Công đoàn Điện lực Đắk Nông, điểm tựa cho người lao động

Tâm An |

Thời gian qua, Công đoàn Công ty Điện lực Đắk Nông đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Qua đó, từng bước trở thành điểm tựa vững chắc cho người lao động yên tâm lao động, sản xuất, cống hiến cho đơn vị. 

Công đoàn PC Đắk Nông thăm hỏi, động viên tặng quà cho tập thế, người lao động các đơn vị trực thuộc.
Công đoàn PC Đắk Nông thăm hỏi, động viên tặng quà cho tập thế, người lao động các đơn vị trực thuộc. Ảnh: Tâm An

Trong những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Đắk Nông đã thường xuyên quan tâm chăm lo sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ công nhân viên.

Cụ thể, Công đoàn Công ty đã thực hiện đầy đủ, đúng quy định các chính sách, chế độ đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% cán bộ công nhân viên.

Đối với lao động nữ và lao động làm trong môi trường độc hại được thăm khám sức khỏe 2 lần/năm. Hàng năm, Công đoàn Công ty còn tổ chức cho cán bộ công nhân viên tham quan, nghỉ dưỡng…

Đặc biệt, vào mỗi dịp tết Nguyên đán, Công đoàn Công ty đã thăm hỏi, động viên 37 điểm trực tết, 19 hộ gia đình hưu trí, 291 lượt gia đình cán bộ công nhân viên đau ốm, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 347 triệu đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh – Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Công ty thăm hỏi, động viên người lao động tại hiện trường trong những ngày nắng nóng cao điểm.
Ông Nguyễn Ngọc Ánh – Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Công ty thăm hỏi, động viên người lao động tại hiện trường trong những ngày nắng nóng cao điểm. Ảnh: Tâm An

Ngoài việc hỗ trợ trực tiếp cho người lao động, Công đoàn Công ty còn đề nghị Tổng Công ty Điện lực miền Trung thăm hỏi trợ cấp khó khăn cho 9 tập thể Điện lực vùng sâu vùng xa và 18 gia đình cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 150 triệu đồng; đề nghị hỗ trợ xây dựng 2 nhà “Mái ấm công đoàn” với số tiền 120 triệu đồng.

Trong Tháng Công nhân năm 2023, Công đoàn Công ty cùng Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tập thể Điện lực và gia đình các công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm với số tiền 76 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, thời gian qua, Công đoàn Công ty còn tích cực vận động cán bộ công nhân viên quyên góp, ủng hộ về công tác phòng chống thiên tai, bão lụt, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội.

Qua đó, đã kịp thời chia sẻ, giúp đỡ các trường hợp công nhân viên lao động khó khăn, bệnh tật với số tiền 3,52 tỉ đồng; thực hiện quyên góp hỗ trợ địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID – 19 với số tiền 400 triệu đồng.

Công đoàn Công ty quan tâm tổ chức các phong trào thể dục thể thao cho CBCNV trong công ty.
Công đoàn Công ty quan tâm tổ chức các phong trào thể dục thể thao cho CBCNV trong công ty. Ảnh: Tâm An

Thông qua nguồn hỗ trợ từ Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Công đoàn phối hợp với chuyên môn kịp thời triển khai xây dựng 17 căn nhà tình nghĩa cho những trường hợp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở tại địa phương với tổng số tiền 850 triệu đồng.

Ông Trần quốc Hoàn – Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Đắk Nông, cho biết, thời gian tới, Công đoàn Công ty tiếp tục cố gắng, quan tâm chăm lo tốt cho đời sống người lao động.

Trong đó, Công đoàn Công ty sẽ chú trọng phối hợp chặt chẽ công tác chuyên môn gắn với việc động viên, khích lệ cán bộ công nhân viên trong toàn đơn vị phấn đấu phát huy tinh thần lao động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thực hiện thắng lợi kế hoạch nhiệm vụ năm 2023.

Tâm An
TIN LIÊN QUAN

Người lao động ngành y tế ở miền núi Quảng Trị thiếu nhà ở công vụ

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tận dụng các trụ sở trung tâm y tế cũ trong tình trạng đã xuống cấp để làm nhà ở công vụ, người lao động ngành y tế ở miền núi gặp nhiều khó khăn về chỗ ở.

