Công nhân, cán bộ Công đoàn mong muốn nghỉ Tết Nguyên đán từ 28 tháng Chạp

Nam Dương |

Nhiều công nhân lao động và cán bộ Công đoàn ủng hộ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023 theo đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) từ ngày 19.1.2023 (tức 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết ngày 26.1.2023 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

Chị Nguyễn Thu Hương - công nhân Công ty Việt Nam Samho (huyện Củ Chi, TPHCM), quê ở huyện Gio Lăng, tỉnh Quảng Trị - cho biết, nhiều năm qua, chị chưa được về quê do hoàn cảnh khó khăn. Vì thế, chị rất mong muốn sẽ được ăn Tết cùng gia đình trong dịp Tết này.

“Quê tôi ở xa, nên nếu được về sớm để lo cho gia đình trước Tết thì sẽ hợp lý hơn. Vì vậy, tôi mong được nghỉ Tết từ ngày 19.1.2023 (tức 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần)” - chị Hương nói.

Tương tự, chị Lê Thị Tươi - công nhân Công ty Freetrend (Khu chế xuất Linh Trung 1, TPHCM, quê ở Thanh Hóa) - cũng cho hay, mong được nghỉ Tết từ ngày 28 tháng Chạp để về quê sớm. “Chúng tôi xa quê lâu ngày, nếu có thời gian nghỉ trước Tết thì sẽ chủ động hơn trong việc lo vé tàu xe và về quê còn phụ giúp gia đình dọn dẹp nhà cửa, mua sắm chuẩn bị Tết” - chị Tươi bày tỏ.

Ông Củ Phát Nghiệp - Chủ tịch Công đoàn Công ty PouYuen Việt Nam, nơi có khoảng 56.000 công nhân, trong đó hầu hết là ở các tỉnh, thành - cho biết, với những công nhân ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc, ngoài ngày nghỉ phép năm, công ty còn bố trí cho thêm 4 ngày phép đi đường.

Thông thường hàng năm, công ty bố trí xe đưa công nhân ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc về quê ăn Tết sớm, khoảng ngày 27 tháng Chạp để kịp về sum họp cùng gia đình trước ngày 30 Tết. Với công nhân ở các tỉnh miền Tây thì có thể về trễ hơn và tranh thủ làm thêm các ngày cận Tết để có thêm thu nhập.

“Hầu hết công nhân ở xa đều mong muốn được nghỉ sớm để có thể kịp về quê sum họp với gia đình trong ngày cuối năm, nên nếu Nhà nước cho phép nghỉ Tết bắt đầu vào ngày 28 tháng Chạp như đề xuất của Tổng LĐLĐVN là hợp lý” - ông Củ Phát Nghiệp bày tỏ.

Theo ông Lưu Kim Hồng - Chủ tịch Công đoàn Công ty Nidec Việt Nam có khoảng trên 6.000 lao động ở Khu Công nghệ cao TPHCM, tâm lý chung của người lao động khi xa quê là muốn được sum họp với gia đình trong giờ phút Giao thừa. Nếu cho người lao động nghỉ từ ngày 29 tháng Chạp, những lao động ở xa như miền Bắc, miền Trung sẽ rất vất vả để đi về quê kịp sum họp với gia đình, vì quá cận Tết.

Chưa kể, với người lớn, những ngày trước Tết quan trọng hơn vì họ phải lo dọn dẹp nhà cửa, mua sắm chuẩn bị đón Tết. Được nghỉ sớm từ ngày 28 tháng Chạp thì cũng giãn mật độ người đi tàu xe trong những ngày cận Tết.

“Nhà nước nên cho người lao động nghỉ từ 28 tháng Chạp, sau đó làm bù vào các ngày thứ Bảy của tuần lễ sau Tết, như thế người lao động sẽ được nghỉ dài ngày hơn. Chứ nếu nghỉ đến thứ Năm (mùng 5 Tết Quý Mão) sau đó lại đi làm thứ Sáu, thứ Bảy (mùng 6, 7 Tết Quý Mão) và nghỉ Chủ Nhật thì nhiều người lao động ở xa chắc chắn sẽ lại nghỉ phép, nghỉ không lương để có kỳ nghỉ dài hơn với gia đình.

Đặc biệt, trong bối cảnh 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều người lao động đã không được về quê sum họp cùng gia đình, nên cần được nghỉ nhiều hơn để bù đắp” - ông Hồng kiến nghị.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ Công đoàn đồng tình với phương án nghỉ Tết Nguyên đán sớm

Bảo Hân |

Nhiều cán bộ công đoàn đồng tình với phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023 tám ngày, từ 28 tháng chạp đến hết mùng 5 tháng giêng và đi làm bù thứ bảy mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đưa ra.

Hàng trăm bệnh nhi háo hức đón Tết Trung thu sớm

Thanh Chân |

TPHCM - Để bệnh nhi có một Tết Trung thu ý nghĩa, các bệnh viện ở TPHCM tất bật tổ chức các chương trình trung thu đặc biệt cho các em.

Tin tức 24h: Nhiều Bộ đồng tình đề xuất nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán 2023

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: Nhiều Bộ đồng tình đề xuất nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán 2023; Dự báo tình hình thời tiết nguy hiểm trên biển; Xử phạt nữ streamer phát ngôn xúc phạm lãnh đạo...

Mang tết Trung thu đến với các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

Xuân Quang |

Quảng Ngãi - Ngày 6.9, Thường trực Công đoàn Khu Kinh tế (KKT) Dung Quất và các Khu công nghiệp (KCN) Quảng Ngãi đã thăm hỏi, động viên và trao 40 phần quà cho các cháu thiếu nhi mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn đang ở Cô nhi viện Phú Hòa (huyện Sơn Tịnh).

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Cán bộ Công đoàn đồng tình với phương án nghỉ Tết Nguyên đán sớm

Bảo Hân |

Nhiều cán bộ công đoàn đồng tình với phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023 tám ngày, từ 28 tháng chạp đến hết mùng 5 tháng giêng và đi làm bù thứ bảy mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đưa ra.

Hàng trăm bệnh nhi háo hức đón Tết Trung thu sớm

Thanh Chân |

TPHCM - Để bệnh nhi có một Tết Trung thu ý nghĩa, các bệnh viện ở TPHCM tất bật tổ chức các chương trình trung thu đặc biệt cho các em.

Tin tức 24h: Nhiều Bộ đồng tình đề xuất nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán 2023

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: Nhiều Bộ đồng tình đề xuất nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán 2023; Dự báo tình hình thời tiết nguy hiểm trên biển; Xử phạt nữ streamer phát ngôn xúc phạm lãnh đạo...

Mang tết Trung thu đến với các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

Xuân Quang |

Quảng Ngãi - Ngày 6.9, Thường trực Công đoàn Khu Kinh tế (KKT) Dung Quất và các Khu công nghiệp (KCN) Quảng Ngãi đã thăm hỏi, động viên và trao 40 phần quà cho các cháu thiếu nhi mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn đang ở Cô nhi viện Phú Hòa (huyện Sơn Tịnh).