Công đoàn Điện lực Việt Nam khen thưởng tập thể, đoàn viên tiêu biểu

Cường Đắc |

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình "10 nghìn sáng kiến" và sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).

Theo Công đoàn Điện lực Việt Nam sau gần 2 năm triển khai thực hiện (từ đầu năm 2022 đến hết ngày 31.8.2023), Chương trình “10 nghìn sáng kiến” trong CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đạt được kết quả tốt đẹp với tổng số 12.931 sáng kiến, đạt tỷ lệ 129% kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Tổng kết Chương trình “10 nghìn sáng kiến” trong CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã xét trình Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng cho 1 tập thể, 2 cá nhân; trình Tập đoàn khen thưởng cho 13 tập thể, 18 cá nhân; Công đoàn Điện lực Việt Nam khen thưởng cho 17 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Cũng tại hội nghị, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, 2 năm qua, các cấp công đoàn đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn EVN đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong việc triển khai học tập và làm theo Bác.

Theo đó, 2 năm qua có 4.200 tổ công đoàn và 98.400 lượt cá nhân đăng ký thực hiện với hàng nghìn việc làm theo Bác bằng những việc làm và hoạt động cụ thể trong năm, lấy đó là một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua vào dịp cuối năm.

Bên cạnh đó, EVN đã có 89 cá nhân có đề tài, giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa được nhận danh hiệu Lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước. Giai đoạn 2018-2023, Công đoàn Điện lực Việt Nam có 12 cá nhân tiêu biểu được nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh (năm 2018 có 7 cá nhân được nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III và năm 2023 có 5 cá nhân được vinh danh tại Giải thưởng lần thứ VI của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam).

Trong đó, tổng số đề tài, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật của 5 cá nhân được nhận giải đợt IV năm 2023 là 30 đề tài, giải pháp, sáng kiến với tổng giá trị làm lợi gần 45 tỉ đồng.

Tại hội nghị, 20 tập thể và 30 cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Công đoàn Điện lực Việt Nam biểu dương.

Cường Đắc
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Điện lực Sơn La bàn giao nhà "Nghĩa tình đồng đội"

Minh Thành |

Ngày 8.11, Công đoàn Công ty Điện lực Sơn La cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức khánh thành và bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên Cựu chiến binh (CCB) ở vùng cao Sơn La.

Đã có 45 đoàn viên được Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ Mái ấm Công đoàn

Duy Tám |

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa tổ chức lễ gắn biển Mái ấm Công đoàn cho ngôi nhà của gia đình đoàn viên Nguyễn Ngọc Nhơn - công nhân Điện lực Mỹ Tú, trực thuộc Công ty Điện lực Sóc Trăng.

Ông Đỗ Đức Hùng tái đắc cử chức danh Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá VI

Lương Nguyễn |

Trong các ngày 3-4.10, tại Hà Nội, Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã hoàn thành chương trình đề ra với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Giải pháp về sàn giao dịch vàng để vốn chết trong dân chảy vào nền kinh tế

Nhóm PV |

Theo ước tính từ Hiệp hội Kinh doanh vàng, đến nay người dân Việt Nam đang nắm giữ khoảng 400 tấn vàng. Tuy nhiên, quan niệm lâu đời coi đây là tài sản tích trữ cùng rào cản từ một số quy định của Nghị định 24 đã khiến lượng lớn kim loại quý này vẫn chôn chặt trong két. Trong khi đó, thay vì là “vốn chết” gây lãng phí, lượng vàng này có thể quy đổi để trở thành động lực cho sản xuất kinh doanh, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Ngoại giao cập nhật tình hình người Việt sau động đất tại Nhật Bản

Thanh Hà |

Cho đến nay, chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người Việt do trận động đất ở Nhật Bản. Nhiều công dân Việt Nam đã được chính quyền địa phương Nhật Bản hỗ trợ, sơ tán đến nơi tạm trú an toàn.

Người trúng đấu giá đất 4,28 tỉ đồng/m2 ở Hà Nội sẽ mất tiền cọc

Thu Giang |

Theo UBND huyện Mê Linh (Hà Nội), cá nhân trúng đấu giá thửa đất 102m2 với giá 4,28 tỉ đồng/m2, gấp 142 lần giá khởi điểm (nhưng sau đó lại xin rút cọc vì ghi nhầm) sẽ mất tiền cọc theo quy định.

Mỏi mòn chờ đợi thi hành án dân sự

TRÍ MINH |

Từ hàng loạt kiến nghị gửi tới cơ quan chức năng đến việc trải qua đủ các quy trình tố tụng, một người dân vẫn không thể nhận lại tiền của mình trong vụ việc tranh chấp đòi lại tài sản dù đã có quyết định của tòa án và cơ quan thi hành án dân sự.

Doanh nghiệp xây dựng chậm đóng bảo hiểm xã hội hơn 8 năm

Quang Dân |

Bảo hiểm xã hội Hà Nội vừa điểm tên nhiều doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có sự xuất hiện của loạt “ông lớn” ngành xây dựng.

Công đoàn Điện lực Sơn La bàn giao nhà "Nghĩa tình đồng đội"

Minh Thành |

Ngày 8.11, Công đoàn Công ty Điện lực Sơn La cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức khánh thành và bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên Cựu chiến binh (CCB) ở vùng cao Sơn La.

Đã có 45 đoàn viên được Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ Mái ấm Công đoàn

Duy Tám |

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa tổ chức lễ gắn biển Mái ấm Công đoàn cho ngôi nhà của gia đình đoàn viên Nguyễn Ngọc Nhơn - công nhân Điện lực Mỹ Tú, trực thuộc Công ty Điện lực Sóc Trăng.

Ông Đỗ Đức Hùng tái đắc cử chức danh Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá VI

Lương Nguyễn |

Trong các ngày 3-4.10, tại Hà Nội, Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã hoàn thành chương trình đề ra với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.