Công đoàn chăm lo con em công nhân nhân dịp năm học mới

đình trọng |

Năm học mới 2022-2023, nhiều phụ huynh là công nhân nhập cư tại  Bình Dương tiếp tục gặp nhiều khó khăn do công việc còn bấp bênh. Hiện, chính quyền tỉnh Bình Dương chưa tăng học phí, ngành giáo dục cũng chỉ đạo giãn các khoản thu đầu năm. Bên cạnh đó, Công đoàn cùng các mạnh thường quân tổ chức các hoạt động chăm lo cho học sinh là con em công nhân gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong bối cảnh cuộc sống của người lao động ngoại tỉnh còn nhiều khó khăn khi trải qua đại dịch COVID-19, Bình Dương đã có nhiều cuộc họp cân nhắc các khoản thuế, phí tác động đến nhóm người yếu thế. Đáng chú ý, tỉnh Bình Dương quyết định chưa tăng học phí trong năm học mới 2022-2023.

Về các khoản thu khác ở trường học có tác động đến đời sống của người lao động, ông Nguyễn Văn Phong - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương - cho biết, riêng các khoản thu của trường mầm non công lập phải thu theo chỉ đạo của Phòng giáo dục, trường ngoài công lập thì thu theo thỏa thuận giữa nhà trường với cha mẹ học sinh. Đối với các khoản nếu có thể tiết kiệm được cho phụ huynh là công nhân lao động thì cần phải thực hiện. Ví dụ, đồng phục của các cháu nếu còn mới thì không được bắt ép cha mẹ học sinh mua mới. Ngành giáo dục cũng đề nghị các trường không thu tất cả các khoản trong 1 thời điểm nhằm giảm áp lực cho phụ huynh.

Về phía tổ chức Công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cũng cho biết, các cấp đã  rà soát, nắm bắt thông tin các gia đình gặp khó khăn và lên kế hoạch hỗ trợ. Ngay từ đầu tháng 8, các công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở đã tổ chức các hoạt động để chăm lo cho con công nhân.

Tại thành phố Thuận An, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức trao tặng 245 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tiền mặt và 1 phần quà cho con đoàn viên công đoàn và công nhân lao động có cảnh khó khăn học giỏi năm học 2021-2022. Ở thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên... cũng trao hàng trăm phần quà, học bổng cũng được trao tặng cho con công nhân ngay đầu năm học.

Đáng chú ý, năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động vận động mạnh thường quân để chăm lo cho học sinh đặc biệt khó khăn. Ngày 19.8 vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh trao 150 suất học bổng “Chắp cánh ước mơ”, mỗi suất có giá trị 1 triệu đồng và 1 phần quà cho con công nhân viên chức - lao động khó khăn học giỏi năm học 2021-2022. Học bổng này do Công ty TNHH Procter & Gamble Vietnam tài trợ.

đình trọng
TIN LIÊN QUAN

Thua Bình Dương, huấn luyện viên Viettel nói về chất lượng trọng tài

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Bae Jiwon của Viettel cho rằng đội bóng của ông đã nhận các quyết định bất lợi từ trọng tài trong trận thua trước Bình Dương ở vòng 15 Night Wolf V.League 2022.

Viettel thua Bình Dương trong ngày Nhâm Mạnh Dũng chơi mờ nhạt

Thanh Vũ |

Tối 2.9, Bình Dương có chiến thắng đầy cảm xúc trước Viettel trong ngày chào đón Tiến Linh trở lại thi đấu ở đội hình xuất phát.

Sôi động giải đua thuyền truyền thống Bình Dương 2022

AN NGUYÊN |

Giải đua thuyền truyền thống thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) năm 2022 chào mừng ngày Quốc khánh 2.9 diễn ra trong không khí tưng bừng, sôi nổi.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Thua Bình Dương, huấn luyện viên Viettel nói về chất lượng trọng tài

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Bae Jiwon của Viettel cho rằng đội bóng của ông đã nhận các quyết định bất lợi từ trọng tài trong trận thua trước Bình Dương ở vòng 15 Night Wolf V.League 2022.

Viettel thua Bình Dương trong ngày Nhâm Mạnh Dũng chơi mờ nhạt

Thanh Vũ |

Tối 2.9, Bình Dương có chiến thắng đầy cảm xúc trước Viettel trong ngày chào đón Tiến Linh trở lại thi đấu ở đội hình xuất phát.

Sôi động giải đua thuyền truyền thống Bình Dương 2022

AN NGUYÊN |

Giải đua thuyền truyền thống thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) năm 2022 chào mừng ngày Quốc khánh 2.9 diễn ra trong không khí tưng bừng, sôi nổi.