Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt nhận huân chương lao động hạng Ba

P.Linh |

Chiều 4.10, tại lễ kỉ niệm 35 năm ngày thành lập Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco), ban chấp hành công đoàn tổng công ty vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Ba do Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam trao tặng cùng với công ty Cp in bao bì Khatoco.

Ông Hồ Thượng Hải - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt cho biết, với 5.000 lao động trong đó 100% là đoàn viên, từ năm 2013 -2017, mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 12.2017, quá trình cổ phần hóa… nhưng đời sống CNLĐ vẫn được đảm bảo. 

Thừa ủy quyền Chủ tịch Nước, ông Lê Đức Vinh- chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao huân chương lao động hạng Ba cho CĐ Tổng công ty Khánh Việt và C.ty cp in bao bì Khatoco. Ảnh: P. L
Thừa ủy quyền Chủ tịch Nước, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao huân chương lao động hạng Ba cho CĐ Tổng công ty Khánh Việt và Cty CP in bao bì Khatoco. Ảnh: P. L

Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của NLĐ được đặc biệt chú trọng thông qua các hoạt động phối hợp với Ban Tổng giám đốc xây dựng, ban hành quy chế chăm sóc sức khỏe NLĐ, quy chế thăm hỏi NLĐ nghỉ hưu, chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất và hỗ trợ NLĐ khi nghỉ hưu, nghỉ việc…

Tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi như: Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến KHKT với 622 sáng kiến làm lợi trên 19 tỷ đồng, có 16 cá nhân được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen Lao động sáng tạo; tổ chức cho trên 2.500 người lao động đi tham quan du lịch; vận động đóng góp hỗ trợ CBCNVNLĐ bị bệnh hiểm nghèo 500 triệu đồng; vận động người lao động đóng góp và tham gia hoạt động xã hội từ thiện với số tiền trên 4,1 tỉ đồng.

Hướng tới kỉ niệm 35 năm thành lập BCH công đoàn Khatoco cùng với DN phát động phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất kinh doanh, tổ chức hội diễn văn nghệ, thi sáng tác logo… hàng nghìn CNLĐ cùng tham gia.

Tại lễ kỉ niệm 35 năm thành lập, đêm tri ân người lao động được tổ chức trang trọng, 35 CB-CNVNLĐ làm việc từ 25-35 năm đã được lãnh đạo doanh nghiệp trao kỉ niệm chương ghi nhận những đóng góp của NLĐ vì “sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổng Cty Khánh Việt”.

P.Linh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.