Công nhân làm việc sạch, an toàn hơn từ khi doanh nghiệp tham gia chương trình SCORE

ĐÌNH TRỌNG |

Công nhân ngành gỗ được làm việc trong môi trường nhà xưởng ngăn nắp, sạch sẽ và an toàn hơn từ khi doanh nghiệp của họ tham gia vào chương trình Phát triển doanh nghiệp bền vững (SCORE). 

SCORE là dự án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng suất và cải thiện điều kiện làm việc do Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) thực hiện. Chương trình được Tổng cục kinh tế liên bang Thụy Sỹ (SECO) tài trợ.

Từ khi doanh nghiệp tham gia chương trình SCORE, Công nhân làm việc sạch, an toàn hơn.
Từ khi doanh nghiệp tham gia chương trình SCORE, Công nhân làm việc sạch, an toàn hơn.

Tại Bình Dương, chương trình SCORE đã triển khai thực hiện trong 5 năm hỗ trợ các doanh nghiệp may mặc, chế biến gỗ. Các chuyên gia của ILO đã tư vấn cho chủ doanh nghiệp và đào tạo đội ngũ cán bộ của doanh nghiệp các chuyên đề như: hợp tác tại nơi làm việc, quản lý chất lượng, sản xuất sạch hơn, quản lý nguồn nhân lực và an toàn vệ sinh lao động.

Ngày 28.11, các đơn vị tổ chức đã về Công ty TNHH Tiến Hưng tại thị xã Thuận An, Bình Dương để khảo sát kết quả khi doanh nghiệp này đã tham gia vào quá trình hỗ trợ của SCORE.

Được các chuyên gia ILO tư vấn doanh nghiệp có nhiều chính sách khuyến khích lao động sáng tạo. Tại doanh nghiệp gỗ tham gia chương trình SCORE, những cải tiến của người lao động luôn được trân trọng và khen thưởng kịp thời.
Được các chuyên gia ILO tư vấn doanh nghiệp có nhiều chính sách khuyến khích lao động sáng tạo. 

Sau khi đi thăm quan toàn bộ nhà máy của doanh nghiệp này, ông Raymund Furrer - Giám đốc chương trình Phát triển và Hợp tác kinh tế của Tổng cục Kinh tế Thụy Sỹ cho biết, ông rất hài lòng khi thấy sự hỗ trợ của chương trình SCORE đã giúp các doanh nghiệp trong ngành chế biến gỗ cải thiện điều kiện lao động. “Tôi nhận thấy nhà máy sạch hơn, công nhân làm việc an toàn hơn so với lần đầu chúng tôi về đây. Năng suất sản xuất của doanh nghiệp cao hơn. Từ đó đem lại lợi ích cho người doanh nghiệp và cả người lao động. Đây là kết quả rất quan trọng vì điều kiệu lao động tốt là chìa khóa giúp doannh nghiệp tiếp cận được với các thị trường mới và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững”- ông Raymund Furrer nói.

Về phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Phi Hùng - Giám đốc Công ty TNHH Tiến Hưng cho biết, công ty có những nỗ lực lớn để nâng cao năng suất và cải thiện môi trường làm việc. Công ty đã khuyến khích và trao quyền cho người lao động tham gia tất cả các hoạt động cải tiến tại nơi làm việc.

Ngày 28.11, các đơn vị tổ chức đã về Công ty TNHH Tiến Hưng tại thị xã Thuận An, Bình Dương để khảo sát kết quả khi doanh nghiệp này đã tham gia vào quá trình hỗ trợ của SCORE.
Ngày 28.11, các đơn vị tổ chức đã về Công ty TNHH Tiến Hưng để khảo sát kết quả khi doanh nghiệp này đã tham gia vào quá trình hỗ trợ của SCORE.

Cán bộ quản lý và công nhân công ty cùng gia quá trình cải tiến, giảm các lãng phí, thao tác nặng nhọc cho công nhân, giúp môi trường làm việc an toàn và vệ sinh hơn.

 “Bên cạnh đó, tai nạn lao động giảm đáng kể, những năm trước còn xảy ra những vụ tai nạn khá nghiêm trọng, năm nay gần như không xảy ra trường hợp nào” -  ông Hùng cho biết.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.