Công đoàn sát cánh cùng công nhân trên những chuyến tàu, xe sum họp

Phương Ngân |

Không chỉ đơn giản là những vé tàu, xe đưa người lao động về quê đón Tết, Chương trình “Tấm vé nghĩa tình” của các cấp Công đoàn TPHCM đã thể hiện sự đồng hành, sát cánh cùng đoàn viên, người lao động vào những dịp cuối năm.

Lương của 2 vợ chồng chị Ngô Thị Loan, công nhân KCX Tân Thuận (Quận 7, TPHCM) đều thấp, 2 con học hành, chi phí cuộc sống không dư dả nên đã 5 năm gia đình chị Loan không có điều kiện về quê Nghệ An đón Tết.

Đều làm công nhân trong lĩnh vực may mặc, năm 2022 doanh nghiệp ít đơn hàng hơn mọi năm, nên vợ chồng chị càng không hy vọng được về quê sum họp gia đình. Thế nhưng, niềm hạnh phúc vỡ òa khi gia đình chị được đi trên “Chuyến tàu mùa xuân” - chuyến tàu miễn phí đưa công nhân, lao động nghèo về quê đón Tết, do LĐLĐ TPHCM cùng Công đoàn các KCX-CN thành phố tổ chức trước Tết năm 2023.

Chị Loan kể, chuyến tàu ấy đã giúp gia đình chị tiết kiệm gần 10 triệu đồng tiền vé. Nếu không có chương trình của Công đoàn tổ chức, có lẽ nhiều năm nữa chị cùng gia đình mới được quây quần bên nhau. Chị Loan, mong muốn chương trình sẽ tiếp tục được duy trì và mong rằng tổ chức Công đoàn sẽ có nhiều chương trình chăm lo thiết thực hơn nữa.

Còn với chị Phạm Thị Mỹ Trang, công nhân tại TP Thủ Đức, chị nhớ ngày cầm trên tay tấm vé xe, chị thấy vui vì được Công đoàn tạo điều kiện cho suất vé để về quê đón Tết. Chị Trang cho biết, đó không chỉ là niềm vui của riêng chị mà còn của rất nhiều người lao động trên những chuyến xe 0 đồng về các tỉnh miền Trung do LĐLĐ các cấp tổ chức. “Tôi hy vọng các cấp Công đoàn sẽ mở rộng thêm đối tượng hỗ trợ, có thêm nhiều chuyến xe hơn nữa để ai ai cũng được về quê đón Tết” - chị Trang chia sẻ.

Công tác chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong nhiệm kỳ vừa qua của tổ chức công đoàn thành phố đã góp phần xây dựng hình ảnh của tổ chức Công đoàn thêm thân thương, gần gũi với người lao động.

Các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được duy trì hiệu quả, được khẳng định qua các chương trình, thường niên, các đợt cao điểm Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân... Các chương trình đã mang đậm dấu ấn của Công đoàn thành phố như: “Tết Sum vầy - Xuân yêu thương”, “Gia đình công nhân vui Tết cùng Thành phố”, “Tấm vé nghĩa tình”,...

Tiêu biểu là chương trình “Tấm vé nghĩa tình”, từ 2008, chương trình đã được các cấp Công đoàn thành phố thực hiện trên tinh thần cộng đồng trách nhiệm giữa doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Thời gian đầu mới triển khai, chỉ có hơn trăm vé xe cho đoàn viên, công nhân ở các doanh nghiệp KCX-CN thành phố, đến nay, các cấp Công đoàn hàng năm đều trao tặng bình quân hơn 30.000 vé vào dịp Tết. Bên cạnh đó, đối tượng được trao tặng “Tấm vé nghĩa tình” ngày càng được mở rộng.

Ngoài những tấm vé xe, vé tàu hỏa, CNVCLĐ khó khăn còn được tặng vé máy bay. Mỗi tấm vé trao đi luôn mang lại niềm vui và lời hứa hẹn người lao động sẽ quay trở lại thành phố làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Tiếng còi tàu, xe vang lên, cùng hình ảnh gia đình công nhân khệ nệ xách hành lý, những cái bắt tay bịn rịn giữa công nhân với đại diện tổ chức Công đoàn càng thể hiện niềm tin Công đoàn luôn sát cánh cùng công nhân lao động...

Phương Ngân
TIN LIÊN QUAN

Dự kiến tổ chức 3 chuyến bay 0 đồng cho đoàn viên, người lao động về quê đón Tết

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại kỳ họp thứ 37, khoá XII của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh cho hay, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 sẽ phối hợp các đơn vị tổ chức 3 chuyến bay 0 đồng đưa đoàn viên, người lao động khó khăn về quê đón Tết.

Cháy nhà ống tại quận Đống Đa, cứu thoát 2 người mắc kẹt

KHÁNH AN |

Khoảng 5h20 ngày 30.11 xảy ra một vụ cháy nhà tại số 146 phố Yên Lãng, phường Thịnh Quang (quận Đống Đa, TP.Hà Nội). 2 người mắc kẹt trong đám cháy đã được cứu thoát.

Một huyện ở Hoà Bình ô nhiễm kịch khung, Hà Nội ô nhiễm thứ 4 thế giới

Nguyễn Hà |

Sáng nay (30.11), tình trạng ô nhiễm không khí vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi khu vực miền Bắc. Trong đó, huyện Lương Sơn (Hoà Bình) có chỉ số ô nhiễm ở ngưỡng kịch khung.

Bản tin công đoàn: Cán bộ hưu trí có được tăng lương hưu từ 1.7.2024 không?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất lương hưu lên gần 80% tiền đóng bảo hiểm xã hội; Doanh nghiệp ở Đồng Nai chi 650 tỉ đồng thưởng Tết; Công nhân khổ sở vì thang máy hỏng; Cán bộ hưu trí có được tăng lương hưu từ 1.7.2024 khi cải cách tiền lương?

Nhiều hộ dân vùng dự án ở Đà Nẵng khổ đủ đường vì chưa được tái định cư

Nguyễn Linh |

Hơn 10 năm nay gần 20 hộ dân ở xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng vẫn chưa được bố trí tái định cư, phải sinh sống trong những ngôi nhà xập xệ, xuống cấp, có nguy cơ ngã đổ bất cứ lúc nào.

Sinh viên sư phạm phấn khởi trước đề xuất giải quyết thiếu giáo viên

MỸ LY |

Trước đề xuất nhà trường được ký hợp đồng lao động để giải quyết thiếu giáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), nhiều sinh viên Sư phạm và chuyên ngành liên quan bày tỏ sự phấn khởi vì đây hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường cho những ai muốn cống hiến cho ngành Giáo dục.

Kết quả Man United 3-3 Galatasaray, Onana phạm sai lầm

Thanh Vũ |

Kết quả Man United 3-3 Galatasaray ở vòng bảng UEFA Champions League 2023-2024.

Thời tiết miền Bắc nắng nóng giữa mùa đông có bất thường?

MINH HÀ |

Từ đầu tháng 10 tới nay, mặc dù Bắc Bộ đã đón nhiều đợt không khí lạnh, tuy nhiên, thời tiết nhiều ngày vẫn nắng nóng, có nơi trên 30 độ C.

Dự kiến tổ chức 3 chuyến bay 0 đồng cho đoàn viên, người lao động về quê đón Tết

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại kỳ họp thứ 37, khoá XII của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh cho hay, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 sẽ phối hợp các đơn vị tổ chức 3 chuyến bay 0 đồng đưa đoàn viên, người lao động khó khăn về quê đón Tết.