêm 250.000 đồng. Chưa kể, chi phí ăn uống trên dọc đường cũng đắt hơn ngày thường.

“Năm ngoái tôi dậy sớm cắm nồi cơm, luộc thêm mấy quả trứng. Trên đường đi về quê, khi nào đói cả nhà bỏ ra ăn, đỡ tốn tiền ở trạm dừng. Năm nay tôi cũng sẽ chuẩn bị như vậy” - nữ công nhân tâm sự. Chị Hòa nhắc về khoản đáng lo hơn đó là chi phí cần để mua đồ Tết, biếu quà Tết cho cha mẹ, nội ngoại; mua sắm thực phẩm sử dụng trong mấy ngày Tết; tiền lì xì...

Tính sơ sơ cũng đến 10 triệu đồng. Sau Tết, trở lại công ty làm việc, anh chị lại mất chi phí xe lượt ra. Không chỉ vậy, chi phí sinh hoạt những ngày đầu năm cũng khiến chị quẩn quanh trong nỗi lo toan bộn bề.

“Số tiền hai vợ chồng tích lũy đem ra sử dụng hết để chữa bệnh cho con. Tết đến tôi cũng rất ngại vay mượn, mình có nỗi lo, người khác cũng có. Thế nên Tết năm nay có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít” - chị Hòa nói.

“Thiếu trước hụt sau” 

Cũng trong tình cảnh “thiếu trước hụt sau” là vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng (thuê trọ tại thôn Ô Cách, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Chị Hồng làm công nhân vệ sinh trong khu công nghiệp, tổng thu nhập (sau khi trừ khoản tiền đóng bảo hiểm) chỉ 4,6 triệu đồng/tháng. Mọi năm, khi sức còn khoẻ, chị còn đi làm thêm để có thêm thu nhập, nhưng 3 năm nay, khi sức đã yếu, chị chỉ đi làm giờ hành chính.

Không chỉ vậy, chị còn hay bị ốm đau, bệnh tật. Lần gần đây nhất khi đi khám bệnh, chị phải bỏ ra số tiền hơn cả tháng lương của chị (5 triệu đồng).

Tết sắp đến, như nhiều công nhân khác, chị rất lo lắng bởi sẽ rất nhiều khoản phải chi, từ tiền mua sắm quần áo cho các con, tiền đi lại, tiền mua đồ Tết, chúc Tết bố mẹ, họ hàng…

“Tôi chỉ còn biết trông chờ vào khoản tiền lương tháng này cũng như số tiền thưởng Tết trong những ngày tới” - chị Hồng chia sẻ.

Bảo Hân - Lương Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Thu nhập bấp bênh, nhiều nữ công nhân chật vật lo Tết cho gia đình

NHÓM PV |

Tham dự "Cùng nhau làm nên Tết, công nhân lao động xứ Nghệ chia sẻ những câu chuyện cảm động về gia đình, công việc, tâm tư mỗi khi Tết đến Xuân về.

Nữ công nhân nuôi heo đất quyên góp giúp đồng nghiệp gặp khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tại công ty ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, một nữ đoàn viên đã nuôi heo đất, dành dụm tiền để quyên góp hỗ trợ những đồng nghiệp không may gặp hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để chăm lo công nhân

Tạ Quang |

Vĩnh Long – Chiều 12.1, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương đã thăm, chúc Tết và tặng 300 phần quà cho hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Thăm, tặng quà 275 công nhân không được doanh nghiệp thưởng Tết

Nam Dương |

TPHCM- Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố thăm, tặng quà (600.000 đồng/phần) cho 275 công nhân không được doanh nghiệp thưởng Tết.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Va chạm giữa xe tải và xe khách khiến 13 người bị thương

Hoài Luân |

Cùng lưu thông qua ngã tư Long Vân (TP Quy Nhơn, Bình Định), xe tải và xe khách xảy ra va chạm mạnh, khiến 13 người bị thương.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Thu nhập bấp bênh, nhiều nữ công nhân chật vật lo Tết cho gia đình

NHÓM PV |

Tham dự "Cùng nhau làm nên Tết, công nhân lao động xứ Nghệ chia sẻ những câu chuyện cảm động về gia đình, công việc, tâm tư mỗi khi Tết đến Xuân về.

Nữ công nhân nuôi heo đất quyên góp giúp đồng nghiệp gặp khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tại công ty ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, một nữ đoàn viên đã nuôi heo đất, dành dụm tiền để quyên góp hỗ trợ những đồng nghiệp không may gặp hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để chăm lo công nhân

Tạ Quang |

Vĩnh Long – Chiều 12.1, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương đã thăm, chúc Tết và tặng 300 phần quà cho hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Thăm, tặng quà 275 công nhân không được doanh nghiệp thưởng Tết

Nam Dương |

TPHCM- Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố thăm, tặng quà (600.000 đồng/phần) cho 275 công nhân không được doanh nghiệp thưởng Tết.