Công đoàn Đắk Lắk bảo vệ quyền lợi cho 619 lượt người lao động

Phan Tuấn - Bảo Trung |

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có tổng cộng 619 người lao động được giải quyết chế độ việc làm, tiền lương, phụ cấp và các quyền lợi liên quan khác với tổng số tiền hơn 5,3 tỉ đồng.

Cụ thể, giai đoạn 2018-2023, công tác kiểm tra, giám sát được Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk quan tâm chỉ đạo các cấp triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả, chặt chẽ, đúng quy định.

Nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng, mục đích, yêu cầu đề ra. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc xây dựng tổ chức công đoàn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Trong nhiệm kỳ, Ban chấp hành, Ban thường vụ, Uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp đã tổ chức kiểm tra, giám sát chấp hành Điều lệ 6.590 cuộc, kiểm tra dấu hiệu vi phạm 14 cuộc, kiểm tra tài chính công đoàn cùng cấp và cấp dưới 8.841 cuộc.

Thông qua hoạt động đã kiến nghị truy thu hơn 23,5 tỉ đồng. Bình quân hằng năm, số công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện kiểm tra tài chính cùng cấp đạt 77,04%, số công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức thực hiện kiểm tra tài chính cùng cấp đạt 100% so với Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh và chỉ tiêu Tổng Liên Lao động Việt Nam đoàn giao.

Qua công tác kiểm tra, giám sát đã biểu dương những kết quả đạt được, chấn chỉnh khắc phục những hạn chế, tồn tại và đề nghị cấp ủy, chính quyền, chuyên môn quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động công đoàn được thuận lợi, hiệu quả.

Công tác xử lý kỷ luật được chỉ đạo triển khai nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định. Trong nhiệm kỳ, đã thi hành kỷ luật khiển trách 1 tổ chức, khiển trách 10 người, cảnh cáo 2 người, buộc thôi việc 1 người.

Công tác tiếp công dân và giải quyết, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động được quan tâm chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định.

Các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có tổng cộng 619 người lao động được giải quyết chế độ việc làm, tiền lương, phụ cấp và các quyền lợi liên quan khác với tổng số tiền hơn 5,3 tỉ đồng.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan tổ chức đối thoại, tham gia giải quyết dứt điểm, có hiệu quả nhiều vụ việc khiếu nại phức tạp, bức xúc, kéo dài.

Theo thống kê, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức kiểm tra, giám sát 53 cuộc; các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức kiểm tra, giám sát 3.866 cuộc; các công đoàn cơ sở tổ chức kiểm tra, giám sát 11.526 cuộc.

Qua đó, đã bảo vệ khôi phục giải quyết các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động theo quy định. Quan tâm kiện toàn, củng cố, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát.

Phan Tuấn - Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Các cấp Công đoàn ở Đắk Lắk kết nạp mới 16.855 đoàn viên

Phan Tuấn - Bảo Trung |

Giai đoạn 2018 - 2023, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã kết nạp được 16.855 đoàn viên, thành lập 124 công đoàn cơ sở, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội X Công đoàn tỉnh đề ra.

Công đoàn Đắk Lắk khẳng định vai trò bảo vệ quyền lợi người lao động

Phan Tuấn - Bảo Trung |

Tại Đại hội XI Công đoàn tỉnh Đắk Lắk, các đại biểu thảo luận đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028 làm sao chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên và người lao động.

Công đoàn Đắk Lắk cần quan tâm, chăm lo lao động vùng sâu, biên giới

Phan Tuấn - Bảo Trung |

Công đoàn Đắk Lắk cần tham mưu cho cấp ủy phối hợp với chính quyền trong xây dựng, ban hành và thực hiện tốt chính sách xã hội chăm lo cho đời sống đoàn viên, người lao động; nhất là đoàn viên, người lao động ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Siêu dự án Sài Gòn Đại Ninh đẩy Chủ tịch Lâm Đồng vào vòng lao lý

Hữu Long - Mai Hương |

Ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, bị Bộ Công an bắt tạm giam điều tra về hành vi nhận hối lộ trong dự án Sài Gòn Đại Ninh. Đây là dự án với tổng vốn đầu tư 25.000 tỉ đồng của Công ty Sài Gòn Đại Ninh tại huyện Đức Trọng.

Mỏi mòn chờ đợi thi hành án dân sự

TRÍ MINH |

Từ hàng loạt kiến nghị gửi tới cơ quan chức năng đến việc trải qua đủ các quy trình tố tụng, một người dân vẫn không thể nhận lại tiền của mình trong vụ việc tranh chấp đòi lại tài sản dù đã có quyết định của tòa án và cơ quan thi hành án dân sự.

Video máy bay Nhật Bản bốc cháy dữ dội khiến 5 người thiệt mạng

Thu Ánh |

Máy bay của hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines bốc cháy dữ dội sau khi va chạm với máy bay cứu trợ động đất tại sân bay Haneda ở Tokyo, khiến 5 người thiệt mạng.

Doanh nghiệp xây dựng chậm đóng bảo hiểm xã hội hơn 8 năm

Quang Dân |

Bảo hiểm xã hội Hà Nội vừa điểm tên nhiều doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có sự xuất hiện của loạt “ông lớn” ngành xây dựng.

Hiện trạng loạt dự án nghìn tỉ đồng ở TPHCM dự kiến khởi công trong năm 2024

Anh Tú |

TPHCM - Dự án mở rộng 600 m đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh với kinh phí 1.000 tỉ đồng, dự án xây dựng cầu - đường Nguyễn Khoái nối Quận 7, 4, 1 với kinh phí hơn 3.700 tỉ đồng, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm với kinh phí 9.664 tỉ đồng là các dự án trọng điểm của TPHCM dự kiến sẽ được khởi công lần lượt trong năm 2024 nhằm giúp giảm ùn tắc, cải tạo môi trường.

Các cấp Công đoàn ở Đắk Lắk kết nạp mới 16.855 đoàn viên

Phan Tuấn - Bảo Trung |

Giai đoạn 2018 - 2023, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã kết nạp được 16.855 đoàn viên, thành lập 124 công đoàn cơ sở, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội X Công đoàn tỉnh đề ra.

Công đoàn Đắk Lắk khẳng định vai trò bảo vệ quyền lợi người lao động

Phan Tuấn - Bảo Trung |

Tại Đại hội XI Công đoàn tỉnh Đắk Lắk, các đại biểu thảo luận đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028 làm sao chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên và người lao động.

Công đoàn Đắk Lắk cần quan tâm, chăm lo lao động vùng sâu, biên giới

Phan Tuấn - Bảo Trung |

Công đoàn Đắk Lắk cần tham mưu cho cấp ủy phối hợp với chính quyền trong xây dựng, ban hành và thực hiện tốt chính sách xã hội chăm lo cho đời sống đoàn viên, người lao động; nhất là đoàn viên, người lao động ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.