Thu nhập bấp bênh, nhiều nữ công nhân chật vật lo Tết cho gia đình

NHÓM PV |

Tham dự "Cùng nhau làm nên Tết, công nhân lao động xứ Nghệ chia sẻ những câu chuyện cảm động về gia đình, công việc, tâm tư mỗi khi Tết đến Xuân về.

Nỗi niềm của nữ công nhân nghề may

Nghe Công ty thông báo được trao quà Tết, chị Nguyễn Thị Giang - công nhân Công nhân Công ty CP May Minh Anh Kim Liên rất vui mừng, xúc động, mong thời gian trôi nhanh để đi tham dự Chương trình.

Niềm vui của chị Nguyễn Thị Giang - Công nhân Công ty CP May Minh Anh Kim Liên trong Chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” năm 2023. Ảnh: Quang Đại
Niềm vui của chị Nguyễn Thị Giang - Công nhân Công ty CP May Minh Anh Kim Liên trong Chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” năm 2023. Ảnh: Quang Đại

Chồng chị Giang làm nghề thợ xây, thu nhập bấp bênh, tuy cố gắng siêng năng làm việc nhưng anh thường xuyên đau ốm nên không tích lũy được gì, cộng thêm 2 đứa con đang tuổi ăn học nên rất khó khăn, vất vả. Sinh năm 1983 (40 tuổi) mà trông chị Giang già hơn tuổi rất nhiều.

Thế nên, Tết đối với gia đình chị Giang cũng không thể sung túc như các gia đình khá giả, việc sắm tết cũng hết sức tiết kiệm do không có tiền dư giả nhiều.

"Cuộc sống công nhân lao động bộn bề khó khăn, vất vả, thường xuyên phải tăng ca nên không có nhiều thời gian chăm lo cho gia đình. Thấy chồng đau yếu, các con phải học ngày học đêm lòng tôi lúc nào cũng lo lắng, thương cảm. Do đó, cũng muốn lo cái Tết tươm tất một chút cho gia đình nhưng ngặt nỗi không có nhiều tiền" - chị Giang chia sẻ.

Nữ công nhân cho biết ngày thường ăn gì cũng được, nhưng ngày Tết phải có "thịt mỡ dưa hành, cây nêu, bánh chưng" theo phong tục cổ truyền, lại thêm rất nhiều khoản phải chi tiêu. Tuy nhiên dịp Tết, giá cả thứ gì cũng tăng nên mỗi khi ra chợ, "cầm món hàng định mua lên rồi lại phải đặt xuống, nghĩ thương chồng con mà cũng không dám mua, lặng lẽ nuốt ước mắt vào trong".

Ông Kha Văn Tám Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh Nghệ An trao quà cho người lao động trong chương trình. Ảnh: Quang Đại
Ông Kha Văn Tám Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh Nghệ An trao quà cho người lao động trong chương trình. Ảnh: Quang Đại

Cũng là một trong hàng trăm công nhân có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà từ chương trình "Cùng nhau làm nên Tết", chị Nguyễn Thị Hà - sinh năm 1980 - công nhân tại công ty CP Vật liệu xây dựng ICEM vui mừng vì nhận sự quan tâm từ các cấp lãnh đạo mỗi dịp Tết đến Xuân về. Có 3 người con đều đang ở tuổi ăn học, những phần quà tuy nhỏ nhưng lại là niềm an ủi rất lớn với chị.

Là công nhân thuộc ngành vật liệu xây dựng, thường xuyên phải tăng ca khiến chị Hà cảm thấy mệt mỏi nhưng với chị "được đi làm là thấy vui rồi, có thu nhập ổn định để lo cho gia đình, các con ăn học".

Tết đã đến rất gần, chưa sắm sửa gì nhiều nhưng chị Hà cũng cảm thấy không lo lắng vì sẽ tranh thủ sắm tết vào ngày nghỉ.

