Chương trình Giờ thứ 9+ năm 2023: Nên tổ chức tại khu công nghiệp để nhiều công nhân được tham gia

Bảo Hân |

Triển khai Kế hoạch số 287/KH-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) về sản xuất Chương trình Giờ thứ 9+ năm 2023, LĐLĐ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức triển khai tuyển chọn người tham gia với số lượng 150 người thuộc Công đoàn ngành Giáo dục, Y tế và Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh.

Sau thời gian luyện tập, tuyển chọn người chơi, vừa qua, LĐLĐ tỉnh phối hợp với VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam tổ chức ghi hình Chương trình Giờ thứ 9+ năm 2023 tại trường quay S14. Các đoàn viên được tham gia các nội dung của chương trình với nhiều phần thi sôi nổi, hấp dẫn tạo không khí vui tươi phấn khởi.

Với các phần thi “Thử thách không khó”, “Sao phải nghĩ” và “Cứ làm thôi”, 6 người chơi của tỉnh Phú Thọ đã thể hiện xuất sắc với các câu trả lời chính xác. Chung cuộc, 2 người chơi của Công đoàn ngành Y tế và Công đoàn ngành Giáo dục đã dành chiến thắng và vào vòng chung kết.

Phần thi “Ai cũng được chơi”, 6 thành viên được chia thành 2 đội Thỏ trắng và Gấu đỏ tham gia các thử thách của chương trình. Kết quả đội Gấu đỏ đã dành chiến thắng với giá trị tiền thưởng 3 triệu đồng. Đây là phần thi thể hiện sự khéo léo, nhanh nhẹn và sự phối hợp đồng đội để có được thành tích tốt nhất cho đội thi của mình.

Phần thi chung kết với tên gọi “Cơ hội Siêu to” giữa người chơi Bùi Thị Hồng Liên thuộc CĐCS Trường THPT Việt Trì và Cao Thị Thùy Dương thuộc CĐCS Bệnh viện Sản Nhi. Chia sẻ với chương trình, cô giáo Bùi Thị Hồng Liên hứa nếu được giải thưởng sẽ dành tặng vào quỹ khuyến học của Trường THPT Việt Trì; còn bác sĩ Cao Thị Thùy Dương sẽ dành giải thưởng để ủng hộ 1 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ. Kết quả, bác sĩ Cao Thị Thùy Dương đã giành chiến thắng với tiền thưởng trị giá 15 triệu đồng; cô giáo Bùi Thị Hồng Liên được nhận giải thưởng 10 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên, ông Quách Tấn Công - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công (LĐLĐ tỉnh Phú Thọ) cho rằng, giờ thứ 9+ năm 2023 là một chương trình rất có ý nghĩa, tạo một sân chơi lành mạnh cho đoàn viên, người lao động sau những giờ làm việc vất vả, góp phần cải thiện đời sống tinh thần cho người lao động.

Ông Quách Tấn Công bày tỏ mong muốn chương trình cần bổ sung nhiều nội dung, trò chơi khác, nhất là những trò chơi tập thể để thu hút được đông công nhân lao động chơi hơn. “Ngoài ra, có thể nghiên cứu tổ chức chương trình ngay trong các khu, cụm công nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho đông đảo công nhân lao động tham gia. Như vậy, chương trình sẽ được phổ biến rộng rãi hơn, tiếp cận được nhiều đoàn viên, công nhân lao động hơn” - Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh Phú Thọ nêu ý kiến.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Tràn lan các điểm nóng về ô nhiễm rác thải tại Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Những tháng gần đây, tình trạng các điểm tập kết, xử lý rác thải trên địa bàn bị quá tải, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân đã trở thành vấn đề nhức nhối tại địa phương này.

Phú Thọ sau sáp nhập xã: Hàng loạt công sở bỏ hoang, nơi thiếu chỗ làm việc

ĐỨC CÔNG |

Hơn 2 năm kể từ khi tỉnh Phú Thọ hoàn thành công tác sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, hiện nay tại địa phương này đang xảy ra một nghịch lý: Nhiều trụ sở xã bỏ hoang gây lãng phí, trong khi đó có nơi lại chật chội, quá tải.

Phú Thọ điều động, luân chuyển 6 lãnh đạo cấp sở, huyện

Tô Công |

Tỉnh ủy Phú Thọ vừa công bố các Nghị quyết, Quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm lãnh đạo của một số sở, ngành và địa phương cấp huyện.

Tạm giữ 2 nghi can liên quan vụ 4 tiếp viên hàng không xách hơn 11 kg ma túy

Anh Tú - Huân Cao |

TPHCM - Ngày  23.3, theo một nguồn tin xác nhận, hiện phía Công an TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ 2 nghi can liên quan đến việc 4 nữ tiếp viên mang 11,28 kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất hôm 16.3.

Việt Nam trả lời về khả năng nâng cấp quan hệ với Mỹ

Thanh Hà |

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 23.3, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời báo giới về khả năng nâng cấp quan hệ của Việt Nam - Mỹ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược.

Năng lực an ninh mạng của Việt Nam cải thiện đáng kể trong 5 năm qua

NGUYỄN ĐĂNG |

Báo cáo mới nhất từ ​​công ty an ninh mạng toàn cầu cho thấy những chuyển biến tích cực trong tình hình an ninh mạng của Việt Nam, khi các mối đe dọa trực tuyến lẫn ngoại tuyến đều giảm mạnh.

Có nên lấy thời gian bảo hành để tính chu kỳ đăng kiểm?

Anh Tuấn |

Nhiều người đặt câu hỏi ôtô mới mua được bảo dưỡng tốt, bảo hành những 5 năm, vì sao không lấy thời gian bảo hành quy đổi thành quãng thời gian tính chu kỳ đăng kiểm lần đầu? Chuyên gia đã có giải đáp về vấn đề này.

FLC hẹn ít nhất 7 tháng nữa sẽ niêm yết cổ phiếu trở lại UPCOM

Đức Mạnh |

CTCP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán FLC) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM về lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm công bố thông tin để cổ phiếu FLC được giao dịch trở lại trên thị trường UPCOM.

Tràn lan các điểm nóng về ô nhiễm rác thải tại Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Những tháng gần đây, tình trạng các điểm tập kết, xử lý rác thải trên địa bàn bị quá tải, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân đã trở thành vấn đề nhức nhối tại địa phương này.

Phú Thọ sau sáp nhập xã: Hàng loạt công sở bỏ hoang, nơi thiếu chỗ làm việc

ĐỨC CÔNG |

Hơn 2 năm kể từ khi tỉnh Phú Thọ hoàn thành công tác sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, hiện nay tại địa phương này đang xảy ra một nghịch lý: Nhiều trụ sở xã bỏ hoang gây lãng phí, trong khi đó có nơi lại chật chội, quá tải.

Phú Thọ điều động, luân chuyển 6 lãnh đạo cấp sở, huyện

Tô Công |

Tỉnh ủy Phú Thọ vừa công bố các Nghị quyết, Quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm lãnh đạo của một số sở, ngành và địa phương cấp huyện.