Công đoàn đồng hành cùng chuyên môn giữ chân người lao động

Lương Nguyễn |

Trong thời gian qua, Công đoàn Công ty Thủy điện Sơn La đã tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động bằng những hoạt động thiết thực.

Ông Lưu Khánh Toàn - Chủ tịch Công đoàn Công ty Thủy điện Sơn La cho biết, do đặc thù sản xuất với hàm lượng kỹ thuật cao, đặc biệt là các trưởng ca, trưởng kíp tại Công ty Thủy điện Sơn La là lực lượng lao động có sức cạnh tranh cao trên thị trường lao động các tỉnh miền núi Tây Bắc, do khu vực có nhiều nhà máy thủy điện vừa và nhỏ của các doanh nghiệp tư nhân đầu tư. Đồng thời sau thời gian được đào tạo và làm việc tại công ty, người lao động đã có đủ kinh nghiệm, tay nghề và có nhiều cơ hội để tìm các công việc khác có thu nhập hấp dẫn hơn.

“Với những điều kiện đã nêu trên, đặt ra yêu cầu Công đoàn cùng chuyên môn cần phải chăm lo đến đời sống người lao động, từ đó thu hút, giữ chân người lao động gắn bó lâu dài, hết lòng vì công việc và sự phát triển của Công ty nói riêng và EVN nói chung” - ông Lưu Khánh Toàn cho hay.

Để phát huy tốt vai trò của mình, Công đoàn Công ty thủy điện Sơn La tham gia tích cực trong việc xây dựng các quy định quản lý nội bộ liên quan đến việc làm, thu nhập cho người lao động.

Theo đó, việc bố trí lực lượng lao động phù hợp với trình độ chuyên môn, sở trường của người lao động nhằm nâng cao tính hiệu quả, đồng thời tăng tính chủ động, tạo sự hứng khởi trong công việc.

Hằng tháng, việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng cho từng người lao động luôn có sự phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn một cách công khai, minh bạch, làm cơ sở để tính toán tiền lương hằng tháng cho người lao động đảm bảo sự công bằng.

Quy định chi trả tiền lương và thu nhập khác của Công ty đề cao tính hiệu quả trên cơ sở chức danh của từng người lao động. Đối với người lao động ở Lai Châu, với điều kiện địa lý, kinh tế xã hội còn khó khăn, công đoàn và chuyên môn cũng đề xuất trong quy định tiền lương của người lao động khi làm việc tại đây cao hơn 10% tại địa bàn Sơn La.

Công đoàn Công ty còn tích cực tổ chức các phong trào thi đua hàng năm, trong đó, Công đoàn đề xuất các mức khen thưởng có giá trị cao nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi cho toàn thể người lao động. Trong công tác tổng kết thi đua khen thưởng thường xuyên và đột xuất, Ban chấp hành Công đoàn Công ty đều phối hợp cùng chuyên môn thực hiện việc đề xuất, xét khen thưởng cho các tập thể và cho từng người lao động trên cơ sở đóng góp cho từng phong trào.

Ông Lưu Khánh Toàn – Chủ tịch Công đoàn Công ty Thuỷ điện Sơn La (bên phải) trao quà cho học sinh giỏi là con người lao động. Ảnh: CĐTĐSL
Ông Lưu Khánh Toàn – Chủ tịch Công đoàn Công ty Thuỷ điện Sơn La (bên phải) trao quà cho học sinh giỏi là con người lao động. Ảnh: CĐTĐSL

Ngoài việc chăm lo việc làm, thu nhập cho người lao động của Công ty, Ban lãnh đạo Công ty còn tác động đến lãnh đạo địa phương để bố trí việc làm cho vợ của người lao động trong Công ty nhằm giữ chân người lao động, nhất là lao động tại Nhà máy thủy điện Lai Châu, huyện Nậm Nhùn.

Công đoàn Công ty đề xuất cùng chuyên môn bố trí hỗ trợ nhà trực vận hành và nhà ở tập thể cho người lao động tại các khu Lai Châu, Mường La. Hiện nay có 42 hộ gia đình được bố trí tại các khu tập thể của Công ty.

Đối với người lao động làm việc tại thủy điện Lai Châu, do quãng đường di chuyển dài và khó khăn, Công đoàn cũng tham gia đề xuất hỗ trợ từ chi phí sản xuất cho người lao động tiền vé xe 1 tháng/1 lần, trung bình 1 người lao động từ Lai Châu về Sơn La được hỗ trợ 600.000 đồng/lượt đi về/tháng.