"Tết của người lao động đơn giản lắm, có mua sắm gì nhiều đâu, vì muốn cũng không thể. Tôi chọn mua những thứ thức ăn, hàng hóa có nguồn gốc từ thôn quê như trứng gà ta, chè xanh, mật mía, nước mắm...Rau củ thì trong vườn cũng có đủ, hoa thì cũng đã có cây trong vườn nhà"- chị Nguyễn Thị Hà chia sẻ.

Dù công việc rất bận, nhưng chị Hà cũng cố thức khuya để làm một số món mứt Tết, muối hành kiệu, làm hoa giấy trang trí...để vừa tiết kiệm chi phí sắm Tết vừa "rèn kỹ năng nữ công gia chánh", làm gương cho các con tự lực vươn lên trong cuộc sống.

Khích lệ người lao động có thành tích trong công việc

Chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” nhắm đến các đối tượng đạt thành tích lao động xuất sắc nhưng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn tại 11 tỉnh thành trên cả nước (Vĩnh Phúc, Hà Nội, Nghệ An, Khánh Hoà, Đăk Lăk, Bình Định, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Sóc Trăng và Tiền Giang).

Nở nụ cười tươi tắn sau khi nhận quà từ chương trình, chị Hoàng Thị Hoa - Công nhân Công ty Cổ phần May Minh Anh Kim Liên như được tiếp thêm động lực, sẻ chia những lo toan trong dịp Tết.

Chị Hoàng Thị Hoa (SN 1984) - Công nhân Công ty CP May Minh Anh Kim Liên rạng rỡ niềm vui khi nhận quà từ Chương trình. Ảnh: Quang Đại
Chị Hoàng Thị Hoa  - Công nhân Công ty CP May Minh Anh Kim Liên rạng rỡ niềm vui khi nhận quà từ Chương trình. Ảnh: Quang Đại

Với nụ cười "vui như Tết", chị Hoa hào hứng chia sẻ: "Tôi làm công nhân may đã được 3 năm, thường xuyên tăng ca mới có mức thu nhập 7-8 triệu/tháng, chồng lái xe thu nhập bấp bênh, nuôi hai con đang tuổi ăn học nên cũng khó khăn, vất vả. Phần quà từ chương trình là sự chia sẻ với hoàn cảnh công nhân, cũng là sự động viên đối với những người lao động có thành tích xuất sắc, giúp tôi nỗ lực hơn trong công việc".

Nữ công nhân 39 tuổi quê huyện Nghi Lộc chia sẻ, để cân bằng giữa công việc tại công ty và chăm lo cho gia đình là một bài toán khó, do công việc đã choán gần hết quỹ thời gian trong ngày. Bên cạnh đó, thu nhập của người công nhân cũng hầu như không có dư giả sau khi đã lo các khoản chi tiêu trong gia đình.

"Tết năm nay, được nghỉ 1 tuần, hi vọng đây là thời gian quý giá để tôi bù đắp cho gia đình, chồng con. Tôi mong ước gia đình có sức khỏe, may mắn trong năm mới", chị Hoa nói.

Không để người dân nào bị bỏ lại phía sau

Ông Nguyễn Tiến Thiện - Uỷ viên HĐQT - Giám đốc công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ - Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Quỳnh Trang
Ông Nguyễn Tiến Thiện - Uỷ viên HĐQT - Giám đốc công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ - Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Quỳnh Trang

Sau 1 tháng chuẩn bị với sự đồng hành và hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Tiến Thiện - Uỷ viên HĐQT- Giám đốc công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ - Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn vui mừng khi tham gia triển khai chương trình "Cùng nhau làm nên Tết".

Ban tổ chức và nhà tài trợ tặng quà cho công nhân lao động Nghệ An trong Chương trình. Ảnh: Quỳnh Trang
Ban tổ chức và nhà tài trợ tặng quà cho công nhân lao động Nghệ An trong Chương trình. Ảnh: Quỳnh Trang

"Chương trình "Cùng nhau làm nên Tết" được tổ chức trên quê hương Bác Hồ kính yêu là một sự kiện rất có ý nghĩa. Chúng tôi hướng đến người lao động vì họ đã đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như chịu tác động lớn khi doanh nghiệp gặp khó khăn. Với những hoạt động hỗ trợ của chương trình, tôi mong những người công nhân lao động tại Nghệ An có thêm niềm vui khi Tết đến xuân về", Giám đốc công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ - Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn nhấn mạnh.

Tại chương trình, ngoài phần quà Tết trị giá 700.000 đồng – bao gồm 300.000 đồng tiền lì xì và 400.000 đồng nhu yếu phẩm, các công nhân còn được dịp tham gia ngày hội "Cùng nhau làm nên Tết” với các hoạt động hấp dẫn như trang trí Tết, gói bánh chưng, văn nghệ, các trò chơi dân gian, cũng như mua sắm quần áo và đồ dùng ngày Tết với giá ưu đãi tại các gian hàng “0 đồng”, gian hàng giá gốc...

Công nhân lao động Nghệ An có một cái Tết ấm áp hơn từ Chương trình. Ảnh: Quang Đại
Công nhân lao động Nghệ An có một cái Tết ấm áp hơn từ Chương trình. Ảnh: Quang Đại

Ông Trần Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI, Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết chương trình hướng tới tặng 8.000 suất quà cho đối tượng người lao động, thanh niên công nhân... gặp hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động của chương trình nhằm truyền tải thông điệp gắn với mong muốn của Chính phủ là "không để người dân nào bị bỏ lại phía sau".

Công nhân lao động tham quan không gian Tết cổ truyền. Ảnh: Quỳnh Trang
Công nhân lao động tham quan không gian Tết cổ truyền. Ảnh: Quỳnh Trang

"Cùng nhau làm nên Tết" là chương trình có ý nghĩa xã hội rộng lớn và mang tính nhân văn sâu sắc, chung tay cùng tổ chức công đoàn và toàn xã hội hỗ trợ, chăm lo cho người lao động khó khăn, để ai cũng có một cái Tết đầm ấm. Hi vọng chương trình sẽ được tiếp tục và mở rộng trong những năm tiếp theo" - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám chia sẻ.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

“Cùng nhau làm nên Tết” tiếp thêm động lực cho người lao động khó khăn

Nhóm PV |

Với những người lao động, phần quà từ chương trình "Cùng nhau làm nên Tết" là nguồn động lực giúp họ nỗ lực hơn hoàn thành tốt công việc.

Người lao động rộn ràng với không gian “Cùng nhau làm nên Tết” tại Hà Nội

NHÓM PV |

Hà Nội - Ngoài những phần quà giá trị được nhận, người lao động tham gia chương trình "Cùng nhau làm nên Tết” còn được thử thách với các hoạt động như trò chơi dân gian, gói bánh chưng, trang trí Tết...

Chính thức triển khai chuỗi hoạt động "Cùng nhau làm nên Tết" tại 11 tỉnh thành

Trúc An |

Sau một tháng phát động, chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” đã chính thức triển khai trên 11 tỉnh thành từ Bắc vào Nam với hoạt động trao quà đầu tiên được thực hiện tại Daklak. 560 người lao động đã nhận được những phần quà đầu tiên của chương trình.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

“Cùng nhau làm nên Tết” tiếp thêm động lực cho người lao động khó khăn

Nhóm PV |

Với những người lao động, phần quà từ chương trình "Cùng nhau làm nên Tết" là nguồn động lực giúp họ nỗ lực hơn hoàn thành tốt công việc.

Người lao động rộn ràng với không gian “Cùng nhau làm nên Tết” tại Hà Nội

NHÓM PV |

Hà Nội - Ngoài những phần quà giá trị được nhận, người lao động tham gia chương trình "Cùng nhau làm nên Tết” còn được thử thách với các hoạt động như trò chơi dân gian, gói bánh chưng, trang trí Tết...

Chính thức triển khai chuỗi hoạt động "Cùng nhau làm nên Tết" tại 11 tỉnh thành

Trúc An |

Sau một tháng phát động, chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” đã chính thức triển khai trên 11 tỉnh thành từ Bắc vào Nam với hoạt động trao quà đầu tiên được thực hiện tại Daklak. 560 người lao động đã nhận được những phần quà đầu tiên của chương trình.