Công nhân chịu giá điện cao, chủ nhà trọ bị "sờ gáy"

ANH THƯ |

Sau khi nhận được phản ánh của Báo Lao Động về việc công nhân phải chịu tiền điện lên đến 1,2 triệu đồng/tháng, Công ty Điện lực TP Cần Thơ đã chỉ đạo đơn vị trực thuộc phối hợp với Phòng Kinh tế, kinh tế hạ tầng xác minh.

Công ty Điện lực TP Cần Thơ cho biết, tại nhà trọ Anh Tuấn (phường Hưng Lợi, TP Cần Thơ), giá điện của người lao động phải trả là 4.000 đồng/kWh. Nhà trọ Anh Tuấn có 10 phòng trọ, đã chuyển sang áp giá sinh hoạt của bậc 3 từ tháng 4.2022.

Đơn vị đã lập biên bản làm việc đề nghị chủ nhà trọ - khách hàng thu đúng giá theo quy định, đồng thời sẽ phúc tra nếu có sai phạm, báo cáo về cơ quan quản lý nhà nước xử lý theo quy định.

Công ty Điện lực TP Cần Thơ cũng đã kiểm tra nhà trọ Nguyễn Bá Hồng (phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ). Nhà trọ có 68 phòng trọ, 98 nhân khẩu đang đăng kí tạm trú.

Nhà trọ Nguyễn Bá Hồng thu tiền của người thuê trọ với giá 3.000 đồng/kWh. Lý giải về nguyên nhân thu giá điện trên, chủ nhà trọ cho rằng do nhu cầu sử dụng điện nhiều của người ở trọ, sản lượng điện tiêu thụ tại điện kế chính cao hơn so với điện kế phụ gắn tại các phòng trọ và chi phí hao hụt điện năng.

Công ty này cũng kiểm tra nhà trọ Luận (phường Trà Nóc, Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) thu tiền điện của công nhân là 2.500 đồng/kWh. Đơn vị đã lập biên bản làm việc đề nghị chủ trọ thu đúng giá theo quy định.

Để đảm bảo quyền lợi cho công nhân thuê trọ được mua đúng giá quy định, định kì hàng tháng Công ty Điện lực TP Cần Thơ đều tổ chức công tác kiểm tra giá bán điện tại các hộ kinh doanh nhà trọ, ghi nhận các nhà trọ bán sai giá quy định gửi về cho Sở Công Thương thành phố xác minh kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng tuyên truyền rộng rãi về quyền được hưởng giá bán điện sinh hoạt cho công nhân, sinh viên, người lao động thuê nhà để ở được áp dụng giá bán lẻ điện theo quy định.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Thiệt hại gì khi dừng dự án nhiệt điện 55.000 tỉ đồng ở Quảng Trị?

HƯNG THƠ |

Bộ Năng lượng Thái Lan có ý kiến dừng triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 1 (dự án nhiệt điện Quảng Trị) do Tập đoàn Điện lực Thái Lan (EGATi) làm chủ đầu tư, nên tỉnh Quảng Trị đề nghị làm việc chính thức để tháo gỡ, tránh thiệt hại cho cả 2 bên.

Tháng 11.2022, Điện lực Nhơn Trạch sẽ nhổ trụ điện cũ trước nhà người dân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Sau khi Báo Lao Động có bài viết phản ánh về trụ điện trước nhà ông Nguyễn Công Quân (ngụ ấp 2, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch) chưa được di dời, ngày 1.11, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đã có văn bản phản hồi và cho biết dự kiến trong tháng 11.2022, Điện lực Nhơn Trạch sẽ  nhổ trụ điện cũ đang tồn tại trước nhà ông Quân.

Thái Nguyên: Triệt phá nhóm cho vay nặng lãi núp bóng cửa hàng điện thoại

KIÊN NGUYỄN |

Công an tỉnh vừa triệt phá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi núp bóng cửa hàng mua bán điện thoại.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Thiệt hại gì khi dừng dự án nhiệt điện 55.000 tỉ đồng ở Quảng Trị?

HƯNG THƠ |

Bộ Năng lượng Thái Lan có ý kiến dừng triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 1 (dự án nhiệt điện Quảng Trị) do Tập đoàn Điện lực Thái Lan (EGATi) làm chủ đầu tư, nên tỉnh Quảng Trị đề nghị làm việc chính thức để tháo gỡ, tránh thiệt hại cho cả 2 bên.

Tháng 11.2022, Điện lực Nhơn Trạch sẽ nhổ trụ điện cũ trước nhà người dân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Sau khi Báo Lao Động có bài viết phản ánh về trụ điện trước nhà ông Nguyễn Công Quân (ngụ ấp 2, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch) chưa được di dời, ngày 1.11, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đã có văn bản phản hồi và cho biết dự kiến trong tháng 11.2022, Điện lực Nhơn Trạch sẽ  nhổ trụ điện cũ đang tồn tại trước nhà ông Quân.

Thái Nguyên: Triệt phá nhóm cho vay nặng lãi núp bóng cửa hàng điện thoại

KIÊN NGUYỄN |

Công an tỉnh vừa triệt phá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi núp bóng cửa hàng mua bán điện thoại.