Bình Dương: Huy động tất cả nguồn lực để chăm lo cho người lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 27.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã dự hội nghị và phát biểu chỉ đạo.

Nghe báo cáo về hoạt động công đoàn Bình Dương năm 2022, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao việc triển khai công tác hoạt động năm 2022 để lại nhiều dấu ấn. Liên đoàn Lao động Bình Dương đã thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền lợi của người lao động. Nổi trội nhất là thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do COVID-19 và những công nhân bị bệnh hiểm nghèo. Đặc biệt là chương trình chăm lo Tết cho người lao động.

Các cấp công đoàn Bình Dương cũng thực hiện tốt quan hệ lao động hài hòa tiến bộ tại doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Nơi nào có nguy cơ, công đoàn đến sớm, không để xảy ra tranh chấp lao động kéo dài, phối hợp với cơ quan chức năng địa phương xử lý kịp thời các vụ tranh chấp lao động.

Ông Ngọ Duy Hiểu cũng đánh giá cao việc đổi mới các hoạt động công đoàn. Cán bộ công đoàn Bình Dương nhiệt huyết, có chuyên môn tốt. Liên đoàn Lao động tỉnh làm tốt công tác tham mưu, huy động tất cả nguồn lực tài chính để chăm lo cho người lao động tại Bình Dương,...

Năm 2022, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã làm tốt công tác chăm lo cho NLĐ khó khăn.Ảnh: Hoàng Trung
Năm 2022, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã làm tốt công tác chăm lo cho NLĐ khó khăn.Ảnh: Hoàng Trung

Trong năm 2023, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đề nghị Liên đoàn Lao động Bình Dương tổ chức tốt Đại hội công đoàn, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Trong năm 2023, dự báo đời sống của đoàn viên công nhân lao động còn khó khăn, ông Ngọ Duy Hiểu nêu ra các nhiệm vụ lớn và đề nghị các cấp công đoàn Bình Dương cần quan tâm thực hiện.

Thứ nhất, tiếp tục tìm cách thức chăm lo hỗ trợ tốt hơn cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn. Lưu ý những doanh nghiệp đang thiếu việc làm, kết nối tốt với cơ quan chức năng địa phương giới thiệu việc làm cho người lao động.

Thứ hai là tổ chức thành công đại hội công đoàn cơ sở, lưu ý việc tổ chức và chọn cán bộ nhiệt tình, tâm huyết với hoạt động công đoàn. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động công đoàn, đổi mới hoạt động tuyên truyền tập hợp đoàn viên vào tổ chức.

Ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương triển khai hiệu quả chủ đề công tác năm 2023, khắc phục hạn chế trong năm 2022. Việc tổ chức hội nghị người lao động ở doanh nghiệp, phải có văn bản tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức đoàn đi kiểm tra, phối hợp cùng cơ quan quản lý lao động địa phương tăng cường giúp doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đề nghị Liên đoàn Lao động tích cực tham gia tham mưu cho tỉnh Bình Dương các chính sách pháp luật, đặc biệt là luật Bảo hiểm Xã hội, nhà ở, thiết chế văn hóa, chế độ chính sách cho người lao động... để người lao động gắn bó lâu dài với tỉnh Bình Dương.

 
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trao Cờ thi đua cho những tập thể xuất sắc. Ảnh: Hoàng Trung

Tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua cho 10 tập thể, trao tặng quà hỗ trợ, mỗi suất có trị giá 1 triệu đồng của UBND tỉnh cho 50 đoàn viên và trao tặng vé tàu cho đại diện các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Cũng trong ngày 27.12, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã đến nhà trọ thăm, tặng quà Tết cho công nhân lao động khó khăn và trẻ mồ côi là con em đoàn viên tử vong do COVID-19.

 
 
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu thăm hỏi, trao quà Tết cho công nhân và trẻ em mồ côi là con đoàn viên tử vong do COVID-19. Ảnh: Hoàng Trung
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm và trao quà cho CNLĐ khó khăn ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thăm và trao quà Tết cho những công nhân lao động gặp khó khăn ở tỉnh Bình Dương.

LĐLĐ tỉnh Bình Phước: Nhiều dấu ấn hoạt động chăm lo cho NLĐ trong năm 2022

ĐÌNH TRỌNG - VĂN SƠN |

Năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước  đã tập trung nguồn lực tài chính để chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Nhiều lao động gặp nghịch cảnh đã vượt qua khó khăn và nhiều người có căn nhà mới nhờ tổ chức Công đoàn.

Ông Ngọ Duy Hiểu: Nhà ở xã hội cho công nhân vẫn bị "nghẽn" bởi chính sách

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (14.1), Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu dự và phát biểu chỉ đạo.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm và trao quà cho CNLĐ khó khăn ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thăm và trao quà Tết cho những công nhân lao động gặp khó khăn ở tỉnh Bình Dương.

LĐLĐ tỉnh Bình Phước: Nhiều dấu ấn hoạt động chăm lo cho NLĐ trong năm 2022

ĐÌNH TRỌNG - VĂN SƠN |

Năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước  đã tập trung nguồn lực tài chính để chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Nhiều lao động gặp nghịch cảnh đã vượt qua khó khăn và nhiều người có căn nhà mới nhờ tổ chức Công đoàn.

Ông Ngọ Duy Hiểu: Nhà ở xã hội cho công nhân vẫn bị "nghẽn" bởi chính sách

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (14.1), Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu dự và phát biểu chỉ đạo.