Chương trình “Mái ấm Công đoàn” giúp đoàn viên, NLĐ an cư lạc nghiệp

NGUYỄN TRƯỜNG |

Những năm qua, bằng nhiều nguồn huy động khác nhau, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã giúp nhiều gia đình đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn được sống trong những ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình, giúp họ an cư lạc nghiệp, vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Cuộc sống mới từ những “Mái ấm công đoàn”

Trong căn nhà mới còn thơm mùi sơn, rộng 90m2 của gia đình, chị Trần Thị Minh (tại xã Yên Sơn, TP.Tam Điệp, Ninh Bình) không dấu khỏi sự xúc động.

Chị Minh hiện là công nhân của Công ty TNHH giầy Adora Việt Nam (tại thành phố Tam Điệp) chồng chị không may mất sớm, gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã, một mình chị đi làm nuôi 2 con đang tuổi ăn, tuổi học không có điều kiện xây dựng nhà mới nên nhiều năm nay 3 mẹ con chị phải sống cảnh tạm bợ trong căn nhà cấp 4 xập xệ, không đảm bảo an toàn nhất là vào mùa mưa bão.

Đầu năm 2021, từ nguồn hỗ trợ của LĐLĐ thành phố Tam Điệp, CĐCS Công ty và chính quyền địa phương cùng sự giúp đỡ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và anh em họ hàng, gia đình chị đã xây dựng được ngôi nhà mới kiên cố và khang trang hơn với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng.

“Từ khi được nhận vào làm việc tại công ty và tham gia vào tổ chức công đoàn, bản thân tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần.

Đặc biệt, là sự quan tâm của các cấp công đoàn đã dành cho gia đình tôi để hôm nay được ở trong ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp mà trong mơ tôi cũng không nghĩ tới. Đây là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu lao động và gắn bó lâu dài với công ty, và luôn đồng hành với tổ chức công đoàn để tiếp tục giúp đỡ những đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn” - chị Minh chia sẻ.

Không chỉ gia đình chị Minh mà hàng trăm gia đình đoàn viên, CNLĐ khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ sửa chữa, xây nhà “Mái ấm Công đoàn” cũng cùng chung niềm vui, niềm hạnh phúc mà khó có thể nói hết được.

Hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp của NLĐ

Thấu hiểm được nỗi khó khăn, vất vả về nhà ở của những đoàn viên, CNLĐ. Những năm qua bằng nhiều nguồn huy động khác nhau, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã hỗ trợ hàng chục tỉ đồng để xây mới và sửa chữa hàng trăm ngôi nhà cho đoàn viên, CNLĐ trên địa bàn tỉnh với mức hỗ trợ từ 20 đến 30 triệu đồng/nhà. Từ đó, tạo động lực để họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp giao.

Ông Trần Kim Long - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nình Bình - cho biết, Chương trình “Mái ấm Công đoàn” đã và đang trở thành một trong những hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, khẳng định giá trị “tổ ấm” đích thực của tổ chức Công đoàn. Chương trình đã thực sự đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực trong việc xóa nhà tạm, dột nát và hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp của NLĐ.

Cũng theo ông Long, trên thực tế nhu cầu về nhà ở của đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn còn rất nhiều, trong khi nguồn kinh phí hỗ trợ của tổ chức Công đoàn lại khá hạn hẹp. Chính vì vậy rất cần có sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm... để giúp NLĐ có hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần mang lại cuộc sống ổn định cho NLĐ.

Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn Ninh Bình sẽ tiếp tục kêu gọi, vận động các nguồn lực cùng chung tay góp sức, giúp đoàn viên, CNLĐ vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Doanh nghiệp thưởng Tết cao nhất 230 triệu đồng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 4.1, Sở LĐTB-XH tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện đã có 77 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có báo cáo về tình hình lao động, tiền lương năm 2021 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2022 cho người lao động.

Người về Ninh Bình từ vùng dịch phải khai báo y tế và xét nghiệm sàng lọc

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sở Y tế tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trong ngành, triển khai xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trong tình hình mới cho tất cả những người có nguy cơ cao, đặc biệt là những người từ tỉnh ngoài về Ninh Bình.

Du lịch Ninh Bình từng bước phục hồi, phát triển trong tình hình mới

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Xác định du lịch sẽ phải là ngành kinh tế mũi nhọn, có vai trò điều hướng, dẫn dắt các ngành kinh tế khác phát triển theo hướng xanh và bền vững, tỉnh Ninh Bình đã xây dựng Nghị quyết về phát triển du lịch Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch của vùng và cả nước, hướng tới đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Cận cảnh băng giá phủ trắng núi rừng Phia Oắc, Cao Bằng

Tân Văn |

Chiều ngày 22.1, nhiệt độ tại Bắc Bộ tiếp tục giảm sâu, đặc biệt tại đỉnh núi Phia Oắc (tỉnh Cao Bằng) đã xuất hiện băng giá.

Trúng 11 tờ vé số, chủ nhân đến tiệm vàng đổi mấy bao tiền

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 22.1, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu xác nhận, công ty đã trả thưởng đầy đủ cho chủ nhân của 12 vé số trúng thưởng ngày 16.1, với tổng giá trị 24 tỉ đồng (chưa bao gồm thuế).

Đại tướng Tô Lâm tặng quà Tết công nhân lao động tại Tây Ninh

Phương Ngân |

Tây Ninh - Chiều ngày 22.1, tại Trung tâm Văn hoá Thể thao - Học tập Cộng đồng xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - đã đến thăm và tặng quà cho hộ nghèo, đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tài xế thông chốt nồng độ cồn, tông CSGT ở Nghệ An là thượng úy quân đội

Hải Đăng |

Tài xế ôtô 5 chỗ không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra nồng độ cồn ở TP. Vinh (Nghệ An) và quay đầu xe tông vào CSGT rồi bỏ chạy là một thượng úy quân đội.

Sân bay Nội Bài chính thức lên tiếng về con trâu lạc vào sân bay

Hiếu Anh |

Trao đổi với Lao Động 22.1, đại diện sân bay Nội Bài xác nhận 1 cá thể trâu đi lạc vào sân bay trong buổi trưa cùng ngày.

Ninh Bình: Doanh nghiệp thưởng Tết cao nhất 230 triệu đồng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 4.1, Sở LĐTB-XH tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện đã có 77 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có báo cáo về tình hình lao động, tiền lương năm 2021 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2022 cho người lao động.

Người về Ninh Bình từ vùng dịch phải khai báo y tế và xét nghiệm sàng lọc

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sở Y tế tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trong ngành, triển khai xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trong tình hình mới cho tất cả những người có nguy cơ cao, đặc biệt là những người từ tỉnh ngoài về Ninh Bình.

Du lịch Ninh Bình từng bước phục hồi, phát triển trong tình hình mới

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Xác định du lịch sẽ phải là ngành kinh tế mũi nhọn, có vai trò điều hướng, dẫn dắt các ngành kinh tế khác phát triển theo hướng xanh và bền vững, tỉnh Ninh Bình đã xây dựng Nghị quyết về phát triển du lịch Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch của vùng và cả nước, hướng tới đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.