Bình Dương thanh tra các dự án bất động sản gây khiếu nại đông người

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Cơ quan thanh tra tỉnh Bình Dương đang tiến hành thanh tra tình hình thực hiện các dự án khu nhà ở thương mại liên quan đến khiếu nại phức tạp đông người trên địa bàn tỉnh.

Ngày 24.10, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cho biết, Thanh tra tỉnh đang tiến hành thanh tra  tình hình thực hiện các dự án khu nhà ở thương mại liên quan đến khiếu nại phức tạp đông người trên địa bàn tỉnh.

Việc thanh tra được thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương. Chủ tịch UBND tỉnh cử ông Bùi Duy Hiền - Chánh Thanh tra tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra. Hiện Thanh tra tỉnh, Đoàn thanh tra đã tiến hành công bố quyết định thanh tra.

Theo quyết định, Đoàn thanh tra gồm 11 thành viên do ông Lê Thành Tài – Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn.

Thời kỳ thanh tra từ khi triển khai thực hiện dự án cho đến nay. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không kể các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật).

Công bố quyết định thanh tra. Ảnh: T.T.T
Công bố quyết định thanh tra. Ảnh: T.T.T

Theo Thanh tra tỉnh Bình Dương, đối tượng thanh tra gồm: Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Á Châu, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Công ty TNHH Xây dựng dịch vụ Thương mại đầu tư Bất động sản Tường Phong.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Á Châu là chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở Suối Giữa (tên cũ là Dự án Khu nhà ở thương mại Tương Bình Hiệp, nằm tại phường Tương Bình Hiệp và phường Chánh Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Nhiều người dân đã tham gia vào các giao dịch mua bán, đầu tư ở dự án này từ năm 2017, 2018. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn chỉ là bãi đất trống, người dân vẫn chưa nhận được đất để xây nhà. Quá trình hợp đồng giữa người dân và chủ đầu tư xảy ra nhiều vấn đề không được tháo gỡ dẫn đến tập trung đông người tại dự án, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Dự án
Dự án Khu nhà ở Suối Giữa sau nhiều năm vẫn là bãi đất trống. Ảnh: Đ.T

Trong khi đó, Công ty TNHH Xây dựng dịch vụ Thương mại đầu tư Bất động sản Tường Phong là chủ đầu tư dự án  Roxana Plaza - dự án Khu căn hộ, căn hộ dịch vụ, khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê tại phú Vĩnh Phú, thành phố Thuận An.

Từ năm 2017, chủ đầu tư này cùng với các đối tác của mình đã thực hiện nhiều hợp đồng với nhau và các hợp đồng với khách hàng. Dự án đã xây dựng gần hoàn thành, nhưng nội dung của các hợp đồng chuyển nhượng có nhiều tình tiết rắc rối phức tạp.

Dự
Dự án  Roxana Plaza sau nhiều năm vẫn chưa thể bàn giao căn hộ cho người dân. Ảnh: Bảo Chương

Theo phản ánh của người dân, lẽ ra chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, cho đến nay các công ty liên quan vẫn chưa thể bàn giao nhà theo đúng hẹn. Từ năm 2020 đến nay, người dân nhiều lần tập trung đông người để đề nghị nhà nước hỗ trợ và yêu cầu các doanh nghiệp liên quan giải quyết dứt điểm.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Thủ đoạn lừa đảo khi mua bán đất, thận trọng với dự án chưa đủ pháp lý

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, thời gian gần đây, hàng trăm người dân vướng vào khiếu nại, khiếu kiện kéo dài khi mua đất ở dự án chưa ra sổ, chưa đầy đủ pháp lý. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ các yếu tố pháp lý trước khi mua bán, chuyển nhượng.

Bình Dương thông qua Đề án công nhận thành phố Dĩ An là đô thị loại II

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 19.10, kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) - HĐND tỉnh Bình Dương khóa X đã  thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Dĩ An là đô thị loại II.

Tạo đồng thuận trong dân giải phóng mặt bằng đường Vành đai 3 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, đoạn qua Bình Dương dài 26km, các ban ngành tỉnh Bình Dương đang đẩy nhanh tiến độ xử lý các thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng để sớm thi công tuyến đường này.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thủ đoạn lừa đảo khi mua bán đất, thận trọng với dự án chưa đủ pháp lý

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, thời gian gần đây, hàng trăm người dân vướng vào khiếu nại, khiếu kiện kéo dài khi mua đất ở dự án chưa ra sổ, chưa đầy đủ pháp lý. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ các yếu tố pháp lý trước khi mua bán, chuyển nhượng.

Bình Dương thông qua Đề án công nhận thành phố Dĩ An là đô thị loại II

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 19.10, kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) - HĐND tỉnh Bình Dương khóa X đã  thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Dĩ An là đô thị loại II.

Tạo đồng thuận trong dân giải phóng mặt bằng đường Vành đai 3 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, đoạn qua Bình Dương dài 26km, các ban ngành tỉnh Bình Dương đang đẩy nhanh tiến độ xử lý các thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng để sớm thi công tuyến đường này.