Những băn khoăn, trăn trở của người lao động
Ngày 9.5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề với các cử tri đại diện cho công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Văn Hải (làm việc tại Công ty TNHH Đông Phương Vũng Tàu) trăn trở về việc quá tải khi người lao động khám chữa bệnh tại Bệnh viện Vũng Tàu. Để thuận tiện, người lao động phải ra các phòng khám (có khám BHYT) để khám chữa, tránh việc chờ đợi nhiều giờ liền, nhưng vẫn không được hưởng chế độ BHYT, bởi nơi đăng ký khám chữa bệnh là Bệnh viện Vũng Tàu.
Bà Nguyễn Thị Mai (Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH ETOP Việt Nam) thay mặt nhiều lao động nữ nêu ý kiến kiến nghị Quốc hội quan tâm hơn nữa đến quyền lợi của lao động nữ, đặc biệt là chế độ thai sản, ốm đau, khám sức khỏe định kỳ, số lần khám thai, số ngày nghỉ để chăm sóc con của người bố... Trong đó, nên xem xét tăng số lần khám thai tối đa lên 9 lần trong thai kỳ, để đảm bảo theo dõi sức khỏe đầy đủ cho thai nhi thay vì 5 lần như hiện nay.
"Trên thực tế, lao động nữ khi đi khám thường được bác sĩ chỉ định khám lại sau 30 ngày. Tuy nhiên, theo quy định hiện tại lao động nữ chỉ được đi khám thai tối đa 5 lần", bà Mai nói.
Còn bà Nguyễn Thị Huệ (Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Sản xuất giày Uy Việt) nêu ý kiến, nhiều người lao động lo lắng về việc con vào học trường cấp 3 công lập, khi toàn TP Vũng Tàu chỉ có 6/16 trường THPT là công lập và tỉ lệ khoảng 37,5%. Còn trong việc định hướng học nghề cho các học sinh từ lớp 7, dẫn đến có trường hợp các cháu mất đi động lực phấn đấu, vì suy nghĩ nếu không học được thì đi học trường nghề.
Nhiều cử tri khác cũng nêu những băn khoăn của bản thân trong đời sống, việc làm như: tăng/giảm giờ làm; hạn chế tình trạng trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng BHXH; chính sách cho lao động có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn với lãi suất ưu đãi...
Đề xuất về dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi
Một số cử tri cũng đóng góp ý kiến đến Đoàn đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi để phù hợp với tình hình thực tiễn.
Ông Nguyễn Thành Chung (Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Chang Chun Vina) kiến nghị Quốc hội xem xét quy định tại khoản 2, điều 27 về quy định thời gian làm nhiệm vụ công đoàn, cần có cơ sở hợp lý và tránh cào bằng. “Chúng tôi cho rằng cần quy định thời gian làm việc đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách được xác định trên cơ sở tương ứng với số lượng đoàn viên công đoàn là phù hợp", ông Chung nêu ý kiến.
Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao ý kiến, kiến nghị của người lao động và cán bộ Công đoàn. Đoàn Đại biểu Quốc hội sẽ ghi nhận, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri đề xuất.
Trong thời gian qua, Quốc hội đã ban hành nhiều nghị quyết để hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động. Đồng thời, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng có nhiều giải pháp trước mắt, hoặc lâu dài để đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn như hỗ trợ cho vay vốn, phát triển nhà ở xã hội, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp....
"Đề nghị các cấp Công đoàn ngoài tuyên truyền các chính sách có lợi cho đoàn viên, người lao động; còn kết hợp tuyên truyền để người lao động đồng hành với doanh nghiệp, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên cũng như làm hết chức năng, nhiệm vụ để bảo vệ quyền lợi của người lao động trên địa bàn trong thời gian tới", bà Yến nhấn mạnh.