Theo chân công nhân ngành Điện trong những ngày nắng nóng

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Đang trong đợt cao điểm nắng nóng, các công nhân ngành Điện phải đội nắng làm việc để đảm bảo đủ điện sinh hoạt cho người dân.

Địa bàn tỉnh Hòa Bình trong khoảng nửa tháng đã trải qua mọi dạng thời tiết từ nắng nóng gay gắt đến mưa dông, gió lớn. Đó là những ngày mà công nhân ngành Điện vất vả nhất, luôn trong trạng thái ứng trực - làm việc vào bất cứ thời điểm nào nếu xảy ra sự cố điện.

Trong những ngày giữa tháng 6, PV đã trực tiếp theo chân những công nhân ngành Điện thuộc Điện lực TP Hòa Bình để cảm nhận công việc của họ. Vào khoảng 15h, công việc buổi chiều bắt đầu với thời tiết nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời lên đến trên 36ºC. Vào chiều cùng ngày, đội của anh Lê Quang Trung - công nhân Điện lực TP Hòa Bình - thực hiện phát quang hành lang tuyến điện, đối với những cây xanh có nguy cơ ảnh hưởng đến đường dân điện trên địa bàn phường Tân Thịnh và phường Hữu Nghị. Dưới cái nắng như đổ lửa, những công nhân thay phiên nhau trèo lên ngọn cây làm nhiệm vụ.

Công việc đòi hỏi cả về sức khỏe và ý trí. Ảnh: MN.
Công việc đòi hỏi cả về sức khỏe và ý chí. Ảnh: Minh Nguyễn

Để đảm bảo an toàn, những trang thiết bị bảo hộ như mũ, dây bảo hiểm... là không thể thiếu. Dù thế nhưng việc trèo lên cao mà còn phải chặt, tỉa cành cũng không tránh khỏi những trường hợp gặp tai nạn, bởi vậy những người công nhân này cần phải thật cẩn thận, khéo léo.

Theo anh Lê Quang Trung, làm việc dưới thời tiết nắng nóng, trực tiếp ngoài trời đòi hỏi phải có sức khỏe thật tốt. Bởi vậy, công việc này hầu như chỉ do công nhân nam đảm nhiệm.

Với anh Lê Văn Tuấn - công nhân Điện lực TP Hòa Bình, công việc hàng ngày thường bắt đầu từ rất sớm (khoảng 4h30 - 5h sáng) và nghỉ trưa vào khoảng 10h. Buổi chiều thì làm muộn và khi công việc hoàn thành trời cũng đã tối. Phải chọn những khung giờ làm việc như vậy vì mùa này thời tiết nắng gắt.

Anh Lê Quang Trung kể về những khó khăn sau hơn 30 năm làm nghề. Ảnh: MN.
Anh Lê Quang Trung kể về những khó khăn sau hơn 30 năm làm nghề. Ảnh: Minh Nguyễn

Công việc diễn ra hết tuyến đường này sang con đường khác, ngồi nghỉ ngơi uống nước, anh Trung chia sẻ về những khó khăn, vất vả đặc thù mà hơn 30 năm làm nghề anh đã trải qua. “Công việc này đòi hỏi người công nhân phải chịu được vất vả, gian truân bởi sự cố điện xảy ra thường vào lúc thời tiết xấu. Chúng tôi cũng ngay lập tức phải đến hiện trường giải quyết để đảm bảo điện phục vụ người dân” - anh Trung cho hay.

Cũng theo anh Trung, vào năm 2015, tại phường Kỳ Sơn, tổ công tác của anh phải khắc phục sự cố trôi, sạt một số cột điện bắc qua suối do mưa lớn. Khi ngớt mưa, cả tổ chia nhau ra làm việc với đầy đủ đồ bảo hộ, nhưng chỉ sau thời gian ngắn mưa lớn lại kéo đến song công việc đang dở dang nên mọi người đều tiếp tục làm cho xong việc.

“Thế rồi dòng lũ đổ về, nước đục ngầu và dâng lên rất nhanh buộc tất cả thành viên trong tổ phải nhanh chóng lên bờ. Người lên trước tung dây để kéo người đang còn dưới suối. Sau khi mọi người an toàn thì ai nấy cũng đều sợ xanh mặt trước cảnh tượng dòng nước lũ cuồn cuộn đồ về. Nếu như chậm một chút nữa thôi, hậu quả không thể lường được” - anh Trung kể.

