Chuyện cô giáo quỳ, học sinh uống nước giẻ lau xuất hiện ở hội nghị tổng kết Công đoàn Giáo dục

Xuân Nhàn |

Ngày 24.7, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 29 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường dự, phát biểu chỉ đạo.

CĐGD Việt Nam trực tiếp chỉ đạo 59 đơn vị, gồm 5 CĐ cấp trên cơ sở, 54 CĐCS với trên 40.000 cán bộ, nhà giáo, NLĐ và phối hợp chỉ đạo 63 CĐGD tỉnh, TP, nơi có hơn 1,4 triệu người.

Theo báo cáo của Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam, năm học 2017 – 2018, hoạt động CĐ đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm, chăm lo, bảo vệ tốt hơn cho cán bộ, nhà giáo, NLĐ; công tác tuyên truyền, giáo dục được đẩy mạnh; nhiều sự kiện lớn được tổ chức thành công, tạo hiệu ứng xã hội rộng rãi như Đại hội XV CĐGD Việt Nam, Hội nghị ACT+1 lần thứ 33, cuộc thi viết về tấm gương nhà giáo, chương trình “Thay lời tri ân”...

Chủ tịch Bùi Văn Cường: Hoạt động CĐ cần giảm hình thức, tăng tính thiết thực
Chủ tịch Bùi Văn Cường: Hoạt động CĐ cần giảm hình thức, tăng tính thiết thực.

Một năm rất nhiều vui buồn, sáng tối đan xen được phản ánh với mức độ đậm nhạt khác nhau qua báo cáo, phát ngôn tại hội nghị. Chất lượng hoạt động được cải thiện; vị thế, vai trò đại diện của các cấp CĐ thể hiện rõ nét hơn. CĐGD Việt Nam có mặt kịp thời, xử lý thỏa đáng trong các vụ việc gây chấn động dư luận: Vụ cô giáo bị phụ huynh học sinh ép quỳ xin lỗi ở Long An, vụ nữ giáo viên Bến Tre bị hành hung, vụ giáo viên mầm non bị khủng bố đến sẩy thai ở Nghệ An, vụ nữ giáo viên bị xâm hại ở Thừa Thiên - Huế, vụ hàng trăm giáo viên Đắc Lắc bị chấm dứt hợp đồng.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa: Đội ngũ quyết định thành công của đổi mới giáo dục
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa: Đội ngũ quyết định thành công của đổi mới giáo dục.

Ở khía cạnh khác, là cái nhìn trực diện vào nỗi đau đội ngũ, những bê bối cứ lâu lâu lại bột phát, những hiện tượng sa sút phẩm chất đạo đức trong giới quản lý hay người trực tiếp đứng lớp. Đó là những phát biểu không vòng vo, né tránh đề cập tới nạn gian lận táo tợn trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay, chuyện cô giáo “tịnh khẩu” kéo dài suốt 3 tháng hay vụ giáo viên trừng phạt học trò bằng nước giặt giẻ lau bảng đen ngòm.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa nhắc một mệnh đề tưởng chừng như hiển nhiên: “Yếu tố quyết định thành bại của đổi mới giáo dục là đội ngũ. Đội ngũ có vững mạnh, tinh thông thì chất lượng đổi mới giáo dục mới được đảm bảo”. Tuy nhiên, soi chiếu vào mảng màu ảm đạm chưa kịp phủ bụi thời gian, “đúc kết” trên đã để lại không ít dư vị ngậm ngùi!

Chủ tịch Bùi Văn Cường trao thưởng cho các tập thể, cá nhân:

 
 
 

Biểu dương kết quả hoạt động của CĐGD năm học 2017 – 2018, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường đồng thời kêu gọi các đại biểu dự họp dành thời gian mổ xẻ khuyết điểm, tìm kiếm giải pháp.

Chủ tịch Cường kêu gọi CĐGD Việt Nam “tạo động lực mới cho nhiệm kỳ mới. Dứt khoát cắt giảm các hoạt động hình thức, sáo mòn không cần thiết, dành thời gian, tâm huyết bám sát nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ lợi ích đoàn viên và NLĐ, nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giảng dạy - học tập, làm lành mạnh môi trường giáo dục. Nghị quyết sao có thể đi vào cuộc sống bằng kiểu thi hành công vụ máy móc, qua loa, “xuân thu nhị kỳ” ngồi với nhau cho có lệ mà không phải bằng những đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể, chi tiết từng năm? Vận động, thuyết phục, tạo ra sự đồng thuận là vô cùng quan trọng. Như những véc – tơ cùng chiều, nó làm nên sức mạnh cộng hưởng, lan tỏa”.

Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.