Thiệt hại gì khi dừng dự án nhiệt điện 55.000 tỉ đồng ở Quảng Trị?

HƯNG THƠ |

Bộ Năng lượng Thái Lan có ý kiến dừng triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 1 (dự án nhiệt điện Quảng Trị) do Tập đoàn Điện lực Thái Lan (EGATi) làm chủ đầu tư, nên tỉnh Quảng Trị đề nghị làm việc chính thức để tháo gỡ, tránh thiệt hại cho cả 2 bên.

Ngày 2.11, theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, trong khuôn khổ Diễn đàn năng lượng Việt Nam – Thái Lan lần 2 diễn ra tại Thái Lan vào 6.10.2022, đã diễn ra phiên họp song phương để thảo luận tương lai của dự án nhiệt điện Quảng Trị 1.320MW do EGATi làm chủ đầu tư.

Tại phiên họp, tỉnh Quảng Trị ghi nhận thông tin việc Bộ Năng lượng Thái Lan xác nhận dừng triển khai dự án nhiệt điện Quảng Trị do khó khăn trong việc huy động vốn thực hiện dự án và thực thi đầy đủ các cam kết COP26, ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu.

Khu tái định cư với hệ thống điện, đường, trường, trạm xây dựng hoành tráng, nhưng nếu dự án nhiệt điện Quảng Trị dừng triển khai thì chưa thể di dời người dân vào đây. Ảnh: Hưng Thơ.
Khu tái định cư với hệ thống điện, đường, trường, trạm xây dựng hoành tráng, nhưng nếu dự án nhiệt điện Quảng Trị dừng triển khai thì chưa thể di dời người dân vào đây. Ảnh: Hưng Thơ.

Tuy nhiên, để thống nhất các giải pháp tháo gỡ nhằm tránh thiệt hại cho phía chủ đầu tư và đặc biệt là tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản, đề nghị EGATi sớm cử đại diện đến Quảng Trị để có phiên làm việc chính thức trước khi đơn vị này có văn bản gửi Chính phủ Việt Nam và Bộ Công Thương về việc dừng thực hiện dự án.

Được biết, dự án nhiệt điện Quảng Trị đang nằm trong dự thảo quy hoạch điện VIII vận hành thương mại giai đoạn 2026-2030.

Để triển khai dự án này, tỉnh Quảng Trị đã tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư. Đây cũng là dự án động lực được địa phương kỳ vọng tăng trưởng kinh tế trong hơn 10 năm qua. Vì vậy, để giữ vững ổn định cho kịch bản tăng trưởng của tỉnh, kịp thời bổ sung các động lực phát triển mới, đồng thời có thời gian nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp sử dụng nguồn nhiên liệu thân thiện hơn với môi trường, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị EGATi quan tâm đến trách nhiệm, lợi ích của tỉnh.

Trường học ở khu tái định cư phục vụ dự án nhiệt điện Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Trường học ở khu tái định cư phục vụ dự án nhiệt điện Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.

Tìm hiểu của Báo Lao Động cho thấy, để phục vụ cho dự án nhiệt điện Quảng Trị, từ năm 2018, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định đầu tư Khu tái định cư xã Hải Khê (xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Tổng kinh phí để thực hiện khu tái định cư trên 252 tỉ đồng với tổng diện tích quy hoạch khu tái định cư 50ha với 476 lô đất tái định cư.

Cuối năm 2021, sau khi hoàn thành các hạng mục ở khu tái định cư, UBND huyện Hải Lăng đã di dời trạm y tế, UBND xã và các trường học đến Khu tái định cư Hải Khê. Riêng người dân nằm trong vùng dự án nhiệt điện Quảng Trị hiện vẫn chưa được đền bù, giải phóng mặt bằng. Dù đang sống ở nơi chôn nhau cắt rốn, nhưng do nằm trong vùng quy hoạch nên không được cơi nới nhà cửa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt.

Nếu dự án nhiệt điện Quảng Trị dừng triển khai thì khu tái định cư trước mắt sẽ lãng phí. Bên cạnh đó, việc đền bù giải phóng mặt bằng đối với người dân nằm trong vùng dự án phải dừng lại, đồng nghĩa với việc người dân sẽ phải sống cảnh lay lắt khi đi không được, ở không xong.

Dự án nhiệt điện Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao cho EGATi làm chủ đầu tư theo hình thức BOT từ tháng 8.2013. Dự án triển khai tại huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) với tổng công suất thô đạt 1.320MW, gồm 2 tổ máy, công suất mỗi tổ máy 660MW với tổng mức đầu tư trên 55.000 tỉ đồng.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Loại 6.800 MW nhiệt điện than

Cường Ngô |

Bộ Công Thương vừa có tờ trình 6328 gửi Chính phủ về việc phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó, Bộ này tiếp tục không đưa 6.800 MW nhiệt điện than vào cân đối.

Xây xong khu tái định cư 252 tỉ đồng thì dự án nhiệt điện dừng triển khai

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Để phục vụ cho dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 1 có tổng vốn đầu tư 55.000 tỉ đồng, tỉnh Quảng Trị đã đầu tư, xây dựng hoàn thiện khu tái định cư 252 tỉ đồng. Thế nhưng, bây giờ khi khu tái định cư đã xây xong, dự án nhà máy nhiệt điện không triển khai nữa.

Dừng triển khai dự án nhà máy nhiệt điện 55.000 tỉ đồng tại Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Bộ Năng lượng Thái Lan đã quyết định sẽ dừng triển khai Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 1 và sẽ sớm có văn bản chính thức gửi Bộ Công Thương và tỉnh Quảng Trị.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Loại 6.800 MW nhiệt điện than

Cường Ngô |

Bộ Công Thương vừa có tờ trình 6328 gửi Chính phủ về việc phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó, Bộ này tiếp tục không đưa 6.800 MW nhiệt điện than vào cân đối.

Xây xong khu tái định cư 252 tỉ đồng thì dự án nhiệt điện dừng triển khai

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Để phục vụ cho dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 1 có tổng vốn đầu tư 55.000 tỉ đồng, tỉnh Quảng Trị đã đầu tư, xây dựng hoàn thiện khu tái định cư 252 tỉ đồng. Thế nhưng, bây giờ khi khu tái định cư đã xây xong, dự án nhà máy nhiệt điện không triển khai nữa.

Dừng triển khai dự án nhà máy nhiệt điện 55.000 tỉ đồng tại Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Bộ Năng lượng Thái Lan đã quyết định sẽ dừng triển khai Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 1 và sẽ sớm có văn bản chính thức gửi Bộ Công Thương và tỉnh Quảng Trị.