Công đoàn Dệt may Việt Nam thăm các cơ sở y tế

Hải Anh |

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2), lãnh đạo Tập đoàn và lãnh đạo Công đoàn Dệt may Việt Nam đã thăm, tặng quà, chúc mừng các cơ sở y tế của hệ thống.

Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam Lê Nho Thướng đã đến chúc mừng và tặng quà của Công đoàn ngành cho Trung tâm Y tế - Bệnh viện Dệt May và Phòng Y tế Môi trường Tổng Công ty May 10.

Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam Lê Nho Thướng đã đến chúc mừng và tặng quà nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: CĐN
Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam Lê Nho Thướng đã đến chúc mừng và tặng quà nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: CĐN

Hiện nay, toàn hệ thống có 01 bệnh viện (Trung tâm Y tế - Bệnh viện Dệt May) và gần 100 bộ phận y tế cơ sở gồm 2 phòng khám đa khoa, 42 trạm Y tế, số còn lại là Phòng Y tế được bố trí ngay trong khuôn viên, trụ sở doanh nghiệp. Tùy từng mô hình Y tế cơ sở bố trí nhân sự nhưng trung bình có từ 1-5 cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc.

Trong số đó một số Y tế cơ sở có quy mô và bề dày thành tích: Phòng khám đa khoa May 10 (Tổng công ty May 10- CTCP) với hơn 70 năm hình thành và phát triển, 2 lần được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao Động hạng III; Phòng khám đa khoa Thành Công (Công ty cổ phần Dệt May – Đầu tư – Thương mại Thành Công) với 80 cán bộ, nhân viên và 10 giường bệnh; Trạm y tế Tổng công ty May Đức Giang-CTCP nhiều năm liên tục được Bộ Y tế tặng bằng khen....

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ngày thầy thuốc Việt Nam 27.2: "Cảm ơn những anh hùng áo trắng!"

Linh Chi - Nhật Huy |

Trong mọi cuộc chiến, những người xông pha nơi tuyến đầu luôn là lực lượng hứng chịu nhiều nguy cơ nhất và COVID-19 có thể xem là cuộc chiến gây tổn thất nhất của các y bác sĩ, nhân viên y tế... Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27.2, nhiều khán giả là những nghệ sĩ, nhà giáo, sinh viên... đã thông qua Báo Lao Động gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.

Hà Nội: 46 cá nhân được trao tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân, ưu tú

Phạm Đông |

Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 – 27.2.2021), chiều 24.2, UBND TP.Hà Nội tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương và trao tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú - lần thứ 13".

Bộ Y tế yêu cầu bảo vệ các cơ sở y tế trước chủng virus "siêu lây nhiễm"

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có Công điện số 97/QĐ-BYT gửi UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quyết liệt các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm COVID-19, bảo vệ cán bộ y tế, bệnh nhân trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước biến chủng SARS-CoV-2 "siêu lây nhiễm".

Nhà ga đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bị chiếm dụng làm nơi quảng cáo

Minh Hạnh |

Tình trạng lấn chiếm nhà ga làm điểm kinh doanh và biến các cột trụ dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội thành các biển quảng cáo, nhếch nhác, mất mỹ quan đang diễn ra tại công trình trọng điểm của thủ đô Hà Nội.

PSG xác nhận Neymar nghỉ thi đấu đến hết mùa

Văn An |

PSG xác nhận tiền đạo Neymar sẽ nghỉ thi đấu đến hết mùa để phẫu thuật chấn thương mắt cá.

TPHCM: Không xảy ra ùn ứ trong những ngày đầu cấp hộ chiếu gắn chíp

PHƯƠNG NGÂN - THANH CHÂN |

TPHCM - Từ ngày 1.3, hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử chính thức được triển khai cấp cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên. Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TPHCM đã chuẩn bị tốt các trang thiết bị, tuyên truyền và hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến để không xảy ra ùn ứ trong những ngày đầu triển khai.

Khoản lạ trong danh mục đầu tư của giới siêu giàu

Quý An (theo Business Insider) |

Ngoài cổ phiếu, bất động sản, giới siêu giàu còn có những khoản đầu tư "khác".

Khám phá 10 "viên ngọc ẩn" của du lịch Hàn Quốc

Minh Anh |

Dưới đây là những điểm tham quan thu hút bởi vẻ đẹp tự nhiên, ẩm thực độc đáo và lễ hội văn hóa mà du khách không thể bỏ qua khi ghé thăm Hàn Quốc.

Ngày thầy thuốc Việt Nam 27.2: "Cảm ơn những anh hùng áo trắng!"

Linh Chi - Nhật Huy |

Trong mọi cuộc chiến, những người xông pha nơi tuyến đầu luôn là lực lượng hứng chịu nhiều nguy cơ nhất và COVID-19 có thể xem là cuộc chiến gây tổn thất nhất của các y bác sĩ, nhân viên y tế... Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27.2, nhiều khán giả là những nghệ sĩ, nhà giáo, sinh viên... đã thông qua Báo Lao Động gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.

Hà Nội: 46 cá nhân được trao tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân, ưu tú

Phạm Đông |

Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 – 27.2.2021), chiều 24.2, UBND TP.Hà Nội tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương và trao tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú - lần thứ 13".

Bộ Y tế yêu cầu bảo vệ các cơ sở y tế trước chủng virus "siêu lây nhiễm"

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có Công điện số 97/QĐ-BYT gửi UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quyết liệt các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm COVID-19, bảo vệ cán bộ y tế, bệnh nhân trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước biến chủng SARS-CoV-2 "siêu lây nhiễm".