Xây dựng chương trình hoạt động từ nguyện vọng của người lao động

Kiều Vũ |

Hoạt động công đoàn phải xuất phát từ tình hình thực tiễn của nhà trường, nắm bắt nguyện vọng của người lao động để đề ra chương trình, kế hoạch phù hợp. Đây là một trong những kinh nghiệm của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc (thuộc Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam).

Người lao động đủ điều kiện để nghỉ hưu sớm 5 năm

Hà Anh |

Bà Lê Thị Phương (Thanh Xuân, Hà Nội hỏi): Tháng 6.2023 tôi tròn 51 tuổi, thời gian đóng BHXH của tôi được 30 năm, tôi làm việc trong điều kiện bình thường, tôi đã có kết quả giám định sức khoẻ suy giảm khả năng lao động là 61%, hiện giờ tôi muốn xin nghỉ hưu vào tháng 7.2023 được không?

Cảnh báo lừa đảo từ những bức ảnh khách sạn giả trong vùng lõi vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sở Du lịch Quảng Ninh cảnh báo người dân, du khách cần thận trọng trước những bức ảnh không có thật về khách sạn được xây dựng giữa những núi đá trong vùng lõi vịnh Hạ Long.

Khai thác đất trái phép để phục vụ dự án xây dựng khu đô thị ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Khan hiếm đất đắp, nên thời gian qua tại tỉnh Quảng Trị đã xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép. Để phục vụ cho việc xây dựng khu đô thị, các đối tượng đã liều lĩnh khai thác đất trái phép trong khu vực rừng trồng rồi vận chuyển một quãng đường khá dài để tiêu thụ.

Cách nào để doanh nghiệp vượt khó, giữ chân người lao động?

VƯƠNG TRẦN |

Hôm nay (25.5), Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 2022; Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Tình trạng doanh nghiệp thiếu đơn hàng, người lao động mất việc làm được xử lí thế nào là câu hỏi được đặt ra!

Xây dựng thương hiệu, định vị các sự kiện nghệ thuật

PGS.TS BÙI HOÀI SƠN - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội |

Xây dựng thương hiệu cho các sự kiện nghệ thuật ở Việt Nam không chỉ giúp phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trong nước, mà còn thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế. Với sự phát triển của các sự kiện nghệ thuật, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến văn hóa quan trọng của thế giới, đem lại giá trị kinh tế - xã hội và văn hóa cho đất nước, khẳng định vị thế và vai trò của Việt Nam trong thế giới đương đại.

Đề nghị cải tạo, nới rộng nhà ở cho công nhân

Nguyễn Linh |

“Công trình nhà ở công nhân có diện tích phòng quá nhỏ, chỉ có 16 m2. LĐLĐ TP Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị cải tạo, nới rộng lên thành 32 m2, đồng thời lắp đặt thang máy cho tất cả block...” - đây là ý kiến của ông Trần Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng.

Người lao động ngành y tế ở miền núi Quảng Trị thiếu nhà ở công vụ

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tận dụng các trụ sở trung tâm y tế cũ trong tình trạng đã xuống cấp để làm nhà ở công vụ, người lao động ngành y tế ở miền núi gặp nhiều khó khăn về chỗ ở.

Xây dựng chương trình hoạt động từ nguyện vọng của người lao động

Kiều Vũ |

Hoạt động công đoàn phải xuất phát từ tình hình thực tiễn của nhà trường, nắm bắt nguyện vọng của người lao động để đề ra chương trình, kế hoạch phù hợp. Đây là một trong những kinh nghiệm của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc (thuộc Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam).

Người lao động đủ điều kiện để nghỉ hưu sớm 5 năm

Hà Anh |

Bà Lê Thị Phương (Thanh Xuân, Hà Nội hỏi): Tháng 6.2023 tôi tròn 51 tuổi, thời gian đóng BHXH của tôi được 30 năm, tôi làm việc trong điều kiện bình thường, tôi đã có kết quả giám định sức khoẻ suy giảm khả năng lao động là 61%, hiện giờ tôi muốn xin nghỉ hưu vào tháng 7.2023 được không?