Công đoàn đồng hành với chuyên môn xây dựng doanh nghiệp số

Lương Nguyễn |

Công đoàn Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC), với vai trò là tổ chức đại diện cho hơn 6.500 người lao động (NLĐ), vừa có trách nhiệm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho NLĐ, vừa có trách nhiệm đồng hành cùng với chuyên môn trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó nội dung quan trọng trong giai đoạn hiện nay là xây dựng doanh nghiệp số.

Ông Lê Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC - cho biết, ý thức được điều đó, Công đoàn Tổng Công ty chủ động trong việc tham mưu cùng với chuyên môn để góp phần triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch chuyển đổi số nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chuyển đổi số tại Tổng Công ty.

Theo định hướng chuyển đổi số của Tổng Công ty, có 4 trọng tâm để thực hiện chuyển đổi số, gồm: Khách hàng, tài sản, người lao động, dữ liệu. Trong 4 trọng tâm trên, yếu tố con người (NLĐ) là quan trọng nhất, do đó, để đảm bảo quá trình chuyển đổi số thành công, rất cần thiết thực hiện chuyển đổi về nhận thức và xây dựng văn hóa chuyển đổi số trong toàn Tổng Công ty.

Tại Tổng Công ty, từ Lãnh đạo đến nhân viên đều nhận thức rằng chuyển đổi số là con đường bắt buộc phải thực hiện, tạo điều kiện cho NLĐ luôn duy trì thói quen cập nhật kiến thức công nghệ. Chuyển đổi số thành công thì Tổng Công ty sẽ ngày càng phát triển và ngược lại.

Công đoàn Tổng Công ty đã phát động nhiều Phong trào thi đua như: Phong trào thi đua toàn thể CNVCLĐ tích cực thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số của từng đơn vị; phong trào tìm hiểu văn hoá chuyển đổi số của Tổng Công ty; phong trào thi đua tích cực tham gia đăng ký và thực hiện Sáng kiến số, Ý tưởng chuyển đổi số…

Về triển khai thực hiện Phong trào thi đua 10.000 sáng kiến của Công đoàn EVN, tính đến cuối tháng 8.2023, Tổng Công ty đã có 1.189 sáng kiến, giải pháp đăng ký tham gia trên chương trình của Tổng Liên đoàn, đạt 176,4% chỉ tiêu Công đoàn Điện lực Việt Nam giao (vượt kế hoạch trước 8 tháng).

Về việc ứng dụng số tại Đại hội Công đoàn Tổng Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 vừa qua, sau khi được Công đoàn Điện lực Việt Nam tin tưởng giao cho trọng trách tổ chức Đại hội điểm, Công đoàn EVNHCMC đã nỗ lực quyết tâm đưa các nét mới vào công tác tổ chức Đại hội.

“Nắm bắt chủ trương về chuyển đổi số của Tổng Công ty, Công đoàn đã báo cáo và nhận được sự quan tâm tạo điều kiện rất lớn của lãnh đạo Tổng Công ty trong nỗ lực đưa ứng dụng công nghệ số vào công tác tổ chức Đại hội tại 25 CĐCS trực thuộc và triển khai áp dụng tại Đại hội điểm cấp Tổng Công ty. Với việc triển khai App Đại hội Công đoàn, gần như tất cả các nội dung trong công tác tổ chức Đại hội đã được số hóa, từ việc phát hành hồ sơ văn kiện đại hội, việc điểm danh, sắp xếp chỗ ngồi, thẩm tra tư cách đại biểu, đếm phiếu, ấn nút biểu quyết nghị quyết, đến cả việc sử dụng phần mềm để hỗ trợ công tác kiểm phiếu… Có thể nói đây là đại hội không sử dụng giấy, giúp tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm sức người, mà vẫn đảm bảo mọi thủ tục của Đại hội đều được tổ chức đúng theo quy định, quy trình hướng dẫn của cấp trên” - ông Lê Văn Minh cho hay.

