Tháng 11.2022, Điện lực Nhơn Trạch sẽ nhổ trụ điện cũ trước nhà người dân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Sau khi Báo Lao Động có bài viết phản ánh về trụ điện trước nhà ông Nguyễn Công Quân (ngụ ấp 2, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch) chưa được di dời, ngày 1.11, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đã có văn bản phản hồi và cho biết dự kiến trong tháng 11.2022, Điện lực Nhơn Trạch sẽ  nhổ trụ điện cũ đang tồn tại trước nhà ông Quân.

Theo đó, ngày 26.10.2022, Báo Lao Động có bài viết phản ánh về việc  đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai có buổi tiếp xúc cử tri xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch. Tại đây ông Nguyễn Công Quân đã phản ánh gia đình có nhu cầu di dời trụ điện để xây ki-ốt trước nhà và đề nghị điện lực hỗ trợ thực hiện.

Sau khi Báo Lao Động phản ánh, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đã chỉ đạo Điện lực Nhơn Trạch kiểm tra. Theo đó, 2 trụ điện gồm: 1 trụ điện trung thế số 19 tuyến 477 Long Hiệu do Điện lực Nhơn Trạch quản lý và 1 trụ viễn thông do VNPT quản lý, đang nằm trước nhà của hộ ông Nguyễn Công Quân.

Trụ điện trung thế số 19 nêu trên thuộc công trình “Đường dây 22kV và trạm biến áp cụm 5 xã huyện Nhơn Trạch: Long Tân, Phú Thạnh, Đại Phước, Phú Hữu, Phú Đông” do Ban Quản lý dự án lưới điện tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, được thi công và đưa vào vận hành năm 1995.

Ngày 26.12.2019, gia đình ông Nguyễn Công Quân có đơn đề nghị di dời trụ điện trung thế số 19 tuyến 477 Long Hiệu ra sát ranh đất của gia đình.

Ngày 7.1.2020, Điện lực Nhơn Trạch đã xuống khảo sát, nhân viên Điện lực đã ước kinh phí thực hiện khoảng 25 triệu đồng và thông báo cho chủ hộ biết.

Nhưng khi đó ông Nguyễn Công Quân cho biết do kinh tế gia đình khó khăn nên không có chi phí di dời.

Tại thời điểm đó, sau khi đã báo cáo lãnh đạo điện lực, nhân viên khảo sát có phản hồi với ông Nguyễn Công Quân với nội dung: “Nếu khách hàng mong muốn phải di dời cột điện ngay thời điểm đề nghị thì sẽ mất chi phí thực hiện. Nhưng do khách hàng khó khăn về kinh tế nên nhân viên điện lực đã hướng dẫn khách hàng chờ thêm thời gian để điện lực triển khai kế hoạch nâng cấp đường dây (sẽ đưa vào kế hoạch của những năm tiếp theo), thì khi đó khách hàng sẽ không mất chi phí di dời". Khách hàng đã đồng ý với phản hồi trên.

Ngày 19.10.2021, Điện lực bắt đầu triển khai thực hiện công trình “Nâng cấp đường dây trung thế tuyến 477 Long Hiệu từ 1 mạch lên 2 mạch từ trụ 4 đến trụ 130”.

Theo đó, công trình này thực hiện điều hòa lại khoảng cách giữa các trụ điện, trong đó có thực hiện trồng mới trụ trung thế và nhổ thu hồi trụ điện số 19 trước nhà ông Nguyễn Công Quân.

Hiện tại, Điện lực Nhơn Trạch đã trồng trụ điện mới ra sát ranh đất nhà ông Nguyễn Công Quân. Nhưng do công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện, nên vẫn còn tồn tại một số trụ điện cần phải xử lý (trong đó có trụ điện số 19 hiện hữu chưa được thu hồi do còn đang đỡ đường dây hạ thế và cáp viễn thông).

Dự kiến trong tháng 11.2022, Điện lực Nhơn Trạch sẽ phối hợp với nhà thầu thi công và các đơn vị quản lý cáp viễn thông để thực hiện sang dây hạ thế, sang dây viễn thông qua trụ điện mới, và tiến hành nhổ trụ điện cũ đang tồn tại trước nhà ông Nguyễn Công Quân.  

Cũng theo theo Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai: Từ tháng 1.2020 đến nay, Điện lực Nhơn Trạch chưa tiếp nhận thêm yêu cầu nào từ phía ông Nguyễn Công Quân về nội dung trên.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Người dân ở Đồng Nai phản ánh di dời trụ điện phải đóng phí 25 triệu đồng

Xuân Mai |

Đồng Nai - Ngày 26.10, Phó Ban Kinh tế Ngân sách, Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai Huỳnh Việt Cường đã có buổi tiếp công dân tại xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, qua đó ghi nhận nhiều ý kiến, phản ánh liên quan đến quyền lợi, sự an toàn của người dân trong đời sống, sinh hoạt.

Ở xã chuẩn nông thôn mới, dân vẫn nơm nớp lo sợ vì dùng trụ điện tạm bợ

Hoài Luân |

Bình Định - Mặc dù đã đạt chuẩn nông thôn mới, thế nhưng 30 hộ dân tại xã Cát Sơn vẫn nơm nớp lo sợ vì đường dây điện ở đây chằng chịt, trụ điện chỉ làm tạm bợ bằng những cây tre, nhiều trường hợp đã bị điện giật do các trụ tre đổ ngã hay bị rò rỉ điện.

TPHCM: Trụ điện bất ngờ ngã đổ, hàng trăm hộ dân mất điện

Anh Tú |

Người dân sinh sống ở đường Lạc Long Quân, quận Tân Bình, TP.HCM bất ngờ nghe tiếng động lớn phát ra trước căn nhà số 916, khi ra xem phát hiện 1 trụ điện bị ngã đổ.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người dân ở Đồng Nai phản ánh di dời trụ điện phải đóng phí 25 triệu đồng

Xuân Mai |

Đồng Nai - Ngày 26.10, Phó Ban Kinh tế Ngân sách, Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai Huỳnh Việt Cường đã có buổi tiếp công dân tại xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, qua đó ghi nhận nhiều ý kiến, phản ánh liên quan đến quyền lợi, sự an toàn của người dân trong đời sống, sinh hoạt.

Ở xã chuẩn nông thôn mới, dân vẫn nơm nớp lo sợ vì dùng trụ điện tạm bợ

Hoài Luân |

Bình Định - Mặc dù đã đạt chuẩn nông thôn mới, thế nhưng 30 hộ dân tại xã Cát Sơn vẫn nơm nớp lo sợ vì đường dây điện ở đây chằng chịt, trụ điện chỉ làm tạm bợ bằng những cây tre, nhiều trường hợp đã bị điện giật do các trụ tre đổ ngã hay bị rò rỉ điện.

TPHCM: Trụ điện bất ngờ ngã đổ, hàng trăm hộ dân mất điện

Anh Tú |

Người dân sinh sống ở đường Lạc Long Quân, quận Tân Bình, TP.HCM bất ngờ nghe tiếng động lớn phát ra trước căn nhà số 916, khi ra xem phát hiện 1 trụ điện bị ngã đổ.