Công đoàn và chuyên môn cùng phối hợp trang bị khu vui chơi cho con đoàn viên, người lao động tại khu vực nhà máy thủy điện Lai Châu, khu vui chơi bao gồm hệ thống cầu trượt liên hoàn được hỗ trợ từ kinh phí của Công đoàn Điện lực Việt Nam và quỹ phúc lợi của Công ty.

Khu nghỉ ca tại hai Nhà máy, Công ty đầu tư sửa chữa nâng cấp sân bóng đá mini, sân tennis, sân bóng, bàn, bóng chuyền phục vụ người lao động luyện tập thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe sau giờ làm việc, tạo sân chơi lành mạnh để đoàn viên, người lao động giao lưu, sẻ chia, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Công đoàn cũng đã phối hợp chuyên môn tổ chức các hội thi văn hóa, văn nghệ, thể thao… gắn với các ngày kỷ niệm và ngày truyền thống của đất nước, EVN.

Lương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Điện lực Việt Nam khen thưởng tập thể, đoàn viên tiêu biểu

Cường Đắc |

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình "10 nghìn sáng kiến" và sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).

Thêm 5 Mái ấm Công đoàn đến với đoàn viên Công ty Điện lực Trà Vinh

Huy Hoàng |

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa tổ chức lễ gắn biển 5 Mái ấm Công đoàn cho các đoàn viên thuộc Công ty Điện lực Trà Vinh; mỗi gia đình được hỗ trợ xây dựng Mái ấm Công đoàn là 60 triệu đồng; tổng kinh phí là 300 triệu đồng từ nguồn quỹ tương trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

250.135 lượt đoàn viên, người lao động được Công đoàn Điện lực chăm lo

Hà Anh |

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đồng hành cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam chăm lo tốt cho người lao động (NLĐ); phối hợp với chuyên môn tổ chức nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất, sáng tạo nhằm hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là các phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm, cấp bách đảm bảo cung cấp điện.

Cô giáo Lê Thị Dung đã hưởng chế độ hưu trí

QUANG ĐẠI |

Sau khi được trả tự do, đến nay cô giáo Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã nghỉ hưu.

Giá dầu dự báo giảm 1.000 đồng/lít vào chiều nay

Nguyễn Thúy |

Phiên giao dịch ngày 13.11 (giờ Việt Nam), giá dầu thế giới trong sắc xanh sau khi Iraq tái khẳng định việc tuân thủ giảm sản lượng khai thác. Trong nước, giá xăng dầu được dự báo giảm tối đa 1.000 đồng/lít (kg) vào chiều nay.

Không khí lạnh tràn về, người dân Thủ đô chật vật đi làm trong mưa rét

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Sáng sớm ngày 13.11, không khí lạnh tràn về trên khắp Thủ đô. Nhiệt độ giảm xuống mức 16-18 độ kèm theo mưa rào và dông. Đây được đánh giá là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa.

Bổ nhiệm nhiều nhân sự, cán bộ chủ chốt các tỉnh thành cuối tuần qua

PHẠM ĐÔNG |

TPHCM có thêm Phó Chủ tịch UBND và Phó Chủ tịch HĐND; bổ nhiệm Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn; Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp làm Bí thư Thành ủy Cao Lãnh, Thành phố Tuyên Quang có tân Chủ tịch... là những thông tin đáng chú ý về nhân sự tuần qua (từ ngày 10 - 12.11).

Lịch trình bận rộn của Tuần lễ Cấp cao APEC 2023

Song Minh |

Tuần lễ Cấp cao APEC 2023 diễn ra tại San Francisco, California, Mỹ với lịch trình bận rộn từ ngày 11- 17.11.2023.

Công đoàn Điện lực Việt Nam khen thưởng tập thể, đoàn viên tiêu biểu

Cường Đắc |

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình "10 nghìn sáng kiến" và sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).

Thêm 5 Mái ấm Công đoàn đến với đoàn viên Công ty Điện lực Trà Vinh

Huy Hoàng |

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa tổ chức lễ gắn biển 5 Mái ấm Công đoàn cho các đoàn viên thuộc Công ty Điện lực Trà Vinh; mỗi gia đình được hỗ trợ xây dựng Mái ấm Công đoàn là 60 triệu đồng; tổng kinh phí là 300 triệu đồng từ nguồn quỹ tương trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

250.135 lượt đoàn viên, người lao động được Công đoàn Điện lực chăm lo

Hà Anh |

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đồng hành cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam chăm lo tốt cho người lao động (NLĐ); phối hợp với chuyên môn tổ chức nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất, sáng tạo nhằm hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là các phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm, cấp bách đảm bảo cung cấp điện.