Đi cùng Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trong lần thăm hỏi này còn có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn.
Tại buổi gặp gỡ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã gửi lời hỏi thăm sức khỏe ân cần tới Thầy thuốc Nhân dân Đoàn Thúy Ba. Ông Võ Văn Thưởng chúc Thầy thuốc Nhân dân Đoàn Thúy Ba luôn có nhiều sức khỏe, tinh thần minh mẫn để có những ý kiến đóng góp với ngành y tế.
Đáp lại tình cảm trên, Thầy thuốc Nhân dân Đoàn Thúy Ba cảm động vì sự quan tâm của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo đã tới thăm gia đình vào đúng dịp rất ý nghĩa, kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Cũng trong dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã thông báo với Thầy thuốc Nhân dân Đoàn Thúy Ba về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam. Theo đánh giá, dịch bệnh bước đầu đã được khống chế ở nước ta.
"Trong hôm nay, ngày 21.2, không ghi nhận thêm ca bệnh mới và đã có 15/16 trường hợp được điều trị khỏi COVID-19 tại Việt Nam" - ông Võ Văn Thưởng nói.
Thầy thuốc Nhân dân Đoàn Thúy Ba cho biết bà liên tục theo dõi tình hình dịch bệnh qua các phương tiện truyền thông. Với tình hình khả quan đang diễn ra, bà bày tỏ biết ơn đến Ban Tuyên giáo Trung ương đã có những chỉ đạo sát sao trong việc truyền thông đến người dân và đội ngũ y bác sĩ có nhiều đóng góp trong việc khống chế COVID-19.
Thầy thuốc Nhân dân Đoàn Thúy Ba sinh năm 1930, đến năm 1948 bà vào ngành Y tế. Năm 1975, bà được phân công phụ trách Bệnh viện Vì Dân (nay là Bệnh viện Thống Nhất), sau đó làm Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy.
Năm 1986, được đề bạt làm Thứ trưởng Bộ Y tế, bà đã có nhiều đóng góp trong việc chấn chỉnh lại hoạt động y tế ở các nông trường caosu, làm giảm tỷ lệ bệnh sốt rét và dịch tả trong công nhân. Năm 1997, bà được Nhà nước phong danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân và danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2000.