Dẫu mưa, nắng, người dân luôn thấy các anh “áo vàng cam” khi xảy ra sự cố điện. Ảnh: Minh Nguyễn
Dẫu mưa, nắng, người dân luôn thấy các anh “áo vàng cam” khi xảy ra sự cố điện. Ảnh: Minh Nguyễn
Hết câu chuyện, các anh lại tiếp tục công việc của mình, đến khoảng 18h thì trời đổ mưa lớn. Mọi người về cơ quan, chờ giải quyết nếu có sự cố điện xảy ra.

Vào buổi sáng, những công nhân ngành Điện lại bắt đầu công việc từ rất sớm, thực hiện kiểm tra đường điện sau cơn mưa lớn đường dây điện có bị ảnh hưởng gì không.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn ngành điện tổ chức 635 cuộc đối thoại với người lao động

Hà Anh |

Các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp và tạo điều kiện của chuyên môn. Các cấp công đoàn đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, huy động được nguồn lực chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động.

Không để ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của NLĐ ngành than khi mất điện

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Từ đầu tháng 6.2023 đến nay, do thời tiết nắng nóng cùng với lịch cắt điện luân phiên đã ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống, đảo lộn mọi sinh hoạt và công việc của người lao động cũng như tình hình sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Thăm, tặng quà cho đoàn viên, công nhân Điện lực Hà Tĩnh

Hoàng Quang |

Đoàn công tác của lãnh đạo và Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN) đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho đoàn viên, người lao động Công ty Điện lực Hà Tĩnh, nhân Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2003.

Đại biểu Quốc hội đề nghị phải quy định thẩm quyền, phạm vi thu hồi đất

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Đại biểu Lê Hữu Trí đề nghị, cần quy định cụ thể, rõ ràng hơn về thẩm quyền, mục đích phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí cụ thể của việc Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Grab Việt Nam có vốn góp 20 tỉ đồng, lỗ luỹ kế hơn 4.000 tỉ đồng

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, vốn góp của Grab Việt Nam vỏn vẹn 20 tỉ đồng, thế nhưng do doanh nghiệp đang gánh khoản lỗ luỹ kế xấp xỉ 4.037 tỉ đồng, khiến vốn chủ sở hữu tại ngày 31.12.2022 âm gần 4.017 tỉ đồng.

Cận cảnh người dân treo mình trên cáp tự chế vượt lũ dữ

Nguyễn Tùng - Kiên Nguyễn |

Thái Nguyên - Mặc dù phương án xây dựng cầu tràn qua suối Ngân Luộc đã có, nhưng trong lúc chờ đợi, người dân xóm Bình Sơn (xã Cúc Đường, Võ Nhai) vẫn nơm nớp lo sợ mỗi khi mùa mưa lũ về bởi mỗi ngày đều phải làm xiếc trên sợi cáp treo tự chế vượt suối đầy may rủi.

Cất bằng đại học, chọn làm công nhân để có việc làm ngay

Lương Hà |

Sau khi tốt nghiệp đại học, để có việc làm ngay với thu nhập hàng tháng và không phụ thuộc vào bố mẹ, nhiều người trẻ lựa chọn cất bằng, xin làm công nhân tại các khu công nghiệp ở Hải Dương.

Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên đề xuất giảm tuổi hưởng lương hưu

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa có báo cáo tiếp thu, giải trình góp ý về tuổi nghỉ hưu, điều kiện hưởng lương hưu.

Công đoàn ngành điện tổ chức 635 cuộc đối thoại với người lao động

Hà Anh |

Các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp và tạo điều kiện của chuyên môn. Các cấp công đoàn đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, huy động được nguồn lực chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động.

Không để ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của NLĐ ngành than khi mất điện

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Từ đầu tháng 6.2023 đến nay, do thời tiết nắng nóng cùng với lịch cắt điện luân phiên đã ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống, đảo lộn mọi sinh hoạt và công việc của người lao động cũng như tình hình sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Thăm, tặng quà cho đoàn viên, công nhân Điện lực Hà Tĩnh

Hoàng Quang |

Đoàn công tác của lãnh đạo và Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN) đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho đoàn viên, người lao động Công ty Điện lực Hà Tĩnh, nhân Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2003.