Bên cạnh đó, các anh, chị, em trong Văn phòng Công đoàn Tổng Công ty cũng hết sức quan tâm đến việc cải tiến, áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công việc hàng ngày, thể hiện qua việc đăng ký các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính của tổ chức Công đoàn, như xây dựng ứng dụng quản lý hồ sơ xây dựng, sửa chữa nhà cho người lao động; ứng dụng quản lý công tác phổ biến tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật; ứng dụng quản lý công tác chấm điểm Công đoàn cơ sở vững mạnh…

Lương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp đẩy mạnh các hoạt động hướng về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

LƯU HÙNG |

Thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028, các cấp Công đoàn tỉnh Đồng Tháp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực, thực hiện nhiều công trình, sản phẩm, phần việc thi đua hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động.

Gia Lai tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong tổ chức Công đoàn

Mỹ Linh |

Ngày 15.11, Liên đoàn Lao động huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) cho biết đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028 và tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật trong tổ chức Công đoàn.

Công đoàn chăm sóc đời sống đoàn viên từ những sản phẩm chất lượng

Minh Hạnh |

Nhằm đưa những sản phẩm chất lượng, giá ưu đãi đến với giáo viên, công nhân lao động, chiều 15.11, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ ký kết thỏa ước hợp tác vì phúc lợi đoàn viên với các doanh nghiệp.

Các cơ quan ủng hộ Tổng LĐLĐ Việt Nam tham gia đầu tư xây nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, quy định Tổng LĐLĐ Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại Khoản 4 Điều 80 nhận được nhiều thảo luận và đồng thuận của đa số đại biểu Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ (cơ quan trình) cũng ủng hộ phương án này.

Lý do khiến giới trẻ Việt Nam có xu hướng ngại kết hôn, ngại sinh con

MINH HÀ (THỰC HIỆN) |

Hiện nay, độ tuổi kết hôn tăng, mức sinh thấp tại các nước đã dẫn đến thiếu hụt nguồn lao động, các vấn đề về dân số già và chăm sóc người cao tuổi, ảnh hưởng đến phát triển không bền vững về con người. Để hiểu hơn về thực trạng này tại Việt Nam, phóng viên báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn GS. TS Nguyễn Đình Cử - nguyên Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội, Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Dịch tay chân miệng kéo dài nửa năm chưa hết, bác sĩ chia nhau gồng gánh

YẾN PHƯƠNG - MỸ LY |

Ghi nhận của PV Lao Động chiều 16.11 tại Khoa Nhiễm của Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), các bệnh nhi mắc tay chân miệng nằm chật kín, chen chúc. Mặc dù khoa này đã được chi viện y bác sĩ và kê thêm giường nhưng vẫn không đủ để đáp ứng cho lượng bệnh nhân quá tải.

Bộ GDĐT cảnh báo thông tin giả mạo về đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Vân Trang |

Trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là đề thi tham khảo môn Toán, kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Nở rộ loạt chiêu trò lừa đảo du lịch dịp cuối năm

TRÍ MINH |

Những tháng cuối năm, nhu cầu tìm kiếm thông tin du lịch tăng lên rất nhiều cho dịp lễ Tết. Nhắm vào tâm lý này, nhiều đối tượng sử dụng các chiêu trò nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền như: Mạo danh thương hiệu, quảng cáo tour giá rẻ không có thật…

Đồng Tháp đẩy mạnh các hoạt động hướng về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

LƯU HÙNG |

Thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028, các cấp Công đoàn tỉnh Đồng Tháp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực, thực hiện nhiều công trình, sản phẩm, phần việc thi đua hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động.

Gia Lai tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong tổ chức Công đoàn

Mỹ Linh |

Ngày 15.11, Liên đoàn Lao động huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) cho biết đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028 và tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật trong tổ chức Công đoàn.

Công đoàn chăm sóc đời sống đoàn viên từ những sản phẩm chất lượng

Minh Hạnh |

Nhằm đưa những sản phẩm chất lượng, giá ưu đãi đến với giáo viên, công nhân lao động, chiều 15.11, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ ký kết thỏa ước hợp tác vì phúc lợi đoàn viên với các doanh nghiệp.