Công đoàn Thanh Hóa đặt mục tiêu phát triển mới 16.000 đoàn viên

QUÁCH DU |

Xác định phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, do đó LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều phương pháp, cách làm nhằm mang lại hiệu quả cao. Trong năm 2024, Công đoàn Thanh Hóa đặt ra mục tiêu hoàn thành phát triển mới 16.000 đoàn viên.

Thành lập mới hơn 150 công đoàn cơ sở

Theo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, tính đến cuối năm 2023, toàn tỉnh đã thành lập được 153 công đoàn cơ sở, phát triển mới hơn 16.600 đoàn viên; cập nhật được thông tin của hơn 277.000 đoàn viên lên phần mềm quản lý đoàn viên.

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2021-2025); chỉ đạo 35/35 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xây dựng triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở”; chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp.

Thông qua đề án, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 17 lớp bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công đoàn cho hơn 2.100 lượt Chủ tịch và cán bộ công đoàn cơ sở; các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức 72 lớp cho hơn 27.000 lượt cán bộ công đoàn không chuyên trách về kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn. Trong đó có 3 lớp tập huấn cho trên 200 các đồng chí là chủ tịch và kế toán công đoàn cơ sở và chủ tịch công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở về kỹ năng, nghiệp vụ đấu thầu cơ bản...

Các cấp công đoàn trong tỉnh đã tích cực giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Kết quả, đã giới thiệu 4.392 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; trong đó kết nạp được 3.013 đoàn viên vào Đảng.

Thí điểm mô hình Công đoàn nghiệp đoàn

Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa - cho biết, năm 2024, Công đoàn Thanh Hóa đặt mục tiêu phát triển mới 16.000 đoàn viên.

“Để đạt được mục tiêu trên, LĐLĐ tỉnh đang xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ngành khảo sát số lượng công nhân trên địa bàn toàn tỉnh (để nắm rõ ai đã là đoàn viên, ai chưa), từ đó đưa ra kế hoạch phát triển đoàn viên mới.

Tập trung tuyên truyền sâu rộng về công tác phát triển đoàn viên tại công đoàn cơ sở, công đoàn ngành” - ông Sơn chia sẻ.

Cũng theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, đơn vị sẽ thành lập tổ công tác đặc biệt về việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, qua đó nhằm nắm bắt tình hình các tổ chức đại diện cho người lao động trong doanh nghiệp hiện nay.

Đa dạng hóa các loại hình đổi mới phương thức gắn với đa dạng hóa các loại hình cơ sở để có giải pháp phù hợp, thúc đẩy thành lập công đoàn cơ sở theo khối lĩnh vực, ngành nghề.

“Công đoàn Thanh Hóa sẽ thí điểm mô hình công đoàn cơ sở linh hoạt, nghiệp đoàn để thích ứng với mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hội nghề nghiệp.

Phối hợp cùng các cấp, các ngành (đặc biệt là chính quyền địa phương ở xã, huyện) tuyên truyền, xúc tiến thành lập các tổ chức công đoàn” - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho hay.

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, bên cạnh những thuận lợi, công tác phát triển đoàn viên mới hiện nay cũng gặp không ít khó khăn như: Số lượng đầu vào tại các doanh nghiệp bị chững, khiến cho việc tuyển lao động gặp khó khăn. Điều này dẫn đến dư địa để phát triển đoàn viên mới không còn nhiều.

Khảo sát hiện nay có xu hướng dịch chuyển từ khu vực chính thức sang phi chính thức (tức là đoàn viên ra ngoài làm công việc tự do). Cùng với đó, số lượng đoàn viên tại các đơn vị sự nghiệp giảm do tinh giản biên chế hàng năm… Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phát triển đoàn viên.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Thanh Hóa thăm hỏi gia đình đoàn viên có con bị ngã tử vong

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi nhận được thông tin con của một đoàn viên bị ngã từ tầng 4 của trường học xuống đất tử vong, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Những món quà ấm áp của Công đoàn Thanh Hóa đến với đoàn viên trong dịp Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Với tinh thần “không để công nhân nào không có Tết”, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các cấp Công đoàn Thanh Hóa đã huy động tối đa mọi nguồn lực, chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động. Qua đó giúp người lao động không chỉ trên địa bàn tỉnh mà cả người lao động ở xa về quê đón Tết được ấm cúng, đoàn viên bên gia đình.

Hàng chục nghìn công nhân reo hò cổ vũ tại chợ Tết Công đoàn Thanh Hóa

Quách Du - Xuân Hùng |

Thanh Hóa - Tại Chương trình “Ngày hội công nhân - đón chào xuân mới” năm 2024, hàng chục nghìn công nhân lao động được hòa mình vào các trò chơi, không khí rộn ràng ngày giáp Tết, và thỏa sức chọn lựa, mua sắm đồ Tết ở 52 gian hàng, với đầy đủ các loại mặt hàng từ rau củ quả, thịt, sữa… cho đến các đồ gia dụng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề tham khảo kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đề thi tham khảo kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Vì sao trạm BOT đường nối cao tốc đi Sa Pa lúc thu phí, lúc không?

Bảo Nguyên |

Thông tin mới nhất từ UBND tỉnh Lào Cai, Dự án đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa sẽ dừng thu phí vào khoảng thời gian tối, đêm về sáng, còn ban ngày vẫn hoạt động bình thường.

Không yêu, ghét huấn luyện viên Troussier nhưng mong tuyển Việt Nam có kết quả tốt

NHÓM PV |

Sau thất bại 0-1 trên sân Bung Karno của tuyển Indonesia, tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình tiếp đón đối thủ này vào ngày 26.3 tới trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Góc nhìn thể thao số 155 sẽ cùng bình luận viên Hoàng Hải chia sẻ thêm về một số vấn đề của thầy trò huấn luyện viên Troussier trước trận đấu quan trọng này.

Chùa lớn bậc nhất Nghệ An không báo cáo thu chi tiền công đức

QUANG ĐẠI |

Chùa Đại Tuệ (huyện Nam Đàn) là một trong những ngôi chùa lớn nhất tỉnh Nghệ An không báo cáo thu chi tiền công đức.

Dạo một vòng Phú Yên ngắm biển trời đẹp như mơ

Thanh Hải |

Phú Yên có vô vàn địa điểm đẹp mà du khách có thể ghé thăm trong hành trình khám phá xứ hoa vàng trên cỏ xanh.

Công đoàn Thanh Hóa thăm hỏi gia đình đoàn viên có con bị ngã tử vong

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi nhận được thông tin con của một đoàn viên bị ngã từ tầng 4 của trường học xuống đất tử vong, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Những món quà ấm áp của Công đoàn Thanh Hóa đến với đoàn viên trong dịp Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Với tinh thần “không để công nhân nào không có Tết”, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các cấp Công đoàn Thanh Hóa đã huy động tối đa mọi nguồn lực, chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động. Qua đó giúp người lao động không chỉ trên địa bàn tỉnh mà cả người lao động ở xa về quê đón Tết được ấm cúng, đoàn viên bên gia đình.

Hàng chục nghìn công nhân reo hò cổ vũ tại chợ Tết Công đoàn Thanh Hóa

Quách Du - Xuân Hùng |

Thanh Hóa - Tại Chương trình “Ngày hội công nhân - đón chào xuân mới” năm 2024, hàng chục nghìn công nhân lao động được hòa mình vào các trò chơi, không khí rộn ràng ngày giáp Tết, và thỏa sức chọn lựa, mua sắm đồ Tết ở 52 gian hàng, với đầy đủ các loại mặt hàng từ rau củ quả, thịt, sữa… cho đến các đồ gia dụng.