Còn tình trạng "ăn bớt", rút ngắn thời gian huấn luyện an toàn lao động

HOA LÊ |

Đó là thông tin do ông Nguyễn Hồng Quang - Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai đưa ra tại buổi đối thoại định kỳ năm 2018 của Hội đồng quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tổ chức ngày 11.4.

Quy trình huấn luyện ATVSLĐ giúp nâng cao nhận thức về an toàn lao động của người chủ sử dụng và người lao động. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, tổ chức còn thực hiện quy trình theo kiểu đối phó.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Quang - đại diện Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai thẳng thắn cho biết, trong quá trình thanh, kiểm tra, hầu hết các doanh nghiệp đều nghiêm túc triển khai quy trình về huấn luyện ATVSLĐ. Tuy nhiên, thực tế quy trình về huấn luyện đều được các doanh nghiệp thực hiện tranh thủ vào giờ nghỉ trưa của công nhân với thời lượng từ 30 phút đến 1 tiếng. 

Cũng theo ông Nguyễn Hồng Quang, các doanh nghiệp thuê một doanh nghiệp giảng về quy trình huấn luyện cho công nhân trong giờ nghỉ trưa rồi quay clip, chụp ảnh… làm hồ sơ rất đẹp. Tuy nhiên, sau buổi huấn luyện, công nhân không tích lũy được kiến thức gì về ATVSLĐ. Vì vậy, lỗ hổng về kỹ năng ATVSLĐ là nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động vẫn gia tăng”, ông Nguyễn Hồng Quang - Sở LĐTBXH tỉnh  Đồng Nai cho biết.

Nói về công tác huấn luyện cho chủ sử dụng và người lao động về an toàn lao động, ông Lê Vân Trình, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn và Vệ sinh Lao động Việt Nam cho biết: “Tôi đi giảng nhiều lớp về huấn luyện ATLĐ cho các Giám đốc, nhưng chỉ có chưa quá 1/3 số lượng Giám đốc đến dự, còn toàn ủy nhiệm cho trưởng phòng kỹ thuật đi học”.

Trao đổi về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Tấn Dũng cho rằng: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe thấy phản ánh trực tiếp của các địa phương, doanh nghiệp phản ánh về thực trạng này. Ngay sau buổi đối thoại hôm nay Bộ LĐTBXH sẽ có văn bản gửi tới các cơ sở tham gia vào huấn luyện ATVSLĐ, nếu phát hiện tình trạng huấn luyện không đúng quy trình, không đảm bảo, Bộ LĐTBXH sẽ rút giấy phép đối với cơ sở đó".

Nói về quy trình huấn luyện ATVSLĐ, ông Nguyễn Anh Thơ – Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐTBXH) cho rằng, rất nhiều doanh nghiệp đang yêu cầu các đơn vị huấn luyện cung cấp dịch vụ kém chất lượng để giảm giờ học và trả ít tiền. Do đó tôi đề nghị các đơn vị huấn luyện không ký hợp đồng huấn luyện với những doanh nghiệp như vậy.

Với các đơn vị nào vẫn đặt bút ký với những doanh nghiệp thì sẽ rút giấy phép. Theo Điều 12 Luật An toàn vệ sinh lao động đã nghiêm cấm việc các đơn vị huấn luyện gian dối trong công tác huấn luyện, nếu nghiêm trọng, đề nghị cơ quan pháp luật khởi tố, truy tố những hành vi đó.

HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động: Tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành

VŨ HẢI |

Ngày 2.1, Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động (Viện Khoa học ATVSLĐ) tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, lao động. Dự hội nghị có Uỷ viên T.Ư Đảng - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường; Viện trưởng - TS Đỗ Trần Hải; Phó Viện trưởng - ThS Vũ Thanh Lương.

Viện Khoa học ATVSLĐ tập huấn cho trên 28.000 người về an toàn, vệ sinh lao động

Hải Đăng |

Sáng 2.1, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, lao động. Dự hội nghị có Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường; Viện trưởng TS. Đỗ Trần Hải, Phó Viện trưởng Ths. Vũ Thanh Lương.

Huấn luyện ATVSLĐ tại doanh nghiệp nhỏ và vừa

HĐ |

Ngày 16.11, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh tổ chức lớp tập huấn ATVSLĐ, tuyên truyền phổ biến và tư vấn pháp luật cho NLĐ tại Cty CP Ô tô Vinamotor.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động: Tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành

VŨ HẢI |

Ngày 2.1, Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động (Viện Khoa học ATVSLĐ) tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, lao động. Dự hội nghị có Uỷ viên T.Ư Đảng - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường; Viện trưởng - TS Đỗ Trần Hải; Phó Viện trưởng - ThS Vũ Thanh Lương.

Viện Khoa học ATVSLĐ tập huấn cho trên 28.000 người về an toàn, vệ sinh lao động

Hải Đăng |

Sáng 2.1, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, lao động. Dự hội nghị có Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường; Viện trưởng TS. Đỗ Trần Hải, Phó Viện trưởng Ths. Vũ Thanh Lương.

Huấn luyện ATVSLĐ tại doanh nghiệp nhỏ và vừa

HĐ |

Ngày 16.11, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh tổ chức lớp tập huấn ATVSLĐ, tuyên truyền phổ biến và tư vấn pháp luật cho NLĐ tại Cty CP Ô tô Vinamotor.