Vụ Công ty Cổ phần May Thanh Trì chưa trả tiền trợ cấp thôi việc:

Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội vào cuộc

Tất Thảo - Hoa Lê |

Liên quan đến vụ Cty Cổ phần May Thanh Trì chưa trả tiền trợ cấp thôi việc của người lao động (NLĐ) sau khi họ chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật, CĐ ngành Dệt May Hà Nội cho biết đang vào cuộc giải quyết. Trong khi đó, theo tìm hiểu của phóng viên, hai NLĐ có đơn có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, rất cần những khoản tiền trợ cấp thôi việc mà Cty chưa trả cho họ sau nhiều năm nay.

Công đoàn vào cuộc

Như Báo Lao Động thông tin, chị Đinh Thị Phụng (SN 1966, ở Vạn Phúc, Thanh Trì) và chị Bùi Thị Bích Hồng (SN 1970, ở Ngũ Hiệp, Thanh Trì) có đơn gửi Báo Lao động, cùng chung một đề nghị là nhờ báo lên tiếng để Cty Cổ phần May Thanh Trì chi trả tiền trợ cấp thôi việc mà nhiều năm qua Cty còn “nợ” họ.

Về sự việc này, sáng 9.12, trao đổi với phóng viên, bà Hoàng Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội - cho biết, Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội nhận được đơn của chị Hồng từ cuối tháng 11.2019 (không nhận được đơn của chị Phụng). “Chị Hồng chấm dứt hợp đồng lao động từ năm 2016, không còn là đoàn viên của CĐ ngành Dệt May Hà Nội, nhưng do NLĐ có đơn gửi đến, nên chúng tôi cũng đang vào cuộc giải quyết. Tôi đã đặt lịch làm việc với Ban Giám đốc Cty May Thanh Trì để nắm bắt tình hình, tìm hiểu lý do tại sao DN lại chưa chi trả trợ cấp thôi việc, có vướng mắc gì không?”- bà Hồng cho biết.

Nhận định về đơn của chị Hồng, Phó Chủ tịch CĐ ngành Dệt May Hà Nội cho biết, đề nghị của chị Hồng là đúng, có cơ sở để giải quyết, vì rõ ràng theo luật, khi NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật thì trách nhiệm của người chủ sử dụng lao động là phải chi trả trợ cấp thôi việc cho họ, trừ đi quãng thời gian NLĐ tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Nếu chưa chi trả cho người lao động là Cty thực hiện chưa đúng.

Theo Điều 48 Bộ luật Lao động 2012, khi NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ đúng luật, mỗi năm làm việc, NLĐ được trợ cấp một nửa tháng tiền lương; thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian NLĐ đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc; tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi NLĐ thôi việc.

Hoàn cảnh khó khăn

Trong khi chờ đợi vụ việc của mình được giải quyết, cả chị Hồng, chị Phụng đều đang trong hoàn cảnh rất khó khăn. Vào buổi sáng giá rét khi được biết chúng tôi xuống Cty may Thanh Trì để tìm hiểu vụ việc, hai chị đã phải xin phép lãnh đạo nơi làm mới để được ra ngoài gặp phóng viên. Ngồi co ro tại quán nước bên đường, hai chị kể lại những khó khăn mà mình gặp phải, từ chuyện chạy ngược chạy xuôi để đòi quyền lợi của mình, đến nhọc nhằn mưu sinh, kiếm sống sau khi nghỉ việc tại Cty.

Hiện hai chị đang cùng làm may tại một đơn vị tư nhân với mức thu nhập 180.000 đồng/ngày. Tính ra một tháng mỗi chị được khoảng 5,2 triệu đồng. Tuy vậy, mức thu nhập này không ổn định vì có việc thì làm, không có việc thì nghỉ. Vì vậy, chị Hồng phải tìm việc làm thêm ở ngoài chợ, cải thiện thu nhập. Chị đang được hưởng lương hưu, nhưng do thời gian tham gia bảo hiểm ngắn, nên chỉ được 2,4 triệu đồng/tháng. Với số tiền trên, chị phải nuôi 3 con ăn học, nên cuộc sống khá khó khăn. Hiện tại chị nợ khoảng 25 triệu đồng, vì vậy, nếu nhận được số tiền trợ cấp thôi việc sẽ giúp chị bớt đi khó khăn trong cuộc sống.

So với chị Hồng, chị Phụng còn có cuộc sống vất vả hơn. Chị phải xin nghỉ việc tại Cty (năm 2014) để chăm sóc chồng bị tai biến mạch máu não, nên suốt thời gian đó không có thu nhập. Sau khi chồng mất vào năm 2016, chị đi làm tại xưởng may gần nhà cho đến nay.

Đối với các chị, số tiền 14 - 20 triệu đồng là số tiền lớn, có thể giải quyết được nhiều vấn đề. Chị Phụng chia sẻ: “Thời điểm chồng tôi lâm bệnh, con trai lớn chưa có việc làm, con út vừa vào đại học. Lúc này, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Hàng xóm có xưởng may thương tình đã nhận tôi vào làm để có đồng ra đồng vào”. Sau khi chồng chị Phụng mất, chị vẫn duy trì làm may, tuy nhiên công việc rất bấp bênh. Những ngày rảnh rỗi, chị Phụng phải đi rửa bát thuê kiếm thêm thu nhập trang trải cho gia đình.

Với hoàn cảnh khó khăn như chị Phụng, chị Hồng, số tiền trợ cấp thôi việc là tài sản lớn, giúp gia đình vơi đi gánh nặng mưu sinh. Vì vậy, mong muốn lớn nhất của những NLĐ này được công ty chi trả số tiền trợ cấp thôi việc mà họ chờ mòn mỏi biết bao năm qua.

Tất Thảo - Hoa Lê
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.