LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Nghiệp đoàn nghề cá

MAI ANH - T. TUẤN |

Ngày 4.2, Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh đã có buổi làm việc với Nghiệp đoàn nghề cá xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên) và Nghiệp đoàn nghề cá xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà).

Thành phần buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, bà Lê Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, đại diện các Ban LĐLĐ tỉnh, Thường trực LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên, huyện Lộc Hà, đại diện cấp ủy và Ban Thường vụ Nghiệp đoàn nghề cá Cẩm Nhượng, Nghiệp đoàn nghề cá Thạch Kim.

Theo báo cáo, hiện Nghiệp đoàn nghề cá Cẩm Nhượng có 230 đoàn viên và Nghiệp đoàn Nghề cá Thạch Kim có 237 đoàn viên. Nhìn chung các nghiệp đoàn nghề cá đã phát huy được vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho ngư dân, tạo sự đoàn kết trong quá trình khai thác đánh bắt hải sản, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho ngư dân.

Bên cạnh đó, Nghiệp đoàn nghề cá còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển Quốc gia.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tuy nhiên, trong hoạt động Nghiệp đoàn nghề cá còn một số mặt khó khăn, hạn chế như thiếu kinh phí hoạt động, chưa có phụ cấp cho Ban Chấp hành…

Nghiệp đoàn nghề cá 2 xã mong muốn thời gian tới thường xuyên nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện, đặc biệt là việc hướng dẫn, chỉ đạo cho Đại hội sắp tới, tổ chức tuyên truyền, tập huấn các chế độ chính sách cho đoàn viên, hỗ trợ làm nhà “Mái ấm Công đoàn”, hỗ trợ kinh phí hoạt động, đề xuất với cấp trên có chế độ phụ cấp cho BCH …

Đội tàu của đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá Hà Tĩnh
Đội tàu của đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá Hà Tĩnh.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao những kết quả đạt được của 2 Nghiệp đoàn nghề cá. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh yêu cầu LĐLĐ huyện, cấp ủy chính quyền quan tâm hơn nữa đến hoạt động của Nghiệp đoàn, hỗ trợ kinh phí hoạt động, hướng dẫn Nghiệp đoàn chuẩn bị công tác Đại hội chu đáo.

Phía LĐLĐ tỉnh sẽ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Đại hội hai Nghiệp đoàn và sẽ vận động đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn…


MAI ANH - T. TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Kết nạp thêm gần 40 ngư dân vào Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải

P.V |

Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi vừa kết nạp thêm 39 ngư dân của 3 tàu cá vào tổ chức Nghiệp đoàn, nâng tổng số đoàn viên lên 600 người với 46 tàu cá.

Có một nghiệp đoàn nghề cá ở giữa biển khơi

N.P.ĐẤU |

Ra đến đảo Lý Sơn (huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), hình ảnh đầu tiên tạo ấn mạnh trong tôi là những chiếc tàu đánh cá treo cờ Tổ quốc đỏ rực đậu san sát dưới biển. Đó là những tàu cá đánh bắt xa bờ, cũng là những cột mốc chủ quyền trên biển, vừa trở về sau chuyến đánh bắt dài ngày ở vùng biển Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam, quây quần trong một đại gia đình có tên “Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải”.

Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam ký thoả thuận phúc lợi cho đoàn viên

Đ.P |

Chiều 18.7, Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam (NĐNCVN) và Cty TNHH MTV Dịch vụ khai thác Hải sản Biển Đông tổ chức ký thoả thuận chương trình phúc lợi cho đoàn viên NĐNCVN.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Kết nạp thêm gần 40 ngư dân vào Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải

P.V |

Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi vừa kết nạp thêm 39 ngư dân của 3 tàu cá vào tổ chức Nghiệp đoàn, nâng tổng số đoàn viên lên 600 người với 46 tàu cá.

Có một nghiệp đoàn nghề cá ở giữa biển khơi

N.P.ĐẤU |

Ra đến đảo Lý Sơn (huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), hình ảnh đầu tiên tạo ấn mạnh trong tôi là những chiếc tàu đánh cá treo cờ Tổ quốc đỏ rực đậu san sát dưới biển. Đó là những tàu cá đánh bắt xa bờ, cũng là những cột mốc chủ quyền trên biển, vừa trở về sau chuyến đánh bắt dài ngày ở vùng biển Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam, quây quần trong một đại gia đình có tên “Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải”.

Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam ký thoả thuận phúc lợi cho đoàn viên

Đ.P |

Chiều 18.7, Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam (NĐNCVN) và Cty TNHH MTV Dịch vụ khai thác Hải sản Biển Đông tổ chức ký thoả thuận chương trình phúc lợi cho đoàn viên NĐNCVN.