Tràn lan các điểm nóng về ô nhiễm rác thải tại Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Những tháng gần đây, tình trạng các điểm tập kết, xử lý rác thải trên địa bàn bị quá tải, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân đã trở thành vấn đề nhức nhối tại địa phương này.

Nơi nào cũng "nóng"

Tiêu điểm của sự việc này là sự kiện người dân xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa vì quá bức xúc vì tình trạng ô nhiễm đã lập chốt chặn xe chở rác, dùng băng rôn, khẩu hiệu để phản đối bãi rác tại xã Vô Tranh (huyện Hạ Hòa), sự kiện đã kéo dài từ đầu tháng 12.2022 cho đến nay vẫn chưa chấm dứt.

Trước đó, ngày 18.7.2022, Báo Lao Động cũng đã có bài phản ánh về tình trạng các bãi rác tự phát ven Quốc lộ 70B, qua địa bàn huyện Thanh Sơn gây ô nhiễm môi trường... Tuy nhiên, các địa điểm nêu trên chỉ là 2 trong rất nhiều điểm ô nhiễm rác thải mà PV ghi nhận được tại tỉnh Phú Thọ.

 
Rác thải ngập Quốc lộ 70B đoạn qua huyện Thanh Sơn. Ảnh: Tô Công.

Qua phản ánh của người dân, những ngày giữa tháng 3, PV Báo Lao Động ghi nhận thêm tại tuyến đê Ngòi Me qua khu 10, xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê đang "ngập" rác, tràn lên lòng đường, khói từ việc đốt rác bốc lên nghi ngút, phả vào các khu dân cư.

Ông N.V.H - người dân khu 10, xã Tạ Xá bức xúc: "Rác ùn nhiều quá, không chỉ gây khó chịu cho người đi đường, mà khói đốt rác mùi rất khét và độc hại, càng ngày chúng tôi càng lo lắng khi sống cạnh bãi rác này".

 
Bãi rác nằm ven đê Ngòi Me bốc mùi hôi thối, khói bốc lên nghi ngút. Ảnh: Tô Công.

Về vấn đề này, ông Mai Tiến Đường - Chủ tịch UBND xã Tạ Xá cho hay, bãi tập kết rác thải trên đã hoạt động từ tháng 8.2021 đến nay, qua thời gian rác ùn ứ, việc ô nhiễm là khó tránh khỏi.

"Trước kia, xã đã tìm địa điểm khác để tập kết, nhưng đi đến đâu người dân phản ứng đến đấy, vấn đề rác thải thật sự rất phức tạp" - ông Đường chia sẻ.

Tương tự, tuyến đê hữu sông Thao (sông Hồng) qua khu 6, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông nay cũng đã xuất hiện một bãi rác quy mô lớn, rác nằm la liệt từ trên mặt của tuyến đê, tràn xuống bờ sông, bốc mùi hôi thối.

 
Một góc bãi tập kết rác "tạm" của xã Thanh Uyên nằm trên đê hữu sông Thao. Ảnh: Tô Công.

Trao đổi với PV Báo Lao Động về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Uyên cho biết, vì địa phương đang trong quá trình thi công điểm tập kết rác, nên tạm thời rác thải được "để tạm" tại ven đê.

"Rác ùn ứ từ trước Tết đến nay chưa mang đi được, vì cả huyện chỉ có 1 chiếc xe chở rác. Vấn đề này nóng quá, người dân phản ánh rất nhiều nhưng vẫn chưa khắc phục ngay được" - ông Tâm bộc bạch.

 
Núi rác khổng lồ tại thành phố Việt Trì mới chỉ được khắc phục tạm thời. Ảnh: Tô Công.

"Nóng" không kém là núi rác khổng lồ tại Nhà máy Chế biến phế thải đô thị Việt Trì (xã Phượng Lâu, TP.Việt Trì), hàng vạn người dân địa phương nhiều năm khổ sở vì tình trạng ô nhiễm nguồn nước và không khí, sản xuất nông nghiệp khó khăn...

Hiện nay, dù núi rác đã được vận chuyển một phần đến nơi khác và được che đậy bạt, nhưng theo người dân việc này chỉ khắc phục được tạm thời, về lâu về dài cần chuyển ra khỏi thành phố.

Cả tỉnh chờ siêu dự án Nhà máy đốt rác phát điện nghìn tỉ

 
Dù đã 3 tháng trôi qua, nhưng sự việc người dân xã Bằng Giã phản đối bãi rác vẫn chưa chấm dứt. Ảnh: Tô Công.

Quay trở lại sự kiện người dân xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa lập lán trại, phản đối bãi rác, giữa tháng 2.2023, khi sự việc này vẫn đang tiếp diễn, PV Báo Lao Động đã phỏng vấn ông Lê Xuân Trường - Phó Chủ tịch UBND xã Bằng Giã và được biết, do không thể đưa rác vào bãi này để tập kết và xử lý, huyện đang phải bỏ ra nhiều kinh phí để tập kết rác ở một nơi khác, đồng thời vận chuyển lên tỉnh Yên Bái để xử lý.

Ở một diễn biến khác của sự kiện người dân xã Bằng Giã lập lán trại, phản đối bãi rác, trả lời báo chí ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa cho biết, lộ trình đến tháng 6.2023, huyện sẽ di dời bãi rác, tỉnh Phú Thọ đã có đề án xử lý rác thải, lượng rác tại đây sẽ được cung cấp để đốt điện rác.

 
Lễ động thổ hoành tráng của Dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tỉnh Phú Thọ (ngày 12.10.2017). Ảnh: Long Nguyễn.

Thực trạng ô nhiễm rác thải tại nhiều nơi của tỉnh Phú Thọ và những hệ lụy của nó đang nhức nhối như vậy, nhưng theo tìm hiểu của PV, dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tỉnh Phú Thọ tại xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh - dự án trị giá 2.200 tỉ đồng khởi công hơn 5 năm về trước, được tỉnh Phú Thọ kỳ vọng sẽ giải quyết 100% vấn đề rác thải trên địa bàn nay vẫn chưa hoàn thành.

Được biết, trước đó, từ khi có chủ trương đốt rác phát điện, tỉnh Phú Thọ yêu cầu các địa phương không đầu tư xây dựng mới các nhà máy xử lý rác, nhưng với tình trạng hàng loạt điểm tập kết, xử lý rác thải trên địa bàn quá tải khiến người dân ngày ngày phải chịu cảnh ô nhiễm môi trường như hiện nay, liệu chủ trương này có hợp lý khi nhà máy xử lý rác thải phát điện nghìn tỉ vẫn đang chưa rõ ngày hoàn thành đưa vào sử dụng.

Tại kỳ họp thứ Năm - HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, trước tình trạng ô nhiễm do rác thải sinh hoạt chưa được thu gom, xử lý kịp thời, mức thu đối với dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn không đủ chi phí bảo đảm việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác... các Đại biểu đã thông qua Nghị quyết giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt để đảm bảo bù đắp chi phí, giảm phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 8.12.2022 có hiệu lực từ ngày 1.1.2023).

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Rác thải nhựa đang âm thầm tàn phá môi trường và sức khỏe

Thùy Linh |

Hiện nay, xử lý rác thải và rác thải nhựa y tế bằng cách đốt vẫn diễn ra phổ biến. Có đến 94% lượng rác thải ở các vùng ven sông và ven biển Việt Nam là rác thải nhựa, trong đó phần lớn là nhựa dùng một lần. Rác thải nhựa đang gây ra những nguy cơ lớn đối với môi trường và sức khỏe.

Dưới trời mưa rét, người dân lập chốt chặn xe chở rác ra vào

Nhóm PV |

Phú Thọ - Dưới thời tiết mưa rét, người dân xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa vẫn lập chốt chặn xe chở rác đi vào khu tập kết và xử lý rác thải.

Phú Thọ: Bãi rác tự phát "ngập" đường Quốc lộ 70B

Tô Công - Anh Tâm |

Phú Thọ - Các bãi rác tự phát ven Quốc lộ 70B qua địa bàn huyện Thanh Sơn bốc mùi hôi thối, "quá tải" tràn ra ngoài đường, ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân.

Bắt giữ “trùm” ma túy có đội ngũ cảnh giới dày đặc ở Đà Nẵng

Khánh Ngọc |

Ngày 21.3, Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho biết, vừa phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, có đội ngũ cảnh giới dày đặc.

Dự báo diễn biến đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên trong năm 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày mai 22.3, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ ghi nhận sự tăng nhiệt nhanh chóng. Đặc biệt, có khu vực đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt ngay trong đợt nắng diện rộng đầu tiên của năm 2023.

Hiện trường vụ cháy ở Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy tại Công ty Cổ phần One One miền Trung và đang thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Khu đô thị Tropical City của FLC ở Hạ Long bị đề nghị thu hồi một phần

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do nợ các khoản thuế khoảng 97 tỉ đồng, UBND TP.Hạ Long đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét thu hồi một phần diện tích Khu đô thị Tropical City Hạ Long của FLC tại phường Hà Khánh, TP.Hạ Long. Hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đang rà soát tình hình thực hiện dự án này để tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ninh.

Vựa lúa gạo Châu Á bị đe dọa vì cạn kiệt nước ngầm

Thanh Hà |

Vựa lúa gạo của thế giới có thể có thể gặp nguy hiểm nếu các biện pháp canh tác bền vững hơn không được áp dụng do khai thác nước ngầm quá mức và biến đổi khí hậu khiến các phương pháp canh tác lâu đời trên khắp châu Á bị đe dọa.

Rác thải nhựa đang âm thầm tàn phá môi trường và sức khỏe

Thùy Linh |

Hiện nay, xử lý rác thải và rác thải nhựa y tế bằng cách đốt vẫn diễn ra phổ biến. Có đến 94% lượng rác thải ở các vùng ven sông và ven biển Việt Nam là rác thải nhựa, trong đó phần lớn là nhựa dùng một lần. Rác thải nhựa đang gây ra những nguy cơ lớn đối với môi trường và sức khỏe.

Dưới trời mưa rét, người dân lập chốt chặn xe chở rác ra vào

Nhóm PV |

Phú Thọ - Dưới thời tiết mưa rét, người dân xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa vẫn lập chốt chặn xe chở rác đi vào khu tập kết và xử lý rác thải.

Phú Thọ: Bãi rác tự phát "ngập" đường Quốc lộ 70B

Tô Công - Anh Tâm |

Phú Thọ - Các bãi rác tự phát ven Quốc lộ 70B qua địa bàn huyện Thanh Sơn bốc mùi hôi thối, "quá tải" tràn ra ngoài đường, ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân.