Điểm nổi bật nhất là các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp công đoàn tổ chức thường xuyên. Qua đó, phát huy vai trò làm chủ, tính năng động, sáng tạo, rèn luyện ý thức trách nhiệm của công nhân, viên chức, lao động.
Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn tổ chức phát động và đăng ký thi đua; duy trì và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” và “Năng suất cao, chất lượng tốt”, phong trào “Xanh, Sạch, Đẹp, Đảm bảo ATVSLĐ” trong các doanh nghiệp được hàng nghìn đoàn viên, người lao động tham gia.
Qua các phong trào thi đua đã có 25.600 sáng kiến, 312 công trình, sản phẩm thi đua được công nhận với giá trị làm lợi hơn 56,252 tỉ đồng. Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ qua công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo.
Đơn vị đã tổ chức các lớp tập huấn theo chuyên đề, chú trọng bồi dưỡng cán bộ công đoàn cấp cơ sở, nội dung tập trung về chính sách, pháp luật lao động, kỹ năng và phương pháp hoạt động công đoàn.
Theo ông Cương, thời gian qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều đơn vị gặp khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động. Chính vì thế, Công đoàn phải thật sự là mái nhà chung cho người lao động, tích cực chăm lo đến đời sống, việc làm, thu nhập, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Do đó, các cấp công đoàn đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp lễ, Tết với tổng số tiền hơn 17 tỉ đồng.
Nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái “Lá lành đùm lá rách”, các cấp công đoàn đã cùng chung tay góp sức xây mới và sửa chữa 55 nhà “Mái ấm công đoàn” cho người lao động, với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.
Trong nhiệm kỳ 2023-2028, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp, Chủ tịch LĐLĐ Hoà Bình cho biết: “Công đoàn sẽ tích cực nâng cao nguồn nhân lực, quan tâm người lao động cải thiện cả về thể lực, trí lực và tâm lực”.
Ông Nguyễn Mạnh Cương nhấn mạnh, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trong tỉnh phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn; luôn nêu cao ý chí chiến đấu, năng động, sáng tạo.
Đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra, phấn đấu sớm đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước.