Cô giáo vùng cao 10 lần hiến máu tình nguyện

Đỗ Hiên |

Yên Bái - Nhận thức được tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, cô giáo Lò Thủy Uyên (công đoàn viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải) đã 10 lần tham gia.

Để đảm bảo nguồn máu cứu chữa cho bệnh nhân tại địa phương khó khăn nhất tỉnh Yên Bái, hàng năm, Liên đoàn Lao động huyện Mù Cang Chải đã tích cực tuyên truyền, vận động, chủ động phối hợp với Hội chữ thập đỏ tổ chức cho đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu nhân đạo.

Một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào Hiến máu tình nguyện là cô giáo Lò Thủy Uyên - công đoàn viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải.

“Tham gia hiến máu tình nguyện là việc làm rất có ý nghĩa với tinh thần “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại". Trong tương lai tôi sẽ vẫn tiếp tục thực hiện nghĩa cử tốt đẹp này”, cô giáo vùng cao nói và chia sẻ bản thân đã 10 lần tham gia hiến máu tình nguyện.

Cô giáo Lò Thuỷ Yên nhận Bằng khen của UBND tỉnh Yên Bái vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động và hiến máu tình nguyện năm 2023. Ảnh: Đỗ Hiên
Cô giáo Lò Thủy Uyên nhận Bằng khen của UBND tỉnh Yên Bái vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động và hiến máu tình nguyện năm 2023. Ảnh: Đỗ Hiên

Mới đây, cô Lò Thủy Uyên được UBND tỉnh Yên Bái tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động và hiến máu tình nguyện năm 2023.

Theo đánh giá của Liên đoàn Lao động huyện Mù Cang Chải, sự nhiệt tình, năng nổ, tích cực của cô giáo Lò Thủy Uyên đã trở thành động lực lan tỏa đầy ý nghĩa và giá trị nhân văn cao đẹp trong phong trào hiến máu tình nguyện và là tấm gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa trong xã hội.

Đỗ Hiên
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Yên Bái kết nạp mới hơn 11.000 đoàn viên

Long Nguyễn |

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, thực hiện Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, các cấp công đoàn trong tỉnh Yên Bái đã vận động thành lập mới 161 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 11.156 đoàn viên.

Tập huấn phương pháp đàm phán, ký kết thoả ước lao động tập thể tại Yên Bái

Phan Kiên |

Sáng 30.11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tập huấn về kỹ năng đàm phán, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể với sự tham gia của đông đảo cán bộ công đoàn cơ sở.

Tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động Yên Bái về đảm bảo trật tự ATGT

Phan Kiên |

Ngày 25.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái thông tin, Công đoàn các khu công nghiệp vừa phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) cho đoàn viên, công nhân lao động thuộc khu công nghiệp Minh Quân.

Tin tưởng giải pháp đột phá chăm lo người lao động từ Ban chấp hành mới

Ngô Hữu Lễ (Chủ tịch LĐLĐ huyện Chợ Mới – An Giang) |

Là cán bộ Công đoàn chuyên trách, tôi tin tưởng Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII đề ra nhiều giải pháp đột phá về chăm lo người lao động.

Đẩy nhanh các thiết chế công đoàn cấp thiết cho công nhân

Phương Linh |

Nhà trẻ và nhà ở xã hội là 2 thiết chế Công đoàn cấp thiết mà nhiều đoàn viên Phú Yên kỳ vọng Công đoàn Việt Nam có những chính sách phát triển mạnh mẽ hơn trong nhiệm kỳ mới.

Trưởng Ban Nội chính sinh năm 1978 làm Phó Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đoàn Thanh Sơn - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Khám sức khỏe, chăm lo thiết thực cho đời sống đoàn viên, NLĐ ở Thái Bình

Lương Hà |

Thái Bình - Thời gian qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh Thái Bình tích cực thực hiện nhiều chương trình, việc làm thiết thực để chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), nhất là hoạt động khám sức khỏe.

Kỳ vọng những đột phá của phong trào công nhân thời gian tới

Đoàn Hưng |

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã khép sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả. Với kết quả của Đại hội, đông đảo đoàn viên công đoàn, người lao động tỉnh Quảng Ninh càng có thêm cơ sở đặt trọn niềm tin vào những “thủ lĩnh” của phong trào công nhân.

Công đoàn Yên Bái kết nạp mới hơn 11.000 đoàn viên

Long Nguyễn |

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, thực hiện Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, các cấp công đoàn trong tỉnh Yên Bái đã vận động thành lập mới 161 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 11.156 đoàn viên.

Tập huấn phương pháp đàm phán, ký kết thoả ước lao động tập thể tại Yên Bái

Phan Kiên |

Sáng 30.11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tập huấn về kỹ năng đàm phán, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể với sự tham gia của đông đảo cán bộ công đoàn cơ sở.

Tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động Yên Bái về đảm bảo trật tự ATGT

Phan Kiên |

Ngày 25.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái thông tin, Công đoàn các khu công nghiệp vừa phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) cho đoàn viên, công nhân lao động thuộc khu công nghiệp Minh